Hơn 50 người chết ở Nam Phi do mưa lớn

24/04/2019 21:10

(TN&MT) - Ngày 24/4, giới chức trách Nam Phi cho biết hơn 50 người đã thiệt mạng ở miền Nam và miền Đông Nam Phi sau khi mưa lớn gây ra lũ lụt và lở đất.

Những ngôi nhà bị hư hại sau trận lụt do mưa lớn ở Marianhill, Nam Phi vào ngày 23/4/2019. Ảnh: Rogan Ward
Những ngôi nhà bị hư hại sau trận lụt do mưa lớn ở Marianhill, Nam Phi vào ngày 23/4/2019. Ảnh: Rogan Ward

“Các nhân viên cứu hộ đã đào bới những ngôi nhà bị sập và các tòa nhà khác ở khu vực ven biển của tỉnh KwaZulu-Natal, nơi có 51 người thiệt mạng”, các quan chức địa phương cho biết.

Theo Lennox Mabaso, phát ngôn viên của Cơ quan Quản lý Hợp tác và Truyền thống tỉnh KwaZulu-Natal, khu vực này đã có mưa lớn trong nhiều ngày, nhưng các nhà chức trách không lường trước được mức độ của trận mưa lớn vào cuối ngày 22/4.

“Mưa lớn gây ra lũ lụt và một số công trình bị phá hủy và sụp đổ, một số người bị nước cuốn trôi”, ông Mabaso cho biết.

Theo Robert McKenzie, phát ngôn viên của dịch vụ y tế khẩn cấp KwaZulu-Natal, nhiều ngôi nhà bị sập trong trận lở đất.

Truyền thông địa phương đưa tin một số con đường lớn trong và xung quanh thành phố cảng Durban buộc phải đóng cửa vào ngày 24/4.

Theo Đài truyền hình SABC của Nam Phi, lũ lụt cũng đã làm chết ít nhất 3 người ở tỉnh Eastern Cape.

“Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa sẽ đến thăm các cộng đồng ở cả hai tỉnh KwaZulu-Natal và Eastern Cape”, văn phòng Tổng thống cho biết trên Twitter vào ngày 24/4.

Tuần trước, 13 người đã thiệt mạng trong một một buổi lễ mùa Phục sinh ở KwaZulu-Natal khi một bức tường nhà thờ sụp đổ sau những ngày mưa lớn và gió mạnh.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hơn 50 người chết ở Nam Phi do mưa lớn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO