Hải Phòng: KCN Tràng Duệ gây ô nhiễm nặng, do ai?

09/10/2013 00:00

(TN&MT) - Hiện nay, các nhà máy trong KCN Tràng Duệ thuộc xã Hồng Phong, huyện An Dương, TP Hải Phòng đã và đang gây ô nhiễm ở mức báo động.

   
(TN&MT) - Hiện nay, các nhà máy trong KCN Tràng Duệ thuộc xã Hồng Phong, huyện An Dương, TP Hải Phòng đã và đang gây ô nhiễm ở mức báo động. Bằng mắt thường cũng có thể thấy chất thải chưa qua xử lý “ồ ạt” tuôn ra môi trường, gây ảnh hưởng đến đời sống nhân dân. Các ngành chức năng dường như…bất lực, không giải quyết triệt để, gây ức chế, bất bình trong dư luận. Còn chủ doanh nghiệp thì ngang nghiên thách thức pháp luật?.
   
Khói, bụi tuôn trào!
   
  Trao đổi với phóng viên, Ông Đỗ Văn Bằng, 54 tuổi thôn Đồng Xuân, xã Hồng Phong,  bức xúc chỉ  tay ra phía ống khói nhà máy sản xuất gỗ, cho biết: Nhà máy  hoạt động cả ngày lẫn đêm, khói bụi kèm theo là mùn gỗ gặp gió bay thôi trực tiếp vào nhà cộng thêm mùi khét rất khó chịu gây khó thở, tức ngực. Gặp những ngày có gió đông nam, gia đình chúng tôi và những nhà xung quanh phải đóng cửa cả ngày, không giám mở. Sáng dậy bụi mùn cưa phủ kín sân, nhà, đồ vật, quét ra hằng đống mùn cưa. Bực lắm, chẳng biết kêu ai…
   
Nhà máy tuôn khói mù mịt
    
   
  Còn ông Phạm Văn Miến (58  tuổi) chỉ vào cống xả thải của nhà máy sơn bức xúc nói. Khổ lắm cứ sau mỗi đợt mưa, nước trong nhà máy xả ra, ống thải của nhà máy đi thẳng vào khu đầm nuôi ngan, vịt của gia đình tôi. Nước thải, có mầu trắng sau 3 ngày chuyển sang mầu đen sì, bốc mùi hôi thối. Nhiều lần vịt, ngan uống phải chết hết cả. Thiệt hại chăn nuôi của gia đình rất lớn.
   
  Tương tự, bà Vũ Thị Hẳn, 66 tuổi, cũng ở thôn này cho hay: nhà bà có 8 sào ruộng là nguồn thu nhập chính, từ khi có KCN Tràng Duệ ra đời, ruộng không còn canh tác được nữa. Lúa cấy, bông lép, thu hoạch không đủ tiền giống, hầu như mất trắng. Tuổi già đã đến, không đi lên thành phố làm thuê làm mướn được, đành cố đi làm đồng, dù cho khắp người mổi mẩn ngứa không chịu nổi… Bà Hẳn lo lắng: Trong một năm mà trong thôn đã có rất nhiều người chết về ung thư phổi, ung thư vòm họng... Điển hình như: bà Phạm Thị Chuyên (39 tuổi). Bà Xuyên (44 tuổi) vợ ông Vân; ông Cao Đức Đáp (71 tuổi), ông Cao Đức Mì (70 tuổi), ông Nguyễn Văn Lấy (55 tuổi), ông Lê Văn Thăng (60 tuổi)…
   
  Đi tìm “đáp án”, chúng tôi được biết: KCN Tràng Duệ bắt đầu hoạt động từ năm 2010 với tổng diện tích 600 ha được xây dựng theo mô hình quần thể kiến trúc hiện đại gồm: KCN - Khu đô thị - Khu vui chơi giải trí và dịch vụ. Hiện tại KCN Tràng Duệ có hàng chục nhà máy đang hoạt động sản xuất. Tuy nhiên, do công tác bảo vệ môi trường tại KCN chưa được quan tâm đúng mức nên nhiều nhà máy xả trộm nước thải sản xuất chưa xử lý, hoặc xử lý chưa đạt tiêu chuẩn thải ra gây ô nhiễm môi trường xung quanh KCN. Tình trạng này diễn ra đã nhiều năm nay khiến hàng chục ha đất canh tác của người dân xung quanh KCN bị bỏ hoang, ảnh hưởng tới năng suất cây trồng. Và thực tế, vẫn chưa có một lời giải đáp nào “đàng hoàng” từ phía các cơ quan chức năng với dân cũng như các cam kết của những “ông chủ” doanh nghiệp gây ô nhiễm với chính quyền và nhân dân địa phương…
   
Người dân tố cáo những hoạt động gây ô nhiễm môi trường từ KCN Tràng Duệ (Hải Phòng) 
   
   
Ai phải chịu trách nhiệm?
   
  Một lãnh đạo UBND xã Hồng Phong khẳng định: Để “yên dân”, UBND xã đã nhiều văn bản gửi lên BQL KCN phản ánh về tình trạng trên nhưng cũng chỉ nhận được cái “gật đầu” hứa giải quyết của lãnh đạo Ban quản lý KCN. Trước tình trạng gây ô nhiễm môi trường của một số nhà máy trong KCN Tràng Duệ, Thanh tra Sở TN&MT thành phố đã về lấy mẫu về mức độ ô nhiễm, nhưng người dân cũng chưa nhận được câu trả lời thỏa đáng.
   
  Còn ông Nguyễn Văn Sáng, Chủ tịch UBND xã Hồng Phong cho biết: KCN Tràng Duệ chưa có khu xử lý nước thải,  nước thải của các nhà máy đều xả trực tiếp ra khu dân cư, gây ô nhiễm môi trường, nhân dân trong thôn đã nhiều lần lấp các ống xả của các nhà máy lại nhưng chỉ sau một thời gian các ống xả lại phình ra chỗ khác.  Năm 2012 toàn bộ diện tích lúa của bà con nằm cạnh KCN, lúa hỏng không thu hoạch được mất trắng, bên cạnh đó khói bụi của KCN, cộng thêm mùi khét bay xộc vào nhà dân. Nhiều lần dân trong thôn cũng đã kéo lên các công ty này. Còn về chính quyền cấp xã bao nhiêu năm nay cũng chỉ biết đề nghị lên các cơ quan chức năng tìm hướng giải quyết. Và cho đến nay, vẫn chỉ biết đề nghị và chờ đợi…
   
Đồng ruộng bị khói ám…
    
   
  Tiếp tục điều tra, chúng tôi được biết, các nhà máy trong KCN Tràng Duệ chủ yếu hoạt động ở các lĩnh vực chế biến thức ăn gia súc, nông sản, sơn, chế biến gỗ. Nhiều nhà máy, mà tiêu biểu là Nhà máy chế biến gỗ không những tảng lờ việc xây dựng hệ thống xử lý chất thải đảm bảo tiêu chuẩn, mà còn lén lút tuồn chất thải ra bên ngoài môi trường gây ô nhiễm trầm trọng.
   
  Theo quy định, tất cả các nhà máy hoạt động ở KCN trước khi đi vào hoạt động sản xuất phải trải qua khâu thẩm định, đánh giá tác động môi trường. Không hiểu vì lý do gì mà các công ty gây ô nhiễm nghiêm trọng vẫn hoạt động bình thường mà không hề bị cơ quan chuyên trách “sờ gáy” và xử lý triệt để, gây bức xúc trong dư luận?...
   
  Để bảo vệ sức khỏe, tài sản, quyền lợi cho người dân, đã đến lúc các ngành, các cấp cần quyết liệt hơn nữa, trước khi quá muộn…
   
  Bài & ảnh: Hà Thúy
   
   
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hải Phòng: KCN Tràng Duệ gây ô nhiễm nặng, do ai?
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO