Hà Nội xây dựng hồ sơ để tham gia vào mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO

13/06/2019 17:27

(TN&MT) – Việc xây dựng hồ sơ “Hà Nội - thành phố sáng tạo” là cơ sở để Hà Nội có cơ hội tham gia vào mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO, trở thành một trong những điểm đến của tri thức và sáng tạo trên toàn thế giới.

Mới đây, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 134/KH-UBND về việc xây dựng hồ sơ “Hà Nội - thành phố sáng tạo” đề cử tham gia mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO. Thành phố giao Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội chủ trì, phối hợp với Viện Văn hóa nghệ thuật quốc gia Việt Nam, Văn phòng UNESCO tại Hà Nội, các sở, ban, ngành thuộc thành phố đảm trách công việc này.

thanh pho sang tao
Hà Nội muốn tham gia vào mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO (ảnh minh họa)

Công việc cụ thể mà tổ công tác phải xây dựng gồm: Tổ chức khảo sát, thu thập, hệ thống tư liệu, số liệu các lĩnh vực liên quan (văn hóa, kiến trúc, tài nguyên môi trường, giáo dục, xây dựng, y tế, kinh tế, làng nghề truyền thống, văn học, nghệ thuật …); tổ chức những buổi tọa đàm, hội thảo chuyên đề, hội thảo quốc tế lấy ý kiến góp ý từ các nhà khoa học, quản lý, các chuyên gia trong, ngoài nước...

Bên cạnh đó, các đơn vị tổ chức thiết kế logo, bộ nhận diện và lập trang web riêng cho việc xây dựng hồ sơ “Hà Nội - thành phố sáng tạo” với các thông tin, minh chứng đầy đủ, toàn diện và nổi bật về tầm nhìn, thông điệp, chính sách và thông tin về tương lai của Hà Nội - thành phố sáng tạo.

Thành phố Hà Nội yêu cầu hồ sơ cần được hoàn thiện, phục vụ công tác đề cử trước ngày 28/6/2019. Tháng 11/2019, Hà Nội sẽ tổ chức đoàn tham gia phiên họp thông báo kết quả xét duyệt hồ sơ tại Pháp.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội xây dựng hồ sơ để tham gia vào mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO