Xã hội

Huyện Châu Đức (Bà Rịa – Vũng Tàu): Nỗ lực xóa nghèo, hướng tới phát triển bền vững

Linh Nga 30/10/2023 - 13:04

(TN&MT)- Với nhiều chương trình, chính sách được triển khai, hàng trăm hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn huyện Châu Đức (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) đã được hỗ trợ, tạo điều kiện phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo bền vững.

a-1-mo-hinh-chan-nuoi-de.jpg
Giải quyết kịp thời các nguồn vốn vay giúp người dân phát triển sản xuất, chăn nuôi, vươn lên thoát nghèo

Nỗ lực giảm nghèo

Huyện Châu Đức là một huyện thuần nông, thuộc vùng sâu, vùng xa và cũng là địa phương có đông đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) sinh sống nhất trên toàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Hiện toàn huyện có 2.200 hộ DTTS với 9.200 nhân khẩu, chiếm 5,79% dân số của huyện. Giai đoạn từ năm 2021 -2022, huyện có 152 hộ DTTS thuộc diện hộ nghèo.

Tuy nhiên, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, thời gian qua, huyện Châu Đức đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, quyết định của Trung ương, tỉnh về chính sách giảm nghèo, kịp thời cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch, thực hiện có hiệu quả các chính sách giảm nghèo trong vùng đồng bào DTTS, tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ xây nhà, điện, nước, hỗ trợ sinh kế cho hộ nghèo, hộ khó khăn; tạo việc làm cho lao động nông thôn; hỗ trợ cây, con giống … do đó, đời sống bà con đã không ngừng được nâng lên, tỷ lệ hộ nghèo đã giảm.

Tính đến tháng 10/2023, huyện Châu Đức không còn hộ nghèo chuẩn quốc gia; tỷ lệ hộ nghèo chuẩn tỉnh giảm còn 1,51% dân số.
Bà Lê Thị Hạnh ở xã Xuân Sơn (Châu Đức) chia sẻ: “Trước đây, do không có vốn làm ăn nên cuộc sống gia đình tôi luôn gặp khó khăn, nhưng từ năm 2016, gia đình được hỗ trợ vay ưu đãi 40 triệu đồng tham gia mô hình chăn nuôi dê và bò. Sau vài năm, đã gây được đàn dê 40 con và 5 con bò, từ đó gia đình cũng có nguồn thu nhập ổn định và vươn lên thoát nghèo vào năm 2021”.

Ông Nguyễn Tấn Bản, Chủ tịch UBND huyện Châu Đức cho biết: Với sự quyết tâm, nỗ lực của cả hệ thống chính trị, huyện Châu Đức đã cơ bản giải quyết được những khó khăn, nhu cầu bức thiết của người dân, đời sống của người dân ngày càng được nâng cao cả về vật chất lẫn tinh thần. Cụ thể: 95% hộ đồng bào DTTS nghèo, khó khăn được xây dựng nhà ở mới, ổn định, xóa nhà ở tạm, nhà dột; trên 99,85% số hộ dân sử dụng điện lưới quốc gia; 100% hộ sử dụng nước sạch hợp vệ sinh.

Cùng với đó, cơ sở hạ tầng được tăng cường,các tuyến đường liên thôn, ấp, đường giao thông nông thôn được đầu tư nhựa hóa và bê tông hóa đáp ứng nhu cầu đi lại phục vụ dân sinh, đồng thời góp phần làm cho bộ mặt nông thôn khởi sắc, đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân được tăng lên. Mức sống dân cư được cải thiện, góp phần củng cố lòng tin của Nhân dân đối với Đảng và Nhà nước. Hiện nay thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đạt 70 triệu đồng/người/năm; huyện còn 610 hộ nghèo chuẩn tỉnh.

a-2-giao-hto6ng-nong-thon-khoi-sac.jpg
Các công trình giao thông nông thôn được đầu tư đáp ứng nhu cầu đi lại phục vụ dân sinh, góp phần làm cho bộ mặt nông thôn khởi sắc

Triển khai đồng bộ các giải pháp

Theo ông Nguyễn Tấn Bản, Chủ tịch UBND huyện Châu Đức, để phấn đấu hoàn thành mục tiêu đến cuối năm 2023, sẽ có 100% hộ đồng bào DTTS thoát nghèo. Hiện nay, huyện đang tiếp tục phát huy lợi thế, đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế, tập trung chuyển đổi cây trồng, con giống có giá trị kinh tế cao, nhân rộng mô hình sinh kế bền vững, phù hợp với quy hoạch nông nghiệp của huyện như trồng: hồ tiêu, ca cao, cây ăn quả, bắp, rau các loại; tiếp tục thực hiện các chính sách hỗ trợ sản xuất, dạy nghề, tạo việc làm; tiếp tục tuyên truyền để cán bộ, đảng viên và Nhân dân hiểu rõ tầm quan trọng, ý nghĩa của công tác giảm nghèo. Đặc biệt là những hộ đã thoát nghèo cần nâng cao tinh thần tự lực, tự cường, có ý thức vượt khó, tự vươn lên, không trông chờ, ỷ lại vào Nhà nước và cộng đồng.

Đồng thời, huyện sẽ tập trung giải quyết kịp thời các nguồn vốn vay, đảm bảo cho hộ nghèo, hộ mới thoát nghèo được vay vốn ưu đãi để phát triển sản xuất, chăn nuôi. Xây dựng phát triển nhân rộng các mô hình, dự án giảm nghèo và hỗ trợ phát triển sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, thương mại, tạo việc làm, sinh kế bền vững.

“ Mặc dù đạt được một số kết quả tích cực, song việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện Châu Đức vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, trong thời gian tới, cần có sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị và ý thức vươn lên của chính bản thân những người nghèo” - ông Nguyễn Tấn Bản nhấn mạnh.

Cùng với đó, huyện Châu Đức cũng sẽ tích cực thực hiện hiệu quả các chính sách về lĩnh vực tài nguyên và môi trường, nhất là BVMT; huy động các nguồn lực đầu tư đồng bộ kết cấu hạ tầng; hỗ trợ phát triển sản xuất, tạo việc làm nâng cao thu nhập cho người dân; đẩy mạnh phát triển nông nghiệp theo hướng ứng dụng công nghệ cao, liên kết phát huy chuỗi giá trị, nâng cao giá trị sản xuất.

Ngoài ra, huyện tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương. Các hoạt động thi đua sẽ được gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của từng tập thể, cá nhân trong đơn vị, góp phần hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị của ngành và thực hiện thắng lợi chương trình giảm nghèo của huyện nói chung.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Huyện Châu Đức (Bà Rịa – Vũng Tàu): Nỗ lực xóa nghèo, hướng tới phát triển bền vững
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO