Hồi âm bài: Hàng trăm hộ dân “khốn đốn” vì thiếu nước sinh hoạt

25/03/2019 22:03

(TN&MT)– Báo Tài nguyên & Môi trường ngày 11/3/2019 đăng bài: Yên Định (Thanh Hóa): Hàng trăm hộ dân “khốn đốn” vì thiếu nước sinh hoạt. Phản ánh thời gian gần đây, mặc dù được sông Mã bao bọc, nhưng người dân 6/7 thôn, xã Yên Thọ (huyện Yên Định, Thanh Hóa) đang phải sống trong tình trạng thiếu nước sinh hoạt trầm trọng, trước mắt họ phải tự khoan giếng để tìm nguồn nước. Thế nhưng, giếng khoan trở nên kém hiệu quả khi nguồn nước vẫn nhiễm bẩn, có mùi hôi, tanh khó chịu.

Theo đó, toàn xã Yên Thọ có tới 6/7 thôn (trừ thôn Xuân Thái) đang thiếu nước sạch nghiêm trọng, ước tình gần 1000 hộ dân với 4000 nghìn nhân khẩu đang sống trong tình cảnh sử dụng nước sinh hoạt nhiễm bẩn. Trong thời gian chờ đợi các quan chức năng đưa ra biện pháp khắc phục, người dân nơi đây tự đào giếng khoan sâu hàng chục mét, với hy vọng mong tìm được chút nước sạch.
 

Nhiều hộ dân đang sử dụng nước giếng khoan nhiễm bẩn.
Nhiều hộ dân đang sử dụng nước giếng khoan nhiễm bẩn.

Theo tìm hiểu của PV, trung bình mỗi hộ phải đào 2-3 giếng khoan, có những hộ phải khoan đến 6 giếng, chi phí bỏ ra tốn hàng trục triệu đồng để có nước sử dụng, mặc dù nước được lọc nhiều lần nhưng chất lượng vẫn không đảm bảo, cực chẳng đã họ phải đi mua nước cách vài cây số hoặc xây bể chứa nước mưa. Thực hiện chỉ đạo của UBND huyện Yên Định, xã Yên Thọ đã mở cống dẫn nước từ kênh dẫn thuộc hệ thống tưới Bắc sông Chu - Nam sông Mã vào kênh nội đồng, nhưng tình hình vẫn không được cải thiện…
 

Giếng khơi cũng trở nên cạn nước, trơ đáy.
Giếng khơi cũng trở nên cạn nước, trơ đáy.

Ngay sau khi Báo phản ánh, ngày 22/3/2018, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa đã có Công văn số 947/SNNPTNT-TL Báo cáo Tổng Cục Thủy lợi về tình hình nước sạch nông thôntại xã Yên Thọ, huyện Yên Định, Thanh Hóa. Công văn nêu rõ: “Trong khoảng 3 tháng gần đây, người dân xã xã Yên Thọ, huyện Yên Định đang diễn ra tình trạng thiếu nước sinh hoạt của hơn 700 hộ dân tập trung tại 5 thôn: Tu Mục 1, Tu Mục 2, Tân Lộc 1, Tân Lộc 2 và Đan Nê. Sau khi kiểm tra thực tế cùng UBND huyện Yên Định và Công ty TNHH MTV Nam Sông Mã. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa đánh giá, xác định nguyên nhân ban đầu về tình trạng mất nước nêu trên do tình hình biến đổi khí hậu làm suy giảm nguồn nước gây lên tình trạng mực nước sông Mã xuống thấp làm ảnh hưởng đến nguồn nước giếng khoan, giếng khơi của người dân ven sông Mã…”
 

Công văn của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa báo cáo Tổng Cục thủy lợi
Công văn của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa báo cáo Tổng Cục thủy lợi

Để khắc phục tình trạng trên, trước mắt Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa phối hợp với UBND huyện Yên Định và Công ty TNHH MTV Nam Sông Mã sử dụng nguồn nước trên kênh B11.9 thuộc hệ thống kênh tưới Cửa Đạt cấp nước phục vụ sinh hoạt cho bà con. Nguồn nước sau khi được dẫn về bà con xử lý qua các bể lắng lọc để sinh hoạt. Về lâu dài Sở sẽ phối hợp với các ngành nghiên cứu đề xuất giải pháp báo cáo UBND tỉnh tìm hướng giải quyết

Câu hỏi đang được nhiều người dân xã Yên Thọ đặt ra là liệu Báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa về nguyên nhân ban đầu tình trạng mất nước nêu trên do tình hình biến đổi khí hậu làm suy giảm nguồn nước gây lên tình trạng mực nước sông Mã xuống thấp làm ảnh hưởng đến nguồn nước giếng khoan, giếng khơi của người dân ven sông Mã liệu có đúng hay không?. Bởi vì nếu biến đổi khí hậu thì tại sao hàng trăm xã khác cũng sống dọc theo sông Mã lại không bị thiếu nước mà chỉ hơn 700 hộ xã Yên Thọ thiếu nước(!?)

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hồi âm bài: Hàng trăm hộ dân “khốn đốn” vì thiếu nước sinh hoạt
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO