Hậu Giang: Khởi công xây dựng Thiền viện Trúc Lâm

12/10/2014 00:00

(TN&MT) - Thiền viện Trúc Lâm Hậu Giang có tổng kinh phí xây dựng khoảng 210 tỉ đồng, với diện tích 4,2 ha.

   
(TN&MT) - Ngày 12/10, Tỉnh ủy, UBND, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hậu Giang… tổ chức lễ khởi công xây dựng Thiền viện Trúc Lâm Hậu Giang.
   
  Thiền viện Trúc Lâm Hậu Giang có tổng kinh phí xây dựng khoảng 210 tỉ đồng, với diện tích 4,2 ha, tọa lạc tại ngã ba Vĩnh Tường thuộc xã Long Bình, huyện Long Mỹ.
   
   
  Thiền viện Trúc Lâm Hậu Giang do Đại tướng Phạm Văn Trà, ông Nguyễn Phong Quang Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ và lãnh đạo tỉnh Hậu Giang vận động Ngân hàng Bưu điện Liên Việt, Công ty Him Lam tài trợ xây tặng.
   
  Dự kiến, công trình sẽ hoàn thành vào cuối năm 2015, đây sẽ là nơi thăm viếng và sinh hoạt tín ngưỡng của người dân trong tỉnh, đồng thời cũng là nơi sinh hoạt chính của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hậu Giang.
   
Tin & ảnh: Lê Hùng
   
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hậu Giang: Khởi công xây dựng Thiền viện Trúc Lâm
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO