Tiếng dân

Hòa Bình: Người dân “tố” trại lợn gây ô nhiễm môi trường

Quán Dũng - Bảo Hà 18/08/2023 - 16:07

(TN&MT) - Nhiều năm qua, người dân xóm Mường Dao, xã Độc Lập, Tp. Hòa Bình bức xúc vì mùi hôi thối và hiện tượng đất sụt lún (hố tử thần) do hoạt động của Trung tâm nghiên cứu lợn Thụy Phương (Trang trại chăn nuôi lợn) gây ra, đã ảnh hưởng đến đời sống của nhiều người dân.

Người dân xã Độc Lập phản ánh đến Báo Tài nguyên và Môi trường về việc Trung tâm Nghiên cứu lợn Thụy Phương không đảm bảo quy trình xử lý chất thải, gây ô nhiễm môi trường. Cùng với đó là tình trạng sụt lún đất khi trang trại lợn tiến hành khai thác nguồn nước ngầm, khiến cuộc sống của họ bị đảo lộn.

Nhiều người dân bức xúc: Ngày nắng mùi hôi thối bốc lên rất khó chịu, ruồi muỗi sinh sôi nảy nở, nguy cơ tiềm ẩn nhiều dịch bệnh, chúng tôi rất hoang mang vì lo sợ ảnh hưởng đến sức khỏe, nhất là đối với người già, trẻ em. Đặc biệt, nước thải từ các bể chứa của trại lợn Thụy Phương còn chảy trực tiếp lên phần đất canh tác nông nghiệp của một số hộ dân cạnh dự án.

367722168_119075657947395_1832879905620116486_n.jpg
Trại lợn Thụy Phương bị người dân tố gây ô nhiễm môi trường

Ông Đinh Văn Như, người dân sinh sống cạnh bể chứa nước thải và khu vực xả nước thải của Trại lợn Thụy Phương cho biết: Trang trại này hoạt động đã hơn 10 năm, họ xả nước thải ra phần đất canh tác trước mặt nhà tôi, mùi hôi, thối phát tán ra không khí, vào những ngày nắng nóng, thời tiết oi bức, chúng tôi thấy rất nhức đầu và buồn nôn. Ông Như cho biết thêm: Anh thấy đấy, giếng nước nhà tôi giờ không dám sử dụng vì lo ngại nguồn nước ở đây bị ô nhiễm. Nhiều lần chúng tôi đề nghị các cấp chính quyền và Trại lợn phải làm cống nước thải để bảo vệ môi trường và đảm bảo nước thải không chảy vào phần đất canh tác của người dân nhưng đến nay họ vẫn không thực hiện.

367679695_998040394569787_2423447446265664068_n.jpg
Nước thải từ trại lợn Thụy Phương chảy ra phần đất canh tác của người dân

Chung nỗi bức xúc, ông Đinh Văn Luyến nhà ngay cạnh khu vực khai thác nước ngầm của trại lợn lo lắng: Thời gian qua nhiều hộ dân xung quanh rất bất an vì việc khai thác nước ngầm của Trại lợn Thụy Phương hiện không rõ nguyên nhân nhưng một số điểm thuộc đất của gia đình tôi bị sụt lún thành hố sâu. Trước đó, nhà tôi sống ở đây từ lâu nhưng chưa bao giờ thấy tình trạng này nên chúng tôi rất lo lắng, sợ nhất là trẻ em không may rơi xuống thì rất nguy hiểm.

367677587_652394820190940_7445232091955287671_n.jpg
Cống xã nước thải có màu đen, bốc mùi hôi thối

Qua ghi nhận thực tế tại trang trại lợn Thụy Phương, điều đầu tiên phóng viên nhận thấy là mùi hôi thối bốc lên nồng nặc, có 1 bể biogas và 2 bể lắng. Trong đó, bể lắng thứ 2 được xử lý sơ sài, 1 phần bể bị xẹp khiến chất thải chảy ra phần đất canh tác của người dân.

367699291_839601954018906_5904359469528273711_n.jpg
Khu bể lắng được trại lợn làm sơ sài phần giáp ranh với đất canh tác của người dân đã bị xẹp

Ông Nguyễn Ngọc Quế, Chủ tịch UBND xã Độc Lập cho biết: Năm 2022, qua tiếp xúc cử tri, một số hộ dân có ý kiến phản ánh về trại lợn gây ô nhiễm. Phía chính quyền xã cũng phối hợp với Trung tâm trại lợn để kiểm tra và nhận thấy, trại lợn có xả thải chảy qua nhà dân, có mùi nhưng cũng không đến mức nồng mặc. Còn đối với việc khai thác nước ngầm gây sụt lún thì chúng tôi cũng đã kiểm tra phát hiện 2 hố và đã cho đổ đất khắc phục. Đồng thời, đoàn kiểm tra đã lập biên bản trong đó yêu cầu phía Trung tâm phải khắc phục những tồn tại theo phản ánh của người dân. Đến năm 2023, UBND xã tiếp tục phối hợp với Chi cục Bảo vệ Môi trường (Sở Tài nguyên và Môi trường Hòa Bình) kiểm tra về việc khai thác nước ngầm và ô nhiễm môi trường, tất cả các chỉ số đều đạt. Khi phóng viên hỏi về hồ sơ của Trung tâm trại lợn thì xã cho rằng không quản lý vì khu vực đó vừa qua mới sáp nhập về xã.

367706004_1221687808524887_6742712479122778208_n.jpg
Tình trạng sụt lún đất của gia đình ông Đinh Văn Luyến

Ông Hoàng Đức Long, đại diện Trung tâm Nghiên cứu lợn Thụy Phương cho biết: Về việc khai thác nước ngầm, mới đây đoàn của Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường Tp. Hòa Bình có kiểm tra và đánh giá việc trại lợn khai thác nước ngầm, kết quả vẫn tiếp tục cấp phép khai thác nước ngầm cho Trung tâm. Trung tâm hiện cũng vừa hoàn thiện Báo cáo đánh giá tác động môi trường và được cơ quan chức năng phê duyệt. Tuy nhiên, khi phóng viên cho rằng việc nước thải từ các bể chứa chảy ra đất canh tác của người dân, gây ô nhiễm môi trường, thì ông Long lại khẳng định: Sắp tới Trung tâm sẽ làm quy trình khép kín để không ảnh hưởng tới người dân.

Qua đó có thể thấy, Trung tâm Nghiên cứu Lợn Thụy Phương nhiều năm qua đã “hồn nhiên” xả thải trực tiếp ra môi trường, ảnh hưởng đến đời sống của người dân quanh khu vực nhưng chính quyền chưa kiên quyết xử phạt hành vi vi phạm môi trường theo quy định.

Đề nghị UBND Tp. Hòa Bình và các cơ quan chức năng tỉnh Hòa Bình sớm vào cuộc làm rõ vụ việc, tránh tình trạng khiếu nại kéo dài và gây mất an ninh trật tự tại khu vực.

Báo Tài nguyên và Môi trường sẽ tiếp tục thông tin...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hòa Bình: Người dân “tố” trại lợn gây ô nhiễm môi trường
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO