Hải Phòng: Tạm giữ bảo vệ hành hung người nhà bệnh nhân

14/12/2017 00:00

Bảo vệ  bệnh viện Việt Tiệp dùng gậy cao su đánh gây thương tích cho người nhà bệnh nhân. Cơ quan công an đang tạm giữ người này để điều tra.

Trao đổi với PV VietNamNet, Trưởng phòng quản trị, bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp (BV Việt Tiệp) Nguyễn Đức Hoạt cho biết, đang xử lý vụ việc liên quan đến bảo vệ đánh người nhà bệnh nhân.

Cụ thể, vào lúc 10h sáng ngày 12/12, tại Khoa hồi sức tích cực ngoại, bảo vệ của bệnh viện đã xảy xô xát với người nhà bệnh nhân. Hậu quả khiến một người bị thương.

Theo người nhà ông Trần Thanh Sơn (58 tuổi, ở phường Đông Khê, quận Ngô Quyền), bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện cho biết, anh Hoàng Trần Linh (SN 1982) đến bệnh viện để thay ca chăm sóc ông Sơn nhưng bị lực lượng bảo vệ cản trở.

Khi anh Linh vào thì có một số nhân viên mặc trang phục bảo vệ yêu cầu người này đi ra khỏi phòng. Sau đó, nhóm nhân viên bảo vệ có lớn tiếng quát nạt.

Bệnh viện Việt Tiệp nơi xảy ra sự việc.
Bệnh viện Việt Tiệp nơi xảy ra sự việc.

Sau một hồi lời qua tiếng lại, anh Linh bị 2 nam bảo vệ dùng dùi cui đánh vào đầu khiến chảy nhiều máu. Mẹ của anh Linh là bà Trần Thị Xinh (67 tuổi) vào can ngăn cũng bị nhóm bảo vệ xô ngã.

Về phía anh Linh sau đó đã được bệnh viện sơ cứu, cầm máu và khâu 3 mũi ở phần đầu.

Thông tin về vấn đề này, ông Hoạt cho hay, thời điểm xảy ra vụ việc là lúc các bác sĩ, điều dưỡng làm thuốc, khám cho người bệnh. Vì thế kíp trực đề nghị người nhà bệnh nhân ra ngoài theo quy định của bệnh viện. Do đây là khoa đặc thù (hồi sức) nên chỉ có 1 người nhà được ở lại chăm sóc.

Tuy nhiên, dù được nhắc nhiều lần, nhưng người nhà bệnh nhân Sơn ở lại khoa khá lâu nên tổ bảo vệ mới phải có mặt.

Trong quá trình đó xảy ra xô xát giữa người nhà bệnh nhân và bảo vệ. Bảo vệ bệnh viện đã dùng gậy chỉ đường đánh vào đầu anh Linh.

Vụ việc đã được giải quyết dứt điểm khi công an phường Cát Dài, quận Lê Chân có mặt. Bảo vệ gây ra vụ việc được xác định là ông Trần Tuấn Anh. Ngay sau đó ông Tuấn Anh đã bị cơ quan công an tạm giữ để điều tra.

Ông Tuấn Anh là nhân viên của Công ty bảo vệ Đại An Phát. Đơn vị được bệnh viện thuê để làm công tác bảo vệ an ninh.

Phía BV Việt Tiệp và công ty Đại An Phát cũng đã tổ chức thăm hỏi và xin lỗi tới người nhà bệnh nhân bị hành hung. Hiện sức khoẻ anh Linh đã ổn định.

Theo Báo Vietnamnet

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hải Phòng: Tạm giữ bảo vệ hành hung người nhà bệnh nhân
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO