Gặt lúa giúp người nông dân

Văn Dinh| 30/04/2020 08:32

(TN&MT) - Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang đã hợp sức với người dân Thừa Thiên Huế gặt lúa, nhằm giúp dân giảm thiệt hại, nhanh chóng thu hoạch diện tích lúa chín bị ngã đổ do mưa lớn kéo dài thời gian qua.

Chỉ trong thời gian ngắn, trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đã chịu ảnh hưởng của hai đợt mưa lớn làm thiệt hại gần 11.000ha lúa bị đổ ngã, tập trung vào các huyện Phong Điền, Quảng Điền, Phú Vang, Phú Lộc, thị xã Hương Trà, thị xã Hương Thủy và TP. Huế

Theo tính toán ban đầu, năng suất lúa thiệt hại khoảng 15% (gần 27.000 tấn lúa), tương ứng 147,4 tỷ đồng

Người nông dân như “ngồi trên đống lửa” vì nguy cơ mất trắng, dẫn đến nợ nần là rất cao

Những ngày này, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ các đơn vị lực lượng vũ trang gồm Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế, Công an các huyện, Bộ Chỉ huy Quân sự huyện và các lực lượng của Quân khu 4 đã đến các vùng bị thiệt hại nặng để kịp thời hỗ trợ bà con nông dân

Nhiều diện tích lúa chín ngập trong nước, việc thu hoạch trở nên khó khăn

Ngành nông nghiệp tỉnh khuyến cáo người dân tiến hành thu hoạch sớm, với phương châm “xanh nhà hơn già đồng”

Ông Hồ Văn Minh (xã Phong Chương, huyện Phong Điền) cho biết, đợt mưa kéo dài 4-5 ngày gây ngập úng, ruộng lầy lội hơn, máy cắt không được nên phải nhờ bộ đội về giúp dân, nếu không nhanh thì lúa sẽ bị mọc mầm

Theo Đại úy Châu Linh Phi, Chính trị viên phó Tiểu đoàn Huấn luyện Cơ động, Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế, đơn vị giúp người dân xã Phong Chương thu hoạch lúa trong 4 ngày từ 29/4 - 2/5 nhằm hạn chế thấp nhất sự sụt giảm sản lượng lúa

Hiện nay, nông dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã thu hoạch được 5.172 ha trên tổng diện tích sản xuất 28.667 ha vụ Đông Xuân năm 2019 – 2020. Chính quyền các địa phương cũng chủ động bố trí lực lượng vệ nông, phương tiện (trạm bơm, máy bơm,...) khẩn trương tiêu úng; vận động người dân tháo cạn nước bề mặt ruộng, vệ sinh cỏ dại ven bờ để hạn chế nguồn lây nhiễm của các loại nấm bệnh

Người dân vui mừng vì được lực lượng vũ trang giúp đở những lúc khó khăn như thế này. Tình quân dân trở nên gắn kết

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế - Phan Ngọc Thọ đề nghị các địa phương tiếp tục huy động phương tiện, lực lượng để tiếp tục thu hoạch, đặc biệt là những diện tích đang bị đổ ngã, ngập úng, cố gắng trong vài ngày tới sẽ thu hoạch xong toàn bộ diện tích. Chuẩn bị các điều kiện để triển khai cho vụ hè thu sắp tới đúng khung lịch thời vụ

Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, hiện tỉnh đang đề xuất Bộ NN&PTNT hỗ trợ 1.000 tấn lúa giống phục vụ nhân dân gieo sạ vụ hè thu năm 2020. Tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo các địa phương  hoàn thiện hệ thống đê bao kết hợp giao thông nội đồng, nạo vét, gia cố kênh mương nhằm tăng khả năng tiêu úng, tạo mọi điều kiện để giúp bà con sản xuất đạt năng suất cao, tăng thu nhập, phát triển nông nghiệp bền vững

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Gặt lúa giúp người nông dân
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO