Hà Nội: Đại lộ Thăng Long nhầy nhụa đất đá, phế thải

30/04/2019 15:09

(TN&MT) – Trên đường Đại lộ Thăng Long, đoạn km số 19 thuộc địa bàn xã An Khánh, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội theo hướng từ trung tâm thành phố về Hòa Lạc, xuất hiện số lượng lớn đất đá, phế thải, vật liệu xây dựng trên mặt đường gom, gây ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan đô thị và tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn rất cao.

Đại lộ Thăng Long nhầy nhụa đất đá, phế thải
Mặt đường Đại lộ Thăng Long nhầy nhụa các loại đất đá, phế thải

Trao đổi với phóng viên Báo Tài nguyên và Môi trường, ông Nguyễn Văn Sơn - Tổ trưởng Tổ 6, Chi nhánh Cầu Diễn, Công ty TNHH Một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội cho biết: Vào khoảng đầu giờ sáng ngày 30/4/2019, khi công nhân vệ sinh môi trường của tổ 6, Chi nhánh Cầu Diễn bắt đầu thực hiện nhiệm vụ quét dọn nhánh tuyến đường gom Đại lộ Thăng Long qua khu vực km số 9 theo hướng từ trung tâm thành phố Hà Nội đi Hòa Lạc phát hiện toàn bộ đoạn đường dài hàng trăm mét tại đây đã bị phủ một lớp dày hàng xentimét bởi các loại đất đá, phế thải, vật liệu xây dựng...

Không chỉ có vậy, theo ông Nguyễn Văn Sơn gần khu vực rơi vãi phế thải, bùn đất là một số đống phế thải, đất trạc, vật liệu xây dựng đổ chất cao như núi vô tư tập kết ngay trên đường gom Đại lộ Thăng Long, thuộc địa giới hành chính quản lý của xã An Khánh, huyện Hoài Đức.

Tiếp tục trao đổi làm rõ hơn vấn đề này với ông Nguyễn Hoàng Anh – Giám đốc Chi nhánh Cầu Diễn (Urenco 7), Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội cho biết: Thời gian gần đây số lượng các loại xe tải chở đất đá, phế thải, vật liệu xây dựng quá khổ, quá tải, che chắn không cẩn thận xuất hiện nhiều vào ban đêm, cộng với mặt đường nhiều đoạn xuống cấp mấp mô nên tình trạng xe tải tụt ben làm rơi vãi đá, cát ra đường cũng ngày một nhiều.

đống phế thải, đất trạc, vật liệu xây dựng chất cao như núi vô tư tập kết ngay trên đường gom Đại lộ Thăng Long
Nhiều đống phế thải, đất trạc, vật liệu xây dựng chất cao như núi vô tư tập kết ngay trên đường gom Đại lộ Thăng Long

Đáng nói hơn theo ông Nguyễn Hoàng Anh có nhiều đối tượng chuyên chở phế thải, vật liệu xây dựng từ các công trình xây dựng trong nội đô thành phố, các khu chung cư, khu đô thi ven Đại lộ Thăng Long lợi dụng điều kiện thời tiết mưa gió, hoặc đêm tối ngang nhiên chút toàn bộ số lượng phế thải, đất trạc ra khu vực ven đường gom, thậm chí là ngay ra giữa đường gom Đại lộ Thăng Long rồi sau đó bỏ đi.

Do vậy, để kịp thời ngăn chặn tình trạng các xe chở quá tải, quá khổ; các xe tải chở đất đá, vật liệu xây dưng lưu thông trên hai nhánh tuyến đường gom Đại lộ Thăng Long để rơi vãi chất thải, đất trạc ra mặt đường, góp phần đảm bảo vệ sinh môi trường, hạn chế tai nạn giao thông cho người và các phượng tiện di chuyển qua đây.

Đề nghị các cơ quan chức năng liên quan, UBND huyện Hoài Đức; UBND xã An Khánh, cùng với chính quyến các quận, huyện, xã, phường nơi có tuyến đường Đại lộ Thăng Long đi qua cần có biện pháp xử lý, vận chuyển toàn bộ số lượng đất đá, phế thải, vật liệu xây dựng tồn đọng tại đây. Cùng với đó là việc tăng cường hơn nữa công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các phương tiện rơi vãi vật liệu vào ban đêm, cũng như cương quyết xử lý đối với các hành vi cố tình lợi dụng đổ trộm phế thải tại khu vực này.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội: Đại lộ Thăng Long nhầy nhụa đất đá, phế thải
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO