INSEE Việt Nam là doanh nghiệp đại diện tại Hội nghị Lãnh đạo cấp cao ASEAN về khoán sản với ba nước Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc

Khánh Loan | 09/10/2021 14:25

(TN&MT) - Vào ngày 07 tháng 10 năm 2021, INSEE rất vinh dự khi trở thành một trong 3 doanh nghiệp tiêu biểu nhất được chọn làm đại diện cho Ngành Công nghiệp khai thác & chế biến khoáng sản Việt Nam với các nước trong khu vực tại Hội nghị Quan chức cấp cao ASEAN mở rộng với ba nước đối thoại (Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc) lần thứ 14 (14th ASOMM+3) theo hình thức trực tuyến ở 10 nước ASEAN, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và Ban Thư ký ASEAN.

Nhà máy xi măng INSEE tại Hòn Chông, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang

Trong phạm vị Hội nghị, Công Ty TNHH Siam City Cement Việt Nam (INSEE Việt Nam) vô cùng vinh dự khi được trở thành 1 trong 3 doanh nghiệp tiêu biểu nhất được chọn để quảng bá về hình ảnh của ngành Công nghiệp khai khoáng tại Việt Nam với các nước trong khu vực ASEAN, ASSOM +3 (với 3 nước đối thoại Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc) về sử dụng công nghệ cao, hệ thống khai thác và thiết bị đồng bộ tiên tiến, hiện đai, nhằm tối ưu hóa quá trình khai thác và chế biến khoáng sản đạt hiệu quả cao nhất gắn chặt với bảo vệ môi trường vì mục tiêu phát triển bền.

 Trong những năm qua, ngành công nghiệp khai khoáng của Việt Nam đã và đang thể hiện được vai trò, vị trí của mình đóng góp cho sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội đất nước và ngày càng tiệm cận với với các nước phát triển trên thế giới.

Hội nghị Quan chức cấp cao ASEAN về khoáng sản mở rộng  với ba nước đối thoại (Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc) lần thứ 14 (14th ASOMM+3) đã được tổ chức theo hình thức trực tuyến ở 10 nước ASEAN, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và Ban Thư ký ASEAN, được Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, giao cho Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam tổ chức. 

Tại điểm cầu Việt Nam, Hội nghị có sự tham gia của các đơn vị thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường và một số Bộ, ngành địa phương như: Bộ Công Thương, Bộ Ngoại giao, Bộ Công an, Bộ Xây dựng, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, các doanh nghiệp về khoáng sản như Công Ty TNHH Siam City Cement (Việt Nam)… với các nội dung chính như trao đổi các kiến nghị từ Hội nghị thượng đỉnh ASOMM+3, các Hội nghị cấp cao liên quan, trao đổi triển vọng khoáng sản và xây dựng chính sách khoáng sản trong ASEAN và 3 nước đối thoại Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, cập nhật hoạt động hợp tác khoáng sản ASEAN+3 năm 2021 như chia sẻ kinh nghiệm và kiến thức về giá trị gia tăng, chế biến sâu  trong lĩnh vực khoáng sản và đá quý thông qua tổ chức Hội thảo và các nghiên cứu công nghệ xanh trong thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản và phục hồi khai thác mỏ giữa các nước ASEAN (AMS) thông qua các hội nghị/hội thảo/tọa đàm … 

Với vai trò là một trong những doanh nghiệp hàng đầu trong khai thác khoáng sản, sản xuất xi măng, vật liệu xây dựng, đồng xử lý chất thải hàng đầu Châu Á và tiên phong trong sản xuất xanh, INSEE Việt Nam luôn không ngừng đầu tư mới, nâng cấp các công nghệ hiện đại nhất để có thể tối ưu trong việc khai thác chế biến sâu khoáng sản, tối ưu sử dụng nguồn tài nguyên thiên nhiên một cách hiệu quả nhất, tích cực đưa đến và đồng hành cùng các chương trình bảo vệ môi trường vì mục tiêu kim chỉ nam phát triển bền vững mà tập đoàn đã đề ra. INSEE đã và đang sử dụng  công nghệ khai thác và tối ưu hòa trộn nguyên liệu theo Block Model dựa trên phần mềm QSO, Surpac & Minesched. 

Cùng triết lý thương hiệu “Vững xây cuộc sống”, INSEE sẽ tiếp tục nỗ lực nhiều hơn nữa để giữ vững vị thế là Doanh nghiệp hàng đầu tiên phong trong nền kinh tế tuần hoàn, đẩy mạnh mục tiêu phát triển bền vững và cân bằng bộ 3 sứ mệnh tăng trưởng kinh tế, hoạt động vì môi trường và trách nhiệm đối với xã hội.

Đây là một trong những phần mềm công nghệ tiên tiến trên thế giới giúp quản lý công tác khai thác đạt được hiệu quả cao nhất và tiết kiệm nguồn nguyên liệu tự nhiên. Bên cạnh đó, năm 2021 đã đánh dấu cột mốc 13 năm hợp tác giữa INSEE và Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) để có thể cùng nhau đạt được những mục tiêu về bảo tồn đa dạng sinh học cho các khu vực INSEE hoạt động sản xuất và kinh doanh. Cụ thể tại Việt Nam, bên cạnh việc sản xuất và khai thác có trách nhiệm, INSEE hợp tác với chính quyền đia phương, đồng hành với đối tác liên tục đầu tư cải tạo, bảo tồn đa dang sinh học, vùng đệm, thảm thực vật, các loài động vật quý hiếm như sếu đầu đỏ, vọoc bạc Đông Dương…trong các khu vực bảo tồn. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
INSEE Việt Nam là doanh nghiệp đại diện tại Hội nghị Lãnh đạo cấp cao ASEAN về khoán sản với ba nước Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO