Hàn Quốc sẽ hạn chế hoạt động của nhà máy điện than, dầu do ô nhiễm không khí

07/11/2018 17:53

(TN&MT) - Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc cho biết Hàn Quốc sẽ giới hạn 80% hoạt động của một số nhà máy điện đốt than và dầu lần đầu tiên vào ngày 7/11 khi hầu hết các thành phố, trong đó có thủ đô Seoul ban bố cảnh báo về ô nhiễm không khí.

Máy bơm xăng được treo tại một trạm xăng ở Seoul vào ngày 27/6/2011. Ảnh: Jo Yong-Hak
Máy bơm xăng được treo tại một trạm xăng ở Seoul vào ngày 27/6/2011. Ảnh: Jo Yong-Hak

Biện pháp này sẽ bắt đầu khi khuyến cáo ô nhiễm không khí được ban hành và nồng độ hạt mịn có đường kính nhỏ hơn 2,5 micromet (PM 2.5) được dự báo ​​sẽ vượt quá 50 microgam/m3 cho đến ngày hôm sau.

 

“7 nhà máy điện chạy bằng than với tổng công suất 820 megawatt (MW) và 4 nhà máy điện chạy bằng dầu với công suất tổng cộng 280 MW sẽ giảm hoạt động từ 6h sáng (21h theo giờ GMT) đến 21h ngày 7/11”, Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc cho biết.

 

Chính phủ Hàn Quốc đã đưa ra hạn chế trên cơ sở thử nghiệm từ tháng 10/2018 và dự kiến sẽ chính thức ra quy định từ năm 2019.

 

Hàn Quốc, nơi có nền kinh tế lớn thứ 4 châu Á, đang vật lộn với chất lượng không khí ngày càng tồi tệ. Chính phủ nước này đã dừng hoạt động 5 nhà máy nhiệt điện than cũ từ tháng 3 đến tháng 6 năm nay để giảm ô nhiễm không khí.

 

Điện than tạo ra khoảng 40% tổng lượng điện của quốc gia, tiếp theo là hạt nhân và khí đốt. Năm ngoái, Hàn Quốc đã công bố kế hoạch cung cấp điện với mục tiêu tăng 20% tỷ lệ năng lượng tái tạo phát điện vào năm 2030, đồng thời thu hẹp sự phụ thuộc vào năng lượng than.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hàn Quốc sẽ hạn chế hoạt động của nhà máy điện than, dầu do ô nhiễm không khí
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO