Hợp tác phát triển thành phố phát thải carbon thấp

16/01/2015 00:00

(TN&MT) - Ngày 16/1 tại TP.HCM đã diễn ra Hội nghị về Phát triển thành phố phát thải carbon thấp của Chương trình Phát triển thành phố phát thải carbon thấp...

   
(TN&MT) - Ngày 16/1 tại TP.HCM đã diễn ra Hội nghị về Phát triển thành phố phát thải carbon thấp của Chương trình Phát triển thành phố phát thải carbon thấp giữa TP.HCM và TP.Osaka. Tham dự Hội nghị có Thứ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Tất Thành Cang và Phó Thị trưởng TP.Osaka Tanaca Seigo.
   
Thứ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà phát biểu tại Hội nghị
   
  Khai mạc Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Tất Thành Cang cho biết, hợp tác giữa TP.HCM và TP. Osaka trên phương diện quản lý môi trường, chất thải và ứng phó biến đổi khí hậu được bắt đầu triển khai từ tháng 7/2011 bằng Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa hai thành phố.
   
  Giai đoạn đầu 2011 – 2013, hai thành phố cùng thực hiện Chương trình Quản lý tổng hợp chất thải bao gồm thu hồi năng lượng. Tiếp tục triển khai sâu và  mở rộng hơn nữa các lĩnh vực hợp tác, hai thành phố đã thống nhất thực hiện Chương trình Phát triển thành phố phát thải carbon thấp dựa trên cơ chế tín dụng chung JCM do Chính phủ Nhật Bản đề xuất từ năm 2011.
   
  Tháng 10/2013, lãnh đạo hai thành phố đã ký kết Biên bản ghi nhớ về thực hiện Chương trình này với các lĩnh vực ưu tien hợp tác gồm: Quy hoạch, hiệu quả sử dụng năng lượng, phát triển giao thông công cộng, quản lý nguồn nước bền vững, xử lý tổng hợp chất thải rắn theo hướng tái sinh năng lượng, xử lý nước thải công nghiệp và đô thị trên cơ sở TP.Osaka hỗ trợ TP.HCM triển khai các dự án theo Cơ chế tín dụng chung JCM.
   
  Một trong những nội dung được triển khai trong năm 2014 vừa qua là xây dựng Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2016 -2020 cho TP.HCM trên cơ sở các cơ quan TP.Osakan phối hợp với các Sở ngành thành viên Ban chỉ đạo thực hiện Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu TP.HCM để thực hiện. Vấn đề then chốt của Kế hoạch hành động là phải thu thập đầy đủ số liệu, chính xác để có thế tính toán được mức độ phát thải CO2 của thành phố; xác định mục tiêu giảm thiểu phát thải và đề xuất chính sách, giải pháp hành động để đạt mục tiêu. Hội nghị hôm nay là để hai thành phố Osaka và TP.HCM đánh giá kết quả, tiến độ triển khai các chương trình dự án trong thời gian qua và đề xuất các bước tiếp theo trong giai đoạn tới.
   
 Các đại biểu tham dự Hội nghị
    
   
  Thứ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà cho biết, trong thời gian qua, hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và  ứng phó với biến đổi khí hậu ngày càng được mở rộng và phát triển mạnh mẽ với các chương trình, hoạt động, các dự án bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. Nhật Bản là một trong những nhà tài trợ hàng đầu cho Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu. Hiện nay hai Quốc gia đã ký kết Thỏa thuận hợp tác về cơ chế tín chỉ chung JCM. Đây là cơ hội để các doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận và sử dụng nguồn vốn hỗ trợ của Chính phủ Nhật Bản để có được các công nghệ tiên tiến, ít phát thải carbon, nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp. Chúng tôi rất vui mừng vì trong số 4 dự án triển khai thí điểm thì có 3 dự án tại TP.HCM mà các doanh nghiệp Nhật Bản trình bày trong Chương trình. Doanh nghiệp hai thành phố Osaka và HCM cần tận dụng tốt cơ chế hợp tác này để có thêm nguồn nhân lực phát triển, góp phần giảm phát thải khí nhà kính chống biến đổi khi hậu, đồng thời góp phần triển khai tốt sáng kiến hợp tác giữa hai thành phố.
   
  Theo Thứ trưởng Trần Hồng Hà, Osaka là một trong những thành phố, trung tâm kinh tế lớn nhất Nhật Bản với nguồn thu nhập chủ yếu từ các sản phẩm phát thải ít các bon và là một thành phố xanh, sạch, đẹp nổi tiếng của Nhật Bản. Nhiều công ty hàng đầu thế giới đã chọn Osaka làm nơi đặt trụ sở chính. Đây là những điểm rất tương đồng với TP.HCM của Việt Nam. Việc lựa chọ Osaka là đối tác hợp tác để xây dựng TP.HCM tiếp tục phát triển theo hướng xanh, sạch đẹp và giữ vững vị trí đầu tàu của nền kinh tế cả nước là lựa chọn rất đúng đắn.
   
  “Bộ TN&MT hoan nghênh và đánh giá cáo sáng kiến hợp tác phát triển carbon thấp giữa TP.HCM và TP.Osaka. Để triển khai sáng kiến một cách toàn diện, rất cần sự hợp tác không chỉ giữa cấp thành phố với thành phố, mà còn cần có sự hợp tác giữa các trung tâm nghiên cứu và đào tạo, giữa các doanh nghiệp và giữa các cụm dân cư với nhau. Thông qua hợp tác, các thế mạnh của TP.Osaka, đặc biệt là thế mạnh về khoa học, công nghệ ít phát thải nhà kính sẽ được chuyển giao cho các đối tác TP.HCM. Điều này sẽ góp phần quan trọng cho việc xây dựng xã hội ít phát thải carbon tại TP.HCM. Sáng kiến hợp tác giữa hai thành phố sẽ góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Nhật Bản vì mục tiêu phát triển bền vững. Bộ TN&MT sẽ tích cực phối hợp với TP.HCM và TP.Osaka để triển khai thực hiện mô hình hợp tác này” - Thứ trưởng Trần Hồng Hà cho hay.
   
Bài & ảnh: Tường Tú
   
   
  
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hợp tác phát triển thành phố phát thải carbon thấp
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO