Gia Lai: Bổ sung nhiều điểm du lịch mới

13/02/2017 00:00

(TN&MT) - Sau nhiều lần lấy ý kiến và chỉnh sửa của các chuyên gia, các nhà nghiên cứu phát triển về du lịch, chiều 13/2, UBND tỉnh Gia La đã thống nhất triển khai kế hoạch đẩy mạnh phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2020 với mục tiêu phát triển du lịch nhanh, bền vững.

Tỉnh Gia Lai thống nhất sẽ đầu tư hàng trăm tỷ đồng (từ nguồn ngân sách và xã hội hóa) để bổ sung danh mục khu du lịch và điểm du lịch quốc gia của Gia Lai vào quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam và quy hoạch vùng Tây Nguyên đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Gồm những khu du lịch sinh thái Vườn quốc gia Kon Ka Kinh (quy mô 1.000ha); khu bảo tồn Kon Chư Răng; khu du lịch sinh thái Lâm viên Biển Hồ - Chư Đăng Ya; khu du lịch Tây Sơn Thượng đạo ở thị xã An Khê. Hoàn thiện Đề án Festival cồng chiêng trình Bộ VHTT&DL và lấy ý kiến các tỉnh Tây Nguyên để Gia Lai đăng cai tổ chức định kỳ 2 năm/lần (bắt đầu từ năm 2018).

Đặc biệt tỉnh Gia Lai sẽ ưu tiên đầu tư cho việc phục dựng lễ hội hát cầu huê trong khuôn khổ lễ Tế Xuân tại thị xã An Khê và khôi phục một số lễ hội Tây Sơn Thượng đạo để kết nối với tỉnh Bình Định… Mục tiêu đến năm 2020, tỉnh Gia Lai đón khoảng 450.000 lượt khách du lịch (khách quốc tế chiếm 9-10%),  doanh thu 450 tỷ đồng/năm, duy trì tốc độ tăng trưởng 20-25%/năm.

                                                                      

                                                                                      Tin & ảnh:Vũ Đình Năm

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Gia Lai: Bổ sung nhiều điểm du lịch mới
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO