(TN&MT) - Hà Nội đã chuyển sang hình thức đấu thầu thu gom rác được hơn 1 năm nay. Tuy nhiên, nếu tại 4 quận trung tâm công tác thu gom, làm sạch đường phố cơ...
(TN&MT) - Hà Nội đã chuyển sang hình thức đấu thầu thu gom rác được hơn 1 năm nay. Tuy nhiên, nếu tại 4 quận trung tâm công tác thu gom, làm sạch đường phố cơ bản được cơ giới hóa, mang lại hiệu quả nhất định, thì ở một số địa bàn, điển hình là quận Cầu Giấy việc thu gom vẫn xảy ra vi phạm dẫn đến mất mỹ quan đô thị, ảnh hưởng đến an toàn giao thông.
Phớt lờ an toàn giao thông công nhân gom rác vô tư đi ngược chiều
Có mặt tại tuyến phố Hồ Tùng Mậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội một trong những điểm nóng giao thông giờ cao điểm vào thời điểm 17 giờ 15 phút chiều 29/5/2018, phóng viên Báo Tài nguyên và Môi trường ghi nhận sự xuất hiện của một số xe thu gom rác di chuyển một cách chậm chạp, nặng nề của Công ty cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Vĩnh Yên.
Tuy vậy, sự việc không dừng lại ở đó một số xe thu gom rác này của Công ty cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Vĩnh Yên còn ngang nhiên và vô tư bất chấp luật pháp, bất chấp các quy định của luật an toàn giao thông đi dưới lòng đường và đẩy xe gom rác đi ngược chiều ngay trong giờ cao điểm, trên con đường Hô Tùng Mậu khu vực được xem là điểm đen về út tắc giao thông thành phố, nơi thường xuyên có hàng ngàn lượt phương tiện ô tô, xe máy di chuyển qua đây.
Đặc biệt là trong bối cảnh ngay trên con phố này đã và đang gây ra rất nhiều bức xúc cho người dân các quận Cầu Giấy, Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, các huyện Hoài Đức, Đan Phượng, Phúc Thọ tham gia lưu trên đường vì bị hạn chế và thu hẹp gần ½ chiều rộng mặt đường dành riêng cho đơn vị thi công Tuyến đường sắt trên cao Nhổn – ga Hà Nội rào lại.
Việc công nhân của Công ty cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Vĩnh Yên ngang nhiên đẩy xe gom rác dưới lòng đường và đi ngược chiều, khiến nhiều người dân tham gia lưu thông trên đường Hồ Tùng Mậu vô cùng bức xúc
Ông Nguyễn Mình Trường – Phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm bức xúc cho biết: Tuyến đường Hồ Tùng Mậu, đoạn đi qua Trường đại học Thương Mại Hà Nội là một trong những điểm đen về tình trạng ùn ứ giao thông nhiều năm nay, khoảng vài năm trở lại đây việc ùn tắc giao thông càng trở nên nghiêm trọng hơn trong giờ tan tầm, bởi lượng người trong các công ty, đơn vị đi làm về; sinh viên, học sinh từ các trường đại, cao đẳng hết giờ học về nhà rất lớn. Điều này, khiến cho việc tham gia giao thông ở đây trở lên hỗn loạn, ùn ứ kéo dài.
“Đường phố đã tắc nghẽn nghiêm trọng đến vậy, nhưng thường xuyên còn phải chứng kiến cảnh công nhân môi trường của của Công ty cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Vĩnh Yên hồn nhiên đẩy xe thu gom rác đi ngược chiều giữa dòng người đặc kín. Do đó, mặc dù từ điểm ùn tắc về đến nhà chỉ chưa đầy 1 km, xong để đi qua đây nhiều khi người dân phải mất ít nhất từ 15 đến 20 phút phương tiện giao thông mới thoát khỏi điểm này” - ông Nguyễn Mình Trường than thở nói.
Cũng theo phản ánh của nhiều người dân sống xung quanh tuyến phố Hồ Tùng Mậu, quận Cầu Giấy cho biết tình trạng xe gom rác của Công ty cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Vĩnh Yên đi vào giờ cao điểm, gây ùn tắc giao thông diễn ra một cách thường xuyên.
Theo quy định của UBND thành phố Hà Nội, các xe gom rác của các Công ty, Xí nghiệp, Hợp tác xã vệ sinh môi trường tại các quận nội thành Hà Nội chỉ được phép hoạt động trên đường phố từ 19 giờ ngày hôm trước cho đến 6 giờ sáng hôm sau. Thế nhưng, thực tế các xe đẩy rác vẫn đi lại trong những giờ cấm làm mất mỹ quan đô thị, đồng thời gây ra tình trạng ách tắc giao thông và tiềm ẩn những nguy cơ về tai nạn giao thông.
Theo quy định của UBND thành phố Hà Nội, các xe gom rác tại các quận nội thành chỉ được phép hoạt động trên đường phố từ 19 giờ đến 6 giờ sáng hôm sau. Tuy nhiên, đối với Công ty cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Vĩnh Yên, thì đơn vị này vẫn hoạt động bình thường ngày từ lúc 17h trên phố Hồ Tùng Mậu
Có thể thấy là trong khi cả thành phố Hà Nội đang tìm mọi cách, tìm ra mọi giải pháp có hiệu quả để giảm nhiệt tình hình giao thông giờ cao điểm, thì tại một số điểm nóng giao thông, nhiều xe thu gom rác của Công ty cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Vĩnh Yên vẫn hoạt động trong khung giờ này, lấn chiếm và cản trở việc đi lại của người dân trong thành phố.
Bên cạnh đó, việc Hà Nội tổ chức hoạt động thu gom theo hình thức đấu thầu thu gom rác đến nay ít nhiều cho thấy những hiệu quả. Tuy nhiên, sau khi trúng thầu, bắt tay vào công việc nhiều cơ quan chức năng được UBND thành phố, UBND các quận huyện giao nhiệm vụ lại tỏ ra sao nhãng, lơ là trong khâu kiểm tra, giám sát chặt chẽ các quy trình của một số đơn vị vệ sinh môi trường đang thực hiện trên địa bàn.
Điển hình và rõ nét là công nhân của Công ty cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Vĩnh Yên thiếu ý thức lao động, hoạt động không đúng giờ thu gom và nghiêm trọng hơn là ngang nhiên đẩy xe thu gom rác đi ngược chiều trong giờ cao điểm...
(TN&MT) - Ngày 5/6, tại TP.Đông Hà (Quảng Trị), đã diễn ra lễ mít tinh hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 2018 với chủ đề “Giải quyết ô nhiễm nhựa và nilon”. Buổi lễ đã thu hút sự tham gia hưởng ứng của hơn 500 đoàn viên thanh niên, cán bộ và người dân địa phương.
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo Tài nguyên Môi trường.
Tối 28/1, tại Nghệ An, ngay sau khi kiểm tra thực địa dự án cao tốc Bãi Vọt-Hàm Nghi ở Hà Tĩnh, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp kiểm điểm tình hình thực hiện 10 dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc-Nam phía đông giai đoạn 1 (2017-2020) và giai đoạn 2 (2021-2025) từ Ninh Bình đến Quảng Trị, trong đó 1 dự án đã hoàn thành, 9 dự án đang triển khai.
Sáng 28/1 (ngày mồng 7 Tết Quý Mão), Thủ tướng Phạm Minh Chính đi kiểm tra các dự án thành phần Mai Sơn- Quốc lộ 45 và Diễn Châu- Bãi Vọt thuộc dự án cao tốc Bắc- Nam phía Đông giai đoạn 1, thăm hỏi, chúc mừng năm mới cán bộ, công nhân viên dự án, bà con nhân dân khu tái định cư.
Chiều 27/1, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ về tình hình tổ chức Tết Nguyên đán năm 2023 và các nhiệm vụ trọng tâm sau Tết, thúc đẩy công việc ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm mới Quý Mão.
Chiều 28/1, nhân dịp kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2023) và năm mới Quý Mão, trong chuyến công tác tại các tỉnh miền Trung, đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ đã...
(TN&MT) - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, dự báo thời tiết ngày 29/1/2023 (tức mùng 8 tết), Bắc Bộ ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ; trời rét đậm, có nơi rét hại.
Trong 7 ngày của kỳ nghỉ tết Nguyên đán xuân Quỹ Mão 2023, lượng khách đến Lào Cai đạt 255.013 lượt, tăng 160% so với cùng kỳ năm 2022. Đây là tín hiệu vui cho việc phục hồi du lịch của tỉnh Lào Cai.
(TN&MT) - Theo Trung tâm dự báo KTTV Quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét đậm, có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 8-11 độ, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ.
UBND TP. Đà Nẵng vừa công bố 5 tuyến vận tải hành khách đường thủy nội địa trên địa bàn thành phố. Các tuyến vận tải hành khách đường thủy nội địa này nhằm mục đích phục vụ phát triển loại hình kinh doanh vận tải hành khách...
Ông Lê Văn Khang, Cán bộ Địa chính thị trấn Quý Lộc, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa vừa bị khai trừ khỏi Đảng vì bỏ sinh hoạt Đảng, nghỉ việc hơn 4 tháng không có lý do và nhận tiền mua đất của hàng chục hộ dân nhưng không đấu giá…...
Ngày 27/1 (tức mùng 6 Tết Qúy Mão), tại xã Hoằng Xuân (huyện Hoằng Hóa), UBND tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức khởi công xây dựng tuyến đường nối QL 1A với QL 45, từ xã Hoằng Kim (Hoằng Hóa) đến xã Thiệu Long (Thiệu Hóa) với tổng mức đầu tư...
Với quyết tâm của toàn bộ hệ thống chính trị, các đô thị Việt Nam sẽ có sự phát triển mạnh mẽ và đột phá; kinh tế khu vực đô thị tăng trưởng nhanh, hiệu quả và bền vững.
Chủ trì cuộc họp với các bộ, ngành liên quan về triển khai lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), chiều 27/1, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nêu rõ: Việc tổ chức lấy ý kiến cần xác định đúng đối tượng, nội dung trọng...
Ngày 27/1 (tức mùng 6 tháng Giêng năm Quý Mão), Lễ kỷ niệm 1983 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng (năm 40 - 43 sau Công nguyên), 1980 năm Hai Bà Trưng mất (năm 43 - 2023 sau Công nguyên) và khai mạc Lễ hội đền Hai Bà Trưng năm 2023 đã trang...
(TN&MT) - Ngày 27/1, tại Công ty Than Na Dương (xã Sàn Viên, huyện Lộc Bình, Lạng Sơn) diễn ra Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Quý Mão năm 2023.
(TN&MT) - Theo thông tin từ Sở Du lịch Quảng Ninh cho biết, trong 5 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 (22-26/1/2023), các điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đón khoảng 660.000 lượt khách.
(TN&MT) - Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, thiết thực chào mừng kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2023) và mừng Xuân Quý Mão 2023.
Sáng 27/1, UBND huyện Văn Chấn (Yên Bái) đã tổ chức Lễ hưởng ứng “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Quý Mão 2023 tại thôn Thanh Tú, xã Đại Lịch.
Sáng 27/1, (mùng 6 Tết nguyên đán Quý Mão) tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Quý Mão 2023 tại Đền thờ Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng TP.Thanh Hóa và TP.Sầm Sơn.