Văn hóa

Hà Nội: Rực rỡ sắc xuân trước ngày hội đình Do Lộ

Quán Dũng 19/02/2024 - 07:54

Ngày mùng 10 tháng Giêng hàng năm, là dịp người dân làng Do Lộ, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, Tp. Hà Nội tổ chức lễ hội xuân, với mong muốn cầu mong một năm mới bình an và gặp nhiều may mắn.

Đình Do Lộ là nơi thờ Cao Sơn đại vương, một biểu tượng anh hùng văn hoá trong buổi sơ khai của người Việt. Đây là vị thần có quyền năng siêu phàm thời Hùng Vương, người bảo vệ cuộc sống tinh thần cho người dân. Ngoài ra, đình còn thờ Ả Lã Nàng Đê (nhiều nơi gọi là Ả Lã Nương Đê). Bà vốn là một vị tướng có công lớn trong việc giúp Hai Bà Trưng đánh đuổi giặc Đông Hán, sau khi thắng trận, bà lại tổ chức dạy dân nuôi tằm dệt vải. Khi Mã Viện đem quân xâm lược nước ta, do thế giặc mạnh, khó chống nên bà đã tử trận. Để tưởng nhớ công ơn, dân làng Do Lộ đã lập miếu thờ người anh hùng dân tộc.

Đình làng Do Lộ đã được Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch xếp hạng là di tích kiến trúc nghệ thuật năm 1990.

Cụ Từ, người trông coi đình làng Do Lộ, cho biết: Đình đã có từ lâu, khi cụ lớn lên đình đã có rồi, năm nào vào mùng 10 tháng giêng cũng làm hội làng. Tuy nhiên, cứ 10 năm một lần hội làng sẽ làm lớn quy tụ nhiều người dân cũng như khách thập phương hơn. Năm nay rước kiệu các Quan, Thánh... và nhiều hoạt động ý nghĩa khác.

Bà Nguyễn Thị Thông người dân trong làng cho hay, mỗi dịp lễ hội ngoài tưởng nhớ người có công dựng nước, có công xây dựng làng cũng là để tôn vinh tình làng nghĩa xóm. Ngoài ra hội làng cũng là nơi để gia đình, anh, em, bạn bè được ngồi lại với nhau quan mâm cơm chia sẽ những niềm vui và nỗi buồn trong một năm kinh tế khó khăn như hiện nay.

Cứ đến ngày mùng 10 tháng giêng người dân trong phường Yên Nghĩa nói chung và người dân thập phương lại được tụ hội chào đón lễ hội. Năm Giáp Thìn là một năm hội lớn của Đình làng Do Lô vì 10 năm mới được tổ chức một lần long trọng nhằm kết nối truyền thống văn hóa ông cha để lại và cũng là để con cháu trong làng được đoàn kết, tôn vinh những người có công xây dựng, bảo tồn nét văn hóa của làng.

Một số hình ảnh thực tế phóng viên ghi nhận tại đêm giao lưu Văn Hóa – Văn Nghệ trước ngày hội lớn của Đình – Chùa Do Lộ.

211d71db-dfbc-46ab-8e02-c715dddf45b3.jpg
Nghi lễ chuẩn bị rước kiệu 10 năm một lần tại Đinh Do Lộ
7262a914-ab12-4d85-b0c8-8b97277f6ea7.jpg
Các nam thanh nữ tú thể hiện văn nghệ trước ngày hội
8ef8d9e3-cfb3-435e-ba22-555321e525e7.jpg
Giao lưu Văn Hóa - Văn Nghệ được người dân quan tâm
c83d3e49-2395-4c71-b4e6-f1427c0091aa.jpg
Người dân nô nức đón chờ lễ hội
aeafda1f-06b3-4258-88f2-f577d1f09e47.jpg
Người dân trong làng và thập phương đến xem đêm Văn Hóa - Văn Nghệ trước ngày hội Làng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội: Rực rỡ sắc xuân trước ngày hội đình Do Lộ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO