Huế miễn phí tham quan các điểm di tích trong 3 ngày Tết Tân Sửu

Hương Ly| 21/01/2021 09:38

(TN&MT) - Các điểm di tích Huế sẽ mở cửa miễn phí tham quan đối với du khách là người Việt Nam trong 3 ngày Tết.

Ngày 20/1, ông Võ Lê Nhật, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế (tỉnh Thừa Thiên Huế) cho biết, sẽ miễn vé tham quan các điểm di tích Huế trong 3 ngày Tết.

Theo đó, 3 ngày Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 từ mùng 1 đến mùng 3 (tức ngày 16/2-18/2), các điểm di tích Huế sẽ mở cửa miễn phí tham quan đối với du khách là người Việt Nam.

Huế miễn phí tham quan các điểm di tích dịp Tết Tân Sửu

Đặc biệt cả trong 3 ngày này, tại Đại Nội sẽ diễn ra các hoạt động văn hóa cung đình xưa đặc sắc như Lễ đổi gác ở Ngọ Môn vào 9h sáng; múa Lân sư rồng ở sân trước điện Thái Hòa vào 9h30; các trò chơi cung đình như xăm hường, bài vụ, đầu hồ… ở sân sau điện Thái Hòa vào 10h; trình tấu Đại nhạc ở Thế Miếu vào 10h30 sáng…

Trước đó, một hoạt động điểm nhấn rất hoành tráng sẽ tái hiện lại Lễ thiết triều của vua Nguyễn xưa vào 8h30 sáng 21 tháng Chạp (nhằm 2/2) tại sân điện Thái Hòa, Đại Nội. Vào 15h chiều cùng ngày tại lăng Minh Mạng sẽ có triển lãm nhân 200 năm Ngày vua Minh Mạng lên ngôi.

Riêng vào 8h sáng 23 tháng Chạp (nhằm 4/2) tại Triệu Miếu, Thế Miếu (Đại Nội) và điện Long An (Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế) sẽ diễn ra lễ Thướng tiêu (dựng Nêu) báo hiệu Tết đến.

Tiếp theo vào 8h30 sáng 24 tháng Chạp (nhằm 5/2) tại Đại Nội sẽ khai mạc triển lãm Thơ Xuân trên kiến trúc cung đình Huế.

Chương trình “Hương xưa bánh Tết” sẽ diễn ra vào 8h sáng 25 tháng Chạp (nhằm 6/2) tại sân điện Cần Chánh, Đại Nội. Lễ Hạ nêu diễn ra vào sáng mùng 7 Tết tại Triệu Miếu, Thế Miếu, điện Long An.

Được biết do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID - 19, lượng khách đến với di tích Huế trong năm 2020 giảm mạnh, chỉ đạt 1 triệu lượt khách với doanh thu bán vé tham quan đạt hơn 106 tỷ đồng, giảm 72,62%.

Tuy nhiên, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế vẫn nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn góp phần thực hiện thành công một số nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh Thừa Thiên Huế trong năm 2020 như: Kiểm soát tốt dịch bệnh trên địa bàn do đơn vị quản lý; Phối hợp chặt chẽ với UBND TP.Huế và các sở ban ngành liên quan thực hiện việc di dời dân cư lịch sử trên khu vực Thượng thành thuộc di tích Kinh thành Huế- Quần thể Di tích Cố đô Huế, tu bổ tôn tạo nhiều dự án, đảm bảo vệ sinh môi trường khu vực di tích...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Huế miễn phí tham quan các điểm di tích trong 3 ngày Tết Tân Sửu
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO