Hà Nội: Điểm đen tại hầm chui Nguyễn Xiển đã sạch phế thải

30/11/2018 23:18

(TN&MT) - Ngày 2/11/2017, Báo Tài nguyên và Môi trường có bài viết “Hà Nội: Đất dự án "bỗng hóa" bãi rác” phản ánh tình trạng nhiều năm nay tại khu đất dự án thuộc phường Đại Kim, quận Hoàng Mai bị nạn phế tặc hoành hành. Sau khi bài báo đăng tải, UBND quận Hoàng Mai đã ghi nhận, tiếp thu, đồng thời chỉ đạo các phòng, ban tiến hành giải tỏa và có biện pháp ngăn chặn nạn đổ phế thải tại đây.

Điểm đen tại hầm chui Nguyễn Xiển đã sạch phế thải
Điểm đen tại hầm chui Nguyễn Xiển đã sạch phế thải

Trao đổi với phóng viên Báo Tài nguyên và Môi trường về việc xử lý dứt điểm điểm đen về tập kết phế thải tại khu vực hầm chui Nguyễn Xiển bà Đặng Thị Thanh Bình – Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ quận Hoàng Mai cho biết: Trước thực trạng nhức nhối về môi trường, gây bức xúc cho người dân sống xung quanh Quận ủy, UBND quận Hoàng Mai đã chỉ đạo các ban ngành đoàn thể Hội phụ nữ, Đoàn thanh niên, Hội cựu chiến binh phối hợp cùng với UBND phường Đại Kim, Ban Quản lý dự án đầu tư xây quận tiến hành ra quân vệ sinh môi trường thu don, xử lý và vận chuyển hết số lượng phế thải tồn đọng tại đây.

Bên cạnh đó, xác định đây là đoạn đường phức tạp, toàn bộ khu đất trống phía trong là đất dự án. Nên Quẩn ủy, UBND quận thống nhất phương án rào tôn nhằm hai mục đích vừa trống tái lấn chiếm, vừa ngăn chặn tình trạng đổ phế thải trộm.

Ngoài rào tôn khu vực hầm chui Nguyễn Xiển sẽ được trồng hoa làm đẹp cảnh quan môi trường thời gian tới
Ngoài rào tôn khu vực hầm chui Nguyễn Xiển sẽ được trồng hoa làm đẹp cảnh quan môi trường thời gian tới

Để đảm bảo vệ sinh môi trường khu vực hầm chui Nguyễn Xiển, Hội Liên hiệp phụ nữ quận đã đứng ra xin đảm nhiệm khu vực này thành tuyến đường tự quản. Trong đó, hàng tuần vào các buổi chiều tối chi tổ Hội phụ nữ của tổ dân phố, khu dân cư thuộc phường Đại Kim sẽ đến từng gia đình vận động nhân dân thông hiểu và chấp hành việc quây tôn đó là để bảo vệ khu đất đã dự án được các cơ chức năng thành phố phê duyệt; đảm bảo và không để tái diễn việc đổ phế thải.

Tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân hưởng ứng ra quân vệ sinh môi trường vào sáng thứ 7 hàng tuần; tham gia cùng Hội cựu chiến bình, Đoàn thanh niên cắt cứ cán bộ luôn phiên ứng trực tại đây nhằm ngăn ngừa các đối tượng cố tình đổ trộm phế thải; nên phương án xây dựng vườn hoa tại địa điểm, khu vực phù hợp...

Việc giải tảo điểm đen về nạn đổ phế thải đã tạo điều kiện để người dân đi bộ được thuận tiện hơn
Việc giải tỏa điểm đen về nạn đổ phế thải đã tạo điều kiện để người dân đi bộ được thuận tiện hơn

Ghi nhận thực tế của phóng viên Báo Tài nguyên và Môi trường tại đây cho thấy, mặt đường vỉa hè gần hai lối lên, xuống hầm chui Nguyễn Xiển trước kia vốn là địa tập kết các loại phế thải, vật liệu xây dựng thì nay tình trạng đổ bừa bãi nói trên đã không còn, thay vào đó là khu vực đường đi lối lại xung quanh đã trở lên thông thoáng, sạch đẹp tạo điều kiện thuận lợi để người dân qua đây được thông suốt.

Tiếp xúc với bà Đỗ Phương Thảo - Người dân phường Đại Kim cho biết: Việc chính quyền và các cơ quan chức năng địa phương giải quyết dứt điểm tình trạng đổ phế thải, khiến người dân sinh sống xung quanh hết sức vui mừng, có thể thấy khu vực hầm chui sau nhiều năm đã phong quang, sạch đẹp trở lại. Tất cả điều này, góp phần để người dân đi bộ trên vỉa hè và sang đường bằng hầm đường bộ được dễ dàng, thuận tiện hơn. Đồng thời nó còn góp phần tạo ra bộ mặt cảnh quan đô thị thông thoáng, sạch đẹp cho tuyến đường, trả lại môi trường, bầu không khí trong lành vốn có cho nơi đây.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội: Điểm đen tại hầm chui Nguyễn Xiển đã sạch phế thải
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO