Hải Dương: Chủ động phòng chống bão số 7

Tin & ảnh: Phạm Hoàng | 14/10/2020 00:07

(TN&MT) - Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hải Dương vừa có công điện yêu cầu Ban chỉ huy PCTT - TKCN cấp huyện và các sở, ngành chủ động ứng phó bão số 7.

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT - TKCN) tỉnh Hải Dương vừa có Công điện số 4 yêu cầu Ban chỉ huy PCTT - TKCN cấp huyện và các sở, ngành theo dõi chặt chẽ diễn biến bão số 7, tình hình xả lũ để tăng cường thông báo trên các phương tiện thông tin đến các cấp chính quyền và người dân chủ động phòng chống, triển khai ngay phương án đối phó. Chú ý phương án chống úng cho diện tích lúa mùa đang thu hoạch, cây rau màu vụ đông sớm, các khu vực nuôi trồng thủy sản tập trung ở các khu vực trũng thấp, các cơ sở nuôi cá lồng trên sông, các hoạt động sản xuất, kinh doanh trên bãi sông...

Thông báo, hướng dẫn các chủ doanh nghiệp, cơ sở sản xuất ngoài bãi sông chủ động thực hiện các biện pháp giải tỏa vật liệu trên bãi sông để bảo đảm thoát lũ và an toàn tài sản của tổ chức, cá nhân.

Các cơ quan chức năng tỉnh Hải Dương thường xuyên kiểm tra điểm xung yếu đê điều để phòng chống mùa mưa bão 

Đài Khí tượng thuỷ văn tỉnh Hải Dương theo dõi chặt chẽ diễn biến bão số 7, tình hình xả lũ để báo cáo kịp thời với lãnh đạo các cấp chủ động chỉ huy, chỉ đạo công tác đối phó, khắc phục hậu quả. Thành viên Ban Chỉ huy PCTT - TKCN tỉnh Hải Dương phải bám sát địa bàn được phân công, chủ động kiểm tra và chỉ đạo việc triển khai công tác chuẩn bị đối phó và khắc phục hậu quả mưa, bão, lũ, úng ngập. Tổ chức trực ban 24/24 giờ theo dõi chặt chẽ diễn biến của mưa, bão để xử lý kịp thời các tình huống có thể xảy ra.

Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Hải Dương, chiều 12/10, áp thấp nhiệt đới trên khu vực bắc Biển Đông đã mạnh lên thành cơn bão số 7 có tên NANGKA. Hồi 13 giờ, vị trí tâm bão ở khoảng 17,6 độ vĩ bắc; 115,7 độ kinh đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 430 km về phía đông đông bắc. Trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 km và có khả năng mạnh thêm. Đến 13 giờ ngày 13/10, vị trí tâm bão ở khoảng 18,6 độ vĩ bắc; 111,0 độ kinh đông, ngay phía đông đảo Hải Nam (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 - 10, giật cấp 12.

Bên cạnh đó, hồ Hòa Bình đang mở 1 cửa xả đáy, mực nước các sông trên địa bàn tỉnh Hải Dương đang lên, theo dự báo của Đài khí tượng thủy văn hệ thống sông Hồng – Thái Bình và các sông khu vực hạ lưu của tỉnh Hải Dương sẽ xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên từ 0,5 - 1 m.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hải Dương: Chủ động phòng chống bão số 7
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO