Hà Nội: Cần làm rõ trách nhiệm khi hàng nghìn m3 phế thải chôn lấp trái phép tại Linh Đàm

Huy An| 06/06/2020 21:46

(TN&MT) - Báo Tài nguyên và Môi trường đã đăng loạt bài “Hà Nội: Ngang nhiên đổ phế thải “bức tử” ven hồ Linh Đàm và bài Có dấu hiệu bao che cho sai phạm. Tuy nhiên, khi xác định đơn vị đổ thải, việc xứ lý quá nhẹ, không dứt điểm và không làm rõ trách nhiệm của chính quyền sở tại.

 

Ai phải chịu trách nhiệm khi hàng nghìn m3 phế thải chôn lấp trái phép tại khu ven ven hồ Linh Đàm?

Trao đổi với phóng viên Báo Tài nguyên và Môi trường ông Nguyễn Văn Hoàn - Cán bộ Địa chính - Xây dựng - Đô thị - Môi trường phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai cho biết: Ngày 27/5/2020 UBND phường Hoàng Liệt có Quyết định số 1071/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với ông Trần Ngọc Đạt, địa chỉ Nơ 03 Khu đô thị Pháp Vân - Tứ Hiệp. (Người này trong Biên bản làm việc ngày 27/4/2020 của lực lượng chức năng phường Hoàng Liệt khai nhận là chủ đơn vị chôn lấp trái phép ven hồ Linh Đàm, giáp Khu di tích đình làng Linh Đàm - PV).

Quyết định số 1071/QĐ-XPVPHC còn ghi rõ: “Ông Trần Ngọc Đạt đã chỉ đạo công nhân thực hiện hành vi vi phạm hành chính: Làm biến dạng địa hình đất (san lấp đất mặt nước chuyên dùng). Căn cứ quy định tại: Khoản 3, Điều 2 và Khoản 1, Điều 15, Nghị định 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai. Hình thức xử phạt hành chính: Phạt tiền, với mức phạt là 3.150.000 đồng”.

Liên quan tới mức phạt cho có ở trên, ông Hoàn cho hay: Bên cạnh xử phạt hơn 3 triệu đồng, đơn vị có trách nhiệm thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả như: Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm, quy định tại Khoản 3, Điều 15, Nghị định 91/2019/NĐ-CP.

Gần như 1.500 m2 mặt nước con lại ven hồ Linh Đàm bị san lấp bởi phế thải. Vậy trách nhiệm của chính quyền địa phương ở đâu trong vấn đề này ?

Tuy nhiên, khi phóng viên đặt câu hỏi: Vì sao UBND phường Hoàng Liệt không áp dụng xử phạt theo quy định tại Điểm n, Khoản 09, Điều 20, Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ. Đối với vi phạm đổ chất thải rắn công nghiệp thông thường trái quy định về bảo vệ môi trường: “Phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 250.000.000 đồng đối với trường hợp chuyển giao, cho, bán, tiếp nhận, chôn, lấp, đổ, thải chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường từ 100.000 kg trở lên?”. Ông Hoàn giữ thái độ im lặng và né tránh trả lời phóng viên.

Theo Báo cáo số 421/UBND-ĐC, ngày 19/5/2020 của UBND phường Hoàng Liệt về xử lý, ngăn chặn việc đổ trộm phế thải khu vực cạnh đình làng Linh Đàm gửi Phòng Tài nguyên và Môi trường quận Hoàng Mai cho biết: “Nguồn gốc đất khu vực đất phía trước và cạnh đình làng Linh Đàm có diện tích khoảng 3000 m2 có nguồn gốc đất công do UBND phường quản lý. Phía Bắc giáp hồ Linh Đàm, phía Nam giáp đình Linh Đàm, phía Đông và Tây giáp đất nông nghiệp của các hộ gia đình, cá nhân. Thực trạng tình hình quản lý: Khu vực ao công nói trên được hình thành khi dự án kè hồ Linh Đàm thực hiện. Quá trình xây dựng và cải tạo, bùn đất nạo vét từ lòng hồ Linh Đàm được đổ và san lấp khu vực phía trước đình (diện tích khoảng hơn 1.500 m2). Phần diện tích còn lại là mặt nước…”.

Như vậy, theo Báo cáo của UBND phường Hoàng Liệt có hai vấn đề mà dư luận, cũng như người dân nơi đây mong muốn các cơ quan chức năng làm rõ. Trong đó, đơn vị triển khai xây dựng và cải tạo hồ Linh Đàm có hay không? Giấy phép chôn lấp bùn thải (diện tích khoảng hơn 1.500 m2) tại khu vực phía trước khu di tích đình làng Linh Đàm?! Bên cạnh đó, cần làm rõ trách nhiệm của chính quyền địa phương ở đâu khi buông lỏng quản lý để xảy ra sai phạm nghiêm trọng trên?

Dư luận chờ đợi sự vào cuộc của lực lượng chức năng Hà Nội

Trong khi, cả bộ máy chính quyền phường Hoàng Liệt không phát hiện ra sai phạm, thì người dân sinh sống ở Chung cư VP6 và các hộ dân gần khu vực đình làng Linh Đàm có thể dễ dàng ghi hình, chụp ảnh xe tải, máy xúc… chở phế thải, san lấp mặt bằng ven hồ Linh Đàm ngay giữa ban ngày. Phải chăng, chính quyền nhắm mắt làm ngơ hay “bảo kê” cho sai phạm.

Đáng nói hơn, trụ sở làm việc của UBND phường Hoàng Liệt chỉ cách vài trăm mét với vị trí đổ thải, san lấp ven hồ Linh Đàm trên. Trước hành vi vi phạm nghiêm trọng nói trên. Dự luận chờ đợi sự vào cuộc quyết liệt của các cơ quan chức năng thành phố Hà Nội, làm sáng rõ trách nhiệm của cá nhân, tổ chức đứng ra bao che cho sai phạm.

Báo Điện tử Tài nguyên và Môi trường sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội: Cần làm rõ trách nhiệm khi hàng nghìn m3 phế thải chôn lấp trái phép tại Linh Đàm
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO