Môi trường

Huế: Hàng trăm người đi bộ nhặt rác hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới

Thành Trung - Văn Dinh 05/06/2023 - 10:23

(TN&MT) - Hưởng ứng Ngày môi trường thế giới (5/6), Dự án Huế - Đô thị giảm nhựa ở miền Trung Việt Nam do WWF - Việt Nam tài trợ đã phối hợp với Công ty CP Môi trường và Công trình Đô thị Huế (HEPCO) tổ chức Hue Plogging 2023 - Sự kiện đi bộ nhặt rác tại biển Hải Dương – TP. Huế.

anh-1(1).jpg
Hue Plogging 2023 – Sự kiện đi bộ nhặt rác với mục tiêu xóa bỏ điểm nóng ô nhiễm rác thải nhựa, giảm nguy cơ thất thoát ra đại dương, đồng thời phát động phong trào định kỳ đi bộ nhặt rác tại TP. Huế
anh-8.jpg
Hue Plogging 2023 quy tụ hơn 300 người chơi chia thành 30 đội đến từ các đơn vị như Trường Đại học Kinh tế Huế, Thành đoàn Huế, HEPCO, phường Thuận An và Hải Dương – TP. Huế
anh-2(1).jpg
Biển Hải Dương là một địa điểm du lịch đẹp, vẫn còn giữ nét hoang sơ của tỉnh Thừa Thiên - Huế. Tuy nhiên, những năm gần đây, bãi biển Hải Dương, đặc biệt là tuyến đường ven biển chịu ảnh hưởng lớn về mặt môi trường do lượng rác thải từ người dân và du khách xả thải một cách bừa bãi, trong đó chiếm phần lớn vẫn là rác thải nhựa
anh-6(1).jpg
Các đội thi vừa đi bộ vừa thu gom các loại rác thải góp phần làm sạch đẹp khu vực xung quanh tuyến đường ven biển Hải Dương
anh-7.jpg
Ngoài ra, các đội chơi còn tham gia các thử thách giảm nhựa, như làm sản phẩm tái chế từ rác thải nhựa, xếp thông điệp giảm nhựa từ rác thải thu gom, thử thách phân loại rác và tham gia hoạt động đổi rác lấy quà
anh-10.jpg
anh-9.jpg
Vỏ chai, mảnh vụn, rác nhựa, bao bì thải được phân loại và tập kết
img_3988.jpg
Kết thúc chương trình, Ban Tổ chức đã trao các giải thưởng cho 3 đội thu gom rác xuất sắc nhất và các giải phụ: Đội phân loại rác tốt nhất, đội vượt qua các thử thách xuất sắc nhất
anh-11.jpg
Dự án Huế - Đô thị giảm nhựa ở miền Trung Việt Nam đang nỗ lực thực hiện nhiều hoạt động để phấn đấu đến hết năm 2024 TP. Huế sẽ giảm được 30% lượng rác thải nhựa thất thoát ra môi trường
img_4003.jpg
img_3965.jpg
“Hue Plogging 2023” - đi bộ nhặt rác” vừa nhằm thúc đẩy phong trào thể dục thể thao, rèn luyện sức khỏe, vừa nâng cao nhận thức của người dân về việc bỏ rác đúng nơi quy định, phân loại rác tại nguồn và giảm thiểu sử dụng rác thải nhựa
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Huế: Hàng trăm người đi bộ nhặt rác hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO