(TN&MT) - Thời gian gần đây, mặc dù các cơ quan chức năng TP. Hà Nội đã triển khai nhiều biện pháp mạnh nhằm xử lý hành vi đổ trộm đất thải, phế thải, vật liệu...
(TN&MT) - Thời gian gần đây, mặc dù các cơ quan chức năng TP. Hà Nội đã triển khai nhiều biện pháp mạnh nhằm xử lý hành vi đổ trộm đất thải, phế thải, vật liệu xây dựng trên tuyến Đại lộ Thăng Long. Tuy nhiên đến nay, tình trạng này vẫn ngang nhiên tái diễn khu vực địa giới hành chính huyện Hoài Đức.
Nạn đổ trộm phế thải vẫn ngang nhiên tái diễn tại huyện Hoài Đức
Khảo sát thực tế của phóng viên Báo Tài nguyên và Môi trường ngày 6/5/2018 tại hai xã Song Phương, An Thượng, thuộc huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội nơi có tuyến đường Đại lộ Thăng Long chạy qua cho thấy, tình trạng đất thải, phế thải, vật liệu xây dựng đổ tràn lan vẫn tiếp tục tái diễn.
Trong đó, khu vực vi phạm diễn ra nhiều nhất phải kể đến là khu đất nông nghiệp bỏ hoang ven đường Đại lộ Thăng Long, nằm phía bên tay phải hướng đi từ trung tâm thành phố Hà Nội về khu vực Hòa Lạc, gần kilômét số 14 Đại lộ Thăng Long và gần Cửa hàng xăng dầu Lý Hùng, xã An Thượng, huyện Hoài Đức.
Cụ thể, tại địa điểm nói trên hàng chục đống đất trạc, phế thải, vật liệu xây dựng nối tiếp nhau kéo thành từng dãy dài san phảng một diện tích lớn khu đất nông nghiệp bỏ hoang tại đây. Việc hàng ngàn m3 đất thải, phế thải vô tư được tập kết và ngang nhiên lấn chiếm đất nông nghiệp của người dân đã gây ô nhiễm môi trường, làm mất mỹ quan đô thị, đồng thời gây ra rất nhiều bức xúc cho cư dân sống xung quanh.
Hàng chục đống đất trạc, phế thải, vật liệu xây dựng nối tiếp nhau kéo thành từng dãy dài san phảng hàng trăm m2 đất nông nghiệp tại đây
Qua quan sát trực tiếp tại khu vực này có thể thấy đây là khu vực thưa thớt dân cư sinh sống, đường rộng, ven đường Đại lộ Thăng Long còn nhiều ruộng đất trống. Vì vậy thường xuyên bị các đối tượng “đất tặc” lợi dụng đổ trộm... Dẫn chứng, chứng minh cho nạn đổ phế thải ngang nhiên hoành hành tại đây là những mảng đất lớn nhỏ liên tiếp rơi vãi ven đường Đại lộ Thăng Long.
Không chỉ có vậy, bên cạnh những đống phế thải chất cao như núi là rác thải sinh hoạt phát sinh bừa bãi, bốc mùi hôi thối, xú uế nồng nặc và lấn trong bãi rác là đủ mọi loại rác thải từ túi ni lông, bao tải, thùng xốp... Tất cả đã khiến cho khu vực này vốn đã nhếch nhác mất vệ sinh môi trường, lại càng ô nhiễm nghiêm trọng hơn.
Dấu tích chứng minh cho nạn đổ trộm phế thải tại đây là những mảng đất lớn nhỏ liên tiếp rơi vãi ven đường Đại lộ Thăng Long.
Ông Trần Văn Minh - Người dân xã An Thượng, huyện Hoài Đức cho biết: Hàng ngày tôi thường xuyên phải đi qua con đường này, tận mắt chứng kiến những đống đất thải, phế thải, vật liệu xây dựng được đổ một cách tràn lan và ngày một nhiều lên dần dần san phảng cả một khu đất nông nghiệp rộng lớn của người dân địa phương. Nhiều hộ dân phá dỡ, sửa chữa nhà cửa, thậm chí là cả các dự án xây chung cư, khu đô thị, rồi biệt thự xung quanh cũng tranh thủ lúc trời tối vắng người, thuê xe tải chở phế liệu đổ đi. Lúc đầu chỉ là đống đất, bãi phế thải nhỏ, nhưng một người đổ thì người sau cứ thế làm theo và hiện nay đã trở thành núi phế thải, đất trạc vùi lấp hàng trăm m2 diện tích đất nông nghiệp nơi đây. “Khi mới manh nha hiện tượng đổ trộm phế thải khu vực nói trên không được cơ quan chức năng của huyện Hoài Đức hay lực lượng thanh tra xây dựng, thanh tra giao thông, công an, cảnh sát môi trường đến xử lý ngăn chặn. Nên những núi phế thải vì thế ngày càng phình to ra gây bức xúc trong dư luận” – ông Minh nói.
Bên cạnh những đống phế thải chất cao như ngọn núi là bãi rác sinh hoạt bốc mùi hôi thối nồng nặc
Trước thực trạng nạn đổ trộm đất trạc, phế thải, vật liệu xây dựng ngang nhiên tung hoành khu vực gần kilômét số 14 Đại lộ Thăng Long và gần Cửa hàng xăng dầu Lý Hùng, xã An Thượng, huyện Hoài Đức. phóng viên Báo Tài nguyên và Môi trường đã đến và đặt lịch làm việc với UBND huyện Hoài Đức; Công an huyện Hoài Đức. Tuy nhiên, cho đến nay phóng viên Báo Tài nguyên và Môi trường vẫn chưa nhận được hồi âm từ phía hai cơ quan này.
Trong đó, riêng với Công an huyện Hoài Đức dù đã nhiều lần liên hệ qua điện thoại nhằm mục đích trao đổi và làm rõ vấn nạn phế thải bùng phát trên tuyến Đại lộ Thăng long đi qua địa bàn huyện Hoài Đức. Tuy nhiên, thực tế đến thời điểm hiện tại sự việc phế thải tràn lan trên địa bàn của huyện này phóng viên vẫn không nhận được câu trả lời.
Sự im lặng đến mức khó hiểu của các cơ quan, đơn vị nói trên khiến cho dư luận, cũng như người dân nơi đây đặt ra câu hỏi: Có hay không việc các cơ quan chức năng huyện Hoài Đức làm ngơ cho nạn đổ trộm phế thải(?!)
(TN&MT) - Khoảng một năm trở lại đây, dọc theo tuyến đường gom Đại lộ Thăng Long, Hà Nội tình trạng ngang nhiên đổ trộm phế thải, vật liệu xây dựng lại tái...
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo Tài nguyên Môi trường.
(TN&MT) -Tại Hội nghị của Liên hợp quốc rà soát toàn diện giữa kỳ việc thực hiện các mục tiêu trong thập kỷ hành động “Nước vì sự phát triển bền vững” giai đoạn 2018-2022 diễn ra từ 22-24/3 tại New York (Mỹ), Đoàn công tác của Bộ TN&MT đã có nhiều hoạt động gặp gỡ song phương các đối tác nhằm chia sẻ kinh nghiệm, thúc đẩy tăng cường hợp tác trong lĩnh vực quản lý nước thời gian tới.
Trong khuôn khổ Hội nghị về nước của Liên Hợp Quốc năm 2023, ngày 23/3 (giờ địa phương), tại New York, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã có các cuộc gặp với Tổng thống Tajikistan Emomali Rahmon, Tổng Giám đốc Tổ chức Nông lương Liên Hợp Quốc (FAO) Qu Dongyu, Giám đốc điều hành Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA) Natalia Kanem.
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chia sẻ quan điểm này tại phiên đối thoại cấp cao Hợp tác về nước trong khuôn khổ Hội nghị của Liên Hợp Quốc về nước năm 2023, chiều 23/3 (giờ địa phương).
(TN&MT) - Tại thôn Chênh Vênh, xã Hướng Phùng (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị), Công ty TNHH Xã hội trồng và phục hồi rừng Việt Nam (VARS) vừa phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) huyện Hướng Hóa tổ chức...
Để bảo vệ nguồn nước, bảo vệ sức khỏe cộng đồng, đồng bào công giáo Mông tại Mường Hoa, Sa Pa (Lào Cai) đã tăng cường công tác bảo vệ và sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên nước để cùng chung tay bảo vệ nguồn nước.
(TN&MT) - Giải Vô địch Quốc gia marathon và cự ly dài báo Tiền Phong lần thứ 64 - năm 2023 (Tiền Phong Marathon 2023) được tổ chức tại tỉnh Lai Châu, với sự tham dự của 4.000 vận động viên (VĐV). Các VĐV tranh tài ở 4 cự ly thi đấu:...
Nhà báo Nguyễn Thị Phương Nam, Giám đốc Đài phát thanh và truyền hình tỉnh Thừa Thiên – Huế đã được bầu làm Chủ tịch Hội nhà báo Việt Nam tỉnh Thừa Thiên – Huế nhiệm kỳ 2022 - 2025.
(TN&MT) - Theo quan điểm Phật giáo, những người phát tâm đi trên lộ trình giải thoát giác ngộ với Đức Phật phải thực hiện tâm từ bi. Theo đó, chẳng những không được sát hại, mà phải tôn trọng sự sống của loài người, loài vật, cho đến...
(TN&MT) - Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác bảo vệ tài nguyên, môi trường, những năm qua, cấp ủy, chính quyền các cấp khu vực Tây Bắc đã chủ động, sáng tạo, quyết liệt thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về...
Việc hưởng ứng nhằm kêu gọi người dân và du khách đến Huế cùng xây dựng thói quen tiết kiệm năng lượng, tiết kiệm tài nguyên thông qua việc lan tỏa thông điệp và tăng cường nhân rộng thói quen sống xanh, giảm sử dụng đồ nhựa dùng một...
(TN&MT) - Tối 25/3, tại phường Đồng Tâm, TP Yên Bái (Yên Bái) Tỉnh đoàn Yên Bái, Sở Công thương và Công ty Điện lực Yên Bái đã phối hợp tổ chức Chương trình Hưởng ứng Giờ Trái Đất năm 2023. Trong một giờ đồng hồ tắt đèn và các thiết...
(TN&MT) - Ngày 24/3, sau 3 ngày làm việc, Hội nghị về Nước năm 2023 của Liên Hợp Quốc đã khép lại với việc thông qua Chương trình nghị sự về nước. Đây là một kế hoạch hành động “cột mốc” bao gồm gần 700 cam kết nhằm bảo vệ lợi ích chung...
Môi trường - Tuyết Trang- Lê Đồng - 18:03 25/03/2023
Sáng 25/3, tại khu phố Yên Vực, phường Tào Xuyên, UBND TP Thanh Hóa, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp tổ chức “Lễ thả cá giống tái tạo và phát triển nguồn lợi thủy sản trên...
Chiều 25/3, trong chương trình làm việc tại tỉnh Thừa Thiên Huế, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đi kiểm tra tiến độ xây dựng cầu qua cửa biển Thuận An và dự án tuyến đường bộ ven biển qua tỉnh.
Hòa Bình ưu tiên nguồn lực cho phát triển kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn gắn với tiền năng, thế mạnh, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh của tỉnh.
Tại ngày hội, Thủ tướng Phạm Minh Chính mong muốn thế hệ trẻ luôn kiên trì, dám dấn thân, đoàn kết, sáng tạo để ấp ủ ước mơ và khơi dậy khát vọng khởi nghiệp; tin tưởng những đam mê, hoài bão, khát vọng của tuổi trẻ sẽ tiếp tục được...
(TN&MT) - Ngày 22/3, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Bình Đoàn Ngọc Lâm đã ký ban hành công văn số 479 /UBND-KT về việc tăng cường kiểm soát ô nhiễm không khí và xử lý triệt để các điểm nóng về ô nhiễm bụi, khí thải Quảng Bình.
(TN&MT) - Ngày 25/3, Đoàn thanh niên Sở Công Thương phối hợp với Công ty Điện lực Sơn La tổ chức ra quân tuyên truyền hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2023.