(TN&MT) - Dự án đầu tư và phát triển hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị mới Ngã 5 sân bay Cát Bi có diện tích 304,96 ha, thuộc quận Ngô Quyền và quận Hải An, Tp. Hải...
(TN&MT) - Dự án đầu tư và phát triển hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị mới Ngã 5 sân bay Cát Bi có diện tích 304,96 ha, thuộc quận Ngô Quyền và quận Hải An, Tp. Hải Phòng, tổng mức đầu tư 1.881 tỷ đồng được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt từ năm 1997. Theo kế hoạch, dự án sẽ hoàn thành vào năm 2002. Tuy nhiên đến nay, nhiều diện tích nằm trong quy hoạch chưa được giải phóng mặt bằng, chưa lấp đầy diện tích dự án…
Chậm tiến độ kéo dài
Dự án Ngã 5 Sân bay Cát Bi là một trong những dự án lớn. Đây là khu đô thị hiện đại, liên hoàn, đa chức năng, đáp ứng nhu cầu về nhà ở, nhà làm việc và các công trình phúc lợi công cộng với hệ thống hạ tầng đồng bộ, hoàn chỉnh. Xuyên suốt khu đô thị là tuyến đường trục chính Lê Hồng Phong rộng 64m, dài 5,29 km nối trung tâm thành phố với Cảng hàng không Cát Bi. Hai bên tuyến đường trục hình thành hệ thống giao thông bàn cờ nội thành với các khu nhà ở nhiều tầng, chung cư, biệt thự, cơ quan, nhà làm việc...
Theo Công ty TNHH MTV Thương mại Đầu tư Phát triển Đô thị, Chủ đầu tư Dự án: Đến nay, các hạng mục đầu tư bằng nguồn vốn huy động với các lô đất phát triển đô thị, hạ tầng giao thông kết nối khu vực vẫn đang thi công dở dang, trong tình trạng xen kẹt về mặt bằng, chưa thi công kết nối đồng bộ. Công tác thu hồi mặt bằng đầu tư cho diện tích khoảng 201,3 ha và đất chỉnh trang đô thi, đất tôn giáo 14,27 ha, đất mương máng nội đồng, ao hồ 13 ha (không phải thu hồi) đạt tỷ lệ 74,9 %. Diện tích đất chưa giao cho chủ đầu tư 76,39 ha, chiếm tỷ lệ 25% so với tổng diện tích dự án, có quyết định nhưng chưa thu hồi được 7,96 ha. Diện tích đất đã san lấp mặt bằng và thi công xây dựng công trình 185 ha, đạt 92 %. Đến nay, các hạng mục được đầu tư bằng nguồn vốn huy động đối với các lô đất phát triển đô thị, hạ tầng giao thông kết nối khu vực vẫn đang thi công dở dang.
Được biết, tới nay nhiều hộ dân tại tổ dân phố số 3 Đông Chính, phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền nằm trong Lô 21+21, thuộc Dự án Ngã 5 sân bay Cát Bi làm đơn kiến nghị gửi tới các cơ quan chức năng, nhiều hộ nhận tiền bồi thường nhưng chưa được bố trí tái định cư và một số số chưa thông qua phương án bồi thường.
Do Dự án đình trệ nhiều năm nên cơ sở hạ tầng của cả khu vực bị xuống cấp, đường xá lầy lội khi trời mưa, bụi khi trời nắng, cống rãnh ách tắc làm cho cuộc sống của các hộ dân trong khu vực bị ảnh hưởng, tình hình ANTT không đảm bảo... gây bức xúc trong nhân dân.
Dự án ngã 5 sân bay Cát Bi chưa hoàn thành giải phóng mặt bằng
Nhiều hệ lụy khi dự án chậm tiến độ
Ông Đỗ Ngọc Ân, Phó TGĐ Công ty TNHH MTV Thương mại Đầu tư Phát triển Đô thị cho biết: Viêc dự án chậm tiến độ trong thời gian kéo dài đã kéo theo nhiều hệ lụy như: Kiến nghị của người dân kéo dài trong nhiều năm. Ngoài ra, dự án này tác động đến những hộ dân chưa bị thu hồi, bàn giao mặt bằng cho dự án. Do nằm trong khu quy hoạch dự án nên đường xá, hệ thống cấp thoát nước xuống cấp không được sửa chữa, hạ tầng kỹ thuật không được kết nối đồng bộ, gây ách tắc, ngâp lụt cục bộ vào mùa mưa đã gây ô nhiễm vệ sinh môi trường và khó khăn trong sinh hoạt của người dân.
Trong khi thực hiện việc bồi thường gặp nhiều khó khăn do người dân có đất bị thu hồi không đồng tình với đơn giá bồi thường về đất, vật kiến trúc, giá tái đinh cư... Cơ quan quản lý khó có thể làm khác được khi định mức, đơn giá phải tuân thủ theo quy định.
Ngoài ra, chính quyền cơ sở thiếu quyết liệt, ngại va chạm, né tránh cũng là nguyên nhân gây chậm tiến độ thu hồi đất. Việc bố trí kế hoạch vốn từ ngân sách nhà nước hàng năm không đáp ứng dươc theo tiến độ như kế hoạch dự án đã được phê duyệt. Một số hạng mục công trình đã hoàn thành nhưng chưa thể quyết toán, bàn giao; các hạng mục đang triển khai phải tạm dừng lại…
Theo tìm hiểu của phóng viên, các hộ chưa bàn giao mặt bằng tại khu vực phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền đều đang sinh hoạt trong những ngôi nhà cũ nát, xuống cấp nghiêm trọng. Những tuyến đường trong dự án dang dở, xuống cấp. Khi trời nắng thì bụi mù mịt, khi trời mưa thì ngập lụt.
Do đó, Tp. Hải Phòng cần đẩy nhanh công tác bồi thường, thu hồi mặt bằng tại các vị trí đất của dự án. Tâp trung các khu đất tái định cư phục vụ di dời dân bị thu hồi... Để Dự án đô thị Ngã 5 Sân bay Cát Bi sớm đi vào hoạt động, tạo điểm nhấn cho Tp. Hải Phòng.
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo Tài nguyên Môi trường.
Gửi thông điệp tới trên 20 triệu thanh niên Việt Nam cả ở trong nước và đang học tập, làm việc, sinh sống ở nước ngoài, Thủ tướng khẳng định, Đảng, Nhà nước luôn đánh giá vai trò, vị trí tầm quan trọng của thanh niên, tuổi trẻ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 272/QĐ-TTg ngày 21/3/2023 bổ nhiệm lại ông Lê Công Thành giữ chức Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa ký Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 21/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác truyền thông chính sách.
(TN&MT) - Với 20 dân tộc, trên 86% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, bức tranh văn hóa tỉnh Lai Châu có sự phong phú, đa dạng đồng thời mang những nét đặc trưng của từng dân tộc. Làm thế nào để khai thác thế mạnh này cho phát triển...
(TN&MT) - Tái hoang dã, thông qua việc tái thả các loài động vật hoang dã vào môi trường sống ban đầu của chúng, là một trong những cách tiếp cận mới giúp khôi phục các loài động vật hoang dã tại Việt Nam trong ngắn và trung hạn.
(TN&MT) - Hàng ngàn cây cối xanh tươi, hàng trăm loài chim ríu rít, môi trường trong lành mát mẻ đến vô ngần, đó là cảm nhận của Đoàn Đảng bộ Trung tâm Công nghệ Thông tin & Liên lại Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro lần đầu tiên đặt...
Thời gian qua, tỉnh Thừa Thiên Huế đã tăng cường phổ biến Luật Bảo vệ Môi trường (BMVT) đến người dân, qua đó nâng cao kiến thức, giúp người dân hiểu được tầm quan trọng của công tác bảo vệ môi trường
với phát triển kinh tế, xóa...
Những năm gần đây, trước tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu (BĐKH), làm ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống dân sinh, tỉnh Bình Thuận đã triển khai thực hiện nhiều giải pháp nhằm giảm thiểu thiệt hại, nhất là đối với các vùng dễ bị...
(TN&MT) - Theo Ban Chỉ đạo Chương trình “Mái ấm nghĩa tình, an sinh xã hội” tỉnh Điện Biên, công tác làm nhà cho người nghèo trên địa bàn tỉnh Điện Biên thời gian qua đã được các cấp lãnh đạo quan tâm triển khai sâu rộng, mang lại...
Xã hội - Bài: Khánh Ly - Thiết kế: Quang Hanh - 14:05 22/03/2023
(TN&MT) - Sau gần 10 năm thực hiện 2 giai đoạn của Chương trình giảm nghèo bền vững (giai đoạn 2016 - 2020 và giai đoạn 2021 - 2025), Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu góp phần ổn định, bảo đảm an sinh xã hội, thúc đẩy tăng trưởng...
(TN&MT)- Từ đầu năm 2023 đến nay, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang đã tập trung triển khai các chương trình, dự án, mô hình phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho người, góp phần kéo giảm tỉ lệ hộ nghèo trên địa...
(TN&MT) - Đến với thôn Khuổi Ma (xã Hùng Lợi, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang) hôm nay, người ta dễ dàng cảm nhận thấy bầu không khí tươi vui của mùa Xuân vẫn kéo dài tới tận tháng 3 này bởi sự rộng ràng tươi mới của vùng đất đang ngày...
Đất đai - Trường Giang - Quang Hanh - 14:02 22/03/2023
Thời gian qua, Đảng và Nhà nước ta đã có nhiều chủ trương, chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo trong đó, có nhiều chính sách về đất đai hỗ trợ về đất ở, đất sản xuất, qua đó góp phần vào công cuộc xóa đói – giảm nghèo.
(TN&MT) - Chủ tịch UBND huyện Lục Ngạn ban hành Quyết định số 887/QĐ-XPHC về xử phạt đối với ông Tô Văn Chi, sinh năm 1989, thôn Quéo, xã Phú Nhuận, huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) 149 triệu đồng do vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng...
“Cứ mỗi mùa mưa bão đến là hàng trăm hộ dân lại bị chia cắt, gần trăm cháu học sinh phải nghỉ học, người lớn thì không thể sang suối để lao động sản xuất”- Đó là tâm sự của ông Nguyễn Văn Dũng – Chủ tịch UBND xã vùng cao Diên Lãm, huyện...
(TN&MT) - Các chuyên gia cho biết, an ninh nước đang suy yếu ở nhiều nơi trên thế giới trong bối cảnh tình trạng mất rừng và biến đổi khí hậu dẫn đến lượng mưa cực đoan và khó dự báo hơn trên một hành tinh nóng hơn.
(TN&MT) - TileGreen, công ty khởi nghiệp ở Ai Cập đang đặt mục tiêu biến hơn 5 tỷ túi nhựa thành gạch cứng hơn xi măng để giải quyết hai vấn đề về hàng tấn chất thải đổ ra biển Địa Trung Hải và mức độ phát thải cao của ngành xây dựng.
Tháng 6/2022, xã Lộc Khánh (huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước) đón bằng công nhận xã đạt chuẩn danh hiệu nông thôn mới. Đồng nghĩa với việc, các tiêu chí về kinh tế, xã hội, an ninh, môi trường, y tế… được nâng lên. Nhắc đến Lộc Khánh...