Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đồng hành cùng phụ nữ biên cương

16/11/2018 21:06

(TN&MT) - Đó là kết quả đạt được được báo cáo trong hội nghị tổng kết thi đua Cụm 7 tỉnh miền núi biên giới phía Bắc được tổ chức tại Lào Cai chiều ngày 15/11.

Năm 2018, Hội liên hiệp phụ nữ(LHPN) 7 tỉnh miền núi phía Bắc đã đạt được một số kết quả nổi bật như: Triển khai chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”; 7/7 tỉnh được phê duyệt kế hoạch triển khai thực hiện đề án “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017 - 2027” và “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp”; 7/7 tỉnh quan tâm, hỗ trợ xây dựng mô hình mới, thúc đẩy thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ và thực hiện chủ đề năm 2018 “Phụ nữ thực hiện an toàn thực phẩm”…
 

Quang cảnh hội nghị
Quang cảnh hội nghị

Riêng Hội LHPN tỉnh Lào Cai đơn vị trưởng Cụm đã tập trung chỉ đạo các cấp hội đẩy mạnh thực hiện đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2018 - 2025”,  qua đó đã có 95 ý tưởng khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp của phụ nữ; thực hiện tốt công tác hỗ trợ phụ nữ thành lập các hợp tác xã, kết nối tiêu thụ sản phẩm.

Thực hiện mô hình “Chi hội phụ nữ 5 không, 3 sạch, xây dựng nông thôn mới”, hội LHPN các tỉnh đã chọn 1 chi hội xây dựng mô hình điểm, tiến hành khảo sát 100% trên địa bàn thôn và phân tích nhu cầu, nguyện vọng của hội viên. Trong đó, tập trung hỗ trợ thực hiện tiêu chí “Gia đình không đói nghèo”, “sạch nhà, sạch ngõ, sạch bếp”.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đưa ra nhiều ý kiến nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động công tác hội và phong trào phụ nữ ở địa phương.
 

Phụ nữ Lào Cai với mô hình “5 không, 3 sạch” đã góp phần tích cực trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn
Phụ nữ Lào Cai với mô hình “5 không, 3 sạch” đã góp phần tích cực trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn

Tại hội nghị, bà Hà Thị Nga, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lào Cai đã thông báo một số kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đồng thời khẳng định: Các phong trào thi đua do hội phụ nữ các cấp triển khai đã đạt được nhiều kết quả, đặc biệt việc xây dựng mô hình “5 không, 3 sạch” đã góp phần tích cực trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.  Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Lào Cai mong muốn Trung ương Hội LHPN Việt Nam tiếp tục quan tâm, chỉ đạo, hội LHPN các tỉnh chia sẻ thêm nhiều kinh nghiệm, cách làm hay, góp phần đưa công tác hội và phong trào phụ nữ của tỉnh đạt được nhiều kết quả hơn nữa.

Kết luận hội nghị, bà Bùi Thị Hòa, Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam   đánh giá cao kết quả, cách làm hay, sáng tạo trong thực hiện phong trào thi đua của 7 tỉnh miền núi biên giới phía Bắc. Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam đề nghị, trong năm 2019, hội LHPN 7 tỉnh miền núi phía Bắc tập trung chỉ đạo, triển khai hiệu quả các phong trào thi đua, cuộc vận động gắn với nghị quyết đại hội phụ nữ các cấp. Phát huy sáng kiến, đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thi đua - khen thưởng, quan tâm phát hiện, nhân rộng điển hình tiên tiến. Tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, chú trọng, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho chi hội trưởng phụ nữ cơ sở…

Kết thúc hội nghị Hội LHPN tỉnh Sơn La đã vinh dự được bẫu giữ vai trò Cụm trưởng Cụm thi đua năm 2019.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đồng hành cùng phụ nữ biên cương
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO