Hải Dương bầu 2 Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021

Trần Tuấn| 10/03/2021 23:54

(TN&MT) - Sáng 10-3, Hải Dương kỳ họp thứ 16 nhiệm kỳ 2016 - 2021, HĐND tỉnh Hải Dương khóa XVI. Kỳ họp đã xem xét, thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung các chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh và Ủy viên UBND tỉnh, lãnh đạo HĐND, trưởng các ban HĐND tỉnh.

Trong buổi sáng 10-3, kỳ họp xem xét, thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung các chức danh phó chủ tịch UBND tỉnh và ủy viên UBND tỉnh, lãnh đạo HĐND, trưởng các ban HĐND tỉnh.

Các đại biểu trong kỳ họp nhất trí bầu 2 Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021

Kỳ họp bầu chức danh phó chủ tịch UBND tỉnh khóa XVI nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Minh Hùng, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa, thể thao và du lịch, cùng ông Trần Văn Quân, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Với hình thức bỏ phiếu kín bầu bổ sung chức danh Phó chủ tịch UBND tỉnh khóa XVI nhiệm kỳ 2016-2021. Kết quả bầu cử, ông Nguyễn Minh Hùng và ông Trần Văn Quân trúng cử chức danh phó chủ tịch UBND tỉnh khóa XVI nhiệm kỳ 2016-2021 với số phiếu tín nhiệm cao.

Bên cạnh đó, các đại biểu biểu quyết miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa XVI đối với các ông Vương Đức Sáng và ông Lương Văn Cầu do nghỉ công tác chờ đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

Cũng tại kỳ họp, HĐND tỉnh Hải Dương miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh đối với 7 cán bộ do điều động công tác khác và nghỉ hưu theo quy định; bầu bổ sung 6 Ủy viên UBND tỉnh gồm các ông Bùi Văn Thăng- Bí thư Huyện ủy Nam Sách; Cao Ngọc Quang- Quyền Chánh thanh tra tỉnh; Trần Văn Hảo - Bí thư Huyện ủy Cẩm Giàng; Lê Hồng Diên - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Hoàng Văn Thực - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; Bùi Sỹ Hoàn - Phó Chánh thanh tra tỉnh.

HĐND tỉnh cũng nhất trí thông qua dự thảo nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh phó chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVI nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Khắc Toản - tỉnh ủy viên, trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh, và miễn nhiệm phó chủ tịch HĐND tỉnh đối với bà Nguyễn Thanh Mai.

Ông Nguyễn Minh Hùng sinh năm 1967. Quê ở phường An Lưu, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương. Trình độ chuyên môn: kỹ sư máy tàu thủy; thạc sĩ quản trị kinh doanh quốc tế; trình độ cao cấp lý luận chính trị. Trước khi làm phó chủ tịch UBND tỉnh và giám đốc Sở Văn hóa - thể thao và du lịch, ông Hùng từng làm bí thư Thị ủy Kinh Môn, chủ nhiệm Kiểm tra Thị ủy...

Ông Trần Văn Quân sinh năm 1971. Quê ở xã Thanh Quang, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương. Trình độ chuyên môn: tốt nghiệp Trường đại học Nông nghiệp I Hà Nội, ngành kinh tế nông nghiệp; thạc sĩ quản trị kinh doanh; trình độ cao cấp lý luận chính trị - hành chính. Trước đó, ông Quân từng làm phó giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn rồi về làm bí thư Huyện ủy Thanh Miện, sau đó làm giám đốc Sở Nông nghiệp.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hải Dương bầu 2 Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO