Hà Nội: Từng bừng khai mạc Hội sách cũ năm 2018

06/03/2018 18:55

(TN&MT) - Ngày 6/3, tại Hồ Văn, Hội sách cũ Hà Nội tổ chức khai mạc lễ hội sách cũ năm 2018. Sự kiện thu hút hàng ngàn độc giả yêu sách trong và ngoài Thủ đô...

(TN&MT) - Ngày 6/3, tại Hồ Văn, Hội sách cũ Hà Nội tổ chức khai mạc lễ hội sách cũ năm 2018. Sự kiện thu hút hàng ngàn độc giả yêu sách trong và ngoài Thủ đô đến thăm dự.

Theo bà Bùi Thanh Nhàn – Trưởng nhóm Hội sách cũ Hà Nội cho biết, Đọc sách và mua sách đầu năm là một trong những nét văn hóa lâu đời của người Việt, dẫu cho cuộc sống tấp nập, vội vã hiện đại ngay nay phần nào đã cuốn đi những quỹ thời gian quý báu của mỗi người. Và để tiếp thêm nguồn năng lượng cho những người yêu sách, đăm mê sưu tầm sách. Hội sách cũ Hà Nội tổ chức Hội sách xuân 2018, tại Hồ Văn (đối diện cổng chính Văn Miếu Quốc Tử Giám), diễn ra từ ngày 6/3 đến hết ngày 11/3/2018.

Đây có thể coi là Hội sách cũ lớn nhất tại Hà Nội trong năm 2018, với tổng cộng gần 20 tấn sách cũ, mới thuộc đủ mọi lĩnh vực như: văn học, lịch sử, văn hóa, đời sống, kinh doanh, quân sự, chính trị, luật, khoa học, thiếu nhi, ngoại văn, đông tây y, giáo trình cho sinh viên, truyện tranh… 

Đặc biệt Hội sách cũ đầu năm 2018 hứa hẹn sẽ thu hút sự quan tâm của những người yêu sách với mức giá từ 1.000 đồng – 5.000 đồng – 10.000 đồng trở lên; kết hợp với chương trình giảm giá từ 35% đến 60% sách mới và tất nhiên; cùng với đó tại Hội sách cũ lần này cũng sẽ có nhiều đầu sách quý, hiếm có giá trị cao phục vụ cho quý độc giả và còn nhiều món quà lì xì đầu xuân thú vị khác...

Ngoài ra, đến với Hội sách cũ độc giả còn được chiêm ngưỡng bộ sưu tập Báo xuân xưa. Trong đó, điểm nhấn được trưng bày tại các gian hàng của Hội sách cũ là nhiều tờ báo xuân được xuất bản trước năm 1945 như: Tri Tân, Đời Mới, Tiểu Thuyết Tuần San… Vượt ngoài vai trò của một sản phẩm báo chí, những số Báo xuân này đã trở thành một nét văn hóa đặc biệt và cũng có thể nói là riêng biệt của ngày Tết Việt Nam. Những ấn phẩm Xuân, bên cạnh độ đặc sắc về nội dung, còn mang những tâm tư, tình cảm hay đặc thù của đời sống nhân sinh qua từng giai đoạn nhất định. Đồng thời, sự chăm chút công phu về mặt mỹ thuật cũng là một trong những điều làm nên sự đặc biệt cho các số Báo xuân này trong suốt những năm qua.

Bạn Kiều Tiến Đạt – Sinh viên năm thứ 2, Trường đại học Bách Khoa Hà Nội cho biết, qua 3 năm tham dự Hội sách cũ, Hội sách năm nay được tổ chức với quy mô lớn nhất với nhiều đầu sách, thể loại giới thiệu đến độc giả, không chỉ có vậy Hội sách cũ còn là cơ hội để cho những độc giả có thu nhập thấp như công nhân, học sinh, sinh viên, người nghèo được tiếp cận với kho tàng tri thức của nhân loại, những giá trị mà chỉ có sách mang lại... Giờ đây khi cầm trên tay một cuốn sách cũ, lật giở từng trang, đọc trong đó tri thức người xưa, có thể nghiệm ra rất nhiều điều cho cuộc sống. Hay đơn giản hơn, ngắm một cuốn sách cũ, những hình vẽ, nét chữ trong đó sẽ cho người xem những cảm nhận thật sự thú vị. 

Dưới đây là những hình ảnh ghi nhận không khí sôi động của người dân đến với Hội sách cũ năm 2018.
 
Đông đảo nhân dân đã đến với Hội sách cũ năm 2018
Đông đảo nhân dân đã đến với Hội sách cũ năm 2018
Đến với Hội sách cũ có nhiều sách có giá thành chỉ từ 5.000 đồng - 15.000 đồng
Đến với Hội sách cũ có nhiều sách có giá thành chỉ từ 5.000 đồng - 15.000 đồng
Hoặc giảm giá từ 35 - 40%
Hoặc giảm giá từ 35 - 40%
Thậm chí là có những đầu sách bán theo cân với 1kg sách là 39.000 đồng
Thậm chí là có những đầu sách bán theo cân với 1kg là 39.000 đồng
 
Hội sách cũ sẽ là cơ hội để những người có thu nhập thấp, học sinh, sinh viên tiếp cận với nguồn tri thức của nhân loại
Hội sách cũ sẽ là cơ hội để những người có thu nhập thấp, học sinh, sinh viên tiếp cận với nguồn tri thức của nhân loại
Đặc biệt trong số này có nhiều độc giả cao tuổi cũng tìm đến với Hội sách cũ
Đặc biệt trong số này có nhiều độc giả cao tuổi cũng tìm đến với Hội sách cũ
Quầy sách kỹ năng sống nhận được rất nhiều sự quan tâm của các bạn trẻ
Quầy sách kỹ năng sống nhận được rất nhiều sự quan tâm của các bạn trẻ
Qua từng năm tổ chức, lượng độc giả đến với Hội sách cũ ngày một nhiều hơn
Qua từng năm tổ chức, lượng độc giả đến với Hội sách cũ ngày một nhiều hơn
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội: Từng bừng khai mạc Hội sách cũ năm 2018
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO