Môi trường

Dự báo thời tiết ngày 15/1: Hà Nội có sương mù và mưa nhỏ

Hoàng Hiền 15/01/2024 - 07:51

(TN&MT) - Dự báo thời tiết ngày 15/1/2024, khu vực Hà Nội nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió nhẹ. Trời rét. Nền nhiệt độ tăng nhẹ.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc cấp 5, có lúc cấp 6; Huyền Trân có gió Đông Bắc cấp 6. Ở khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa) có mưa rào và dông mạnh.

Ngày và đêm 15/01, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió cấp 6, riêng phía Đông có lúc cấp 7, giật cấp 8. Biển động mạnh. Sóng cao 3 - 5m.

Từ Khánh Hòa đến Cà Mau và phía Tây của khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa) có gió cấp 6, giật cấp 7 - 8. Biển động. Sóng cao 2 - 4m.

Ngoài ra, trong ngày và đêm 15/01 ở khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa) có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển: cấp 2. Toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn.

Dự báo chi tiết từng khu vực:

Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất : 17-19 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 22-24 độ.

Nhiều mây, sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét.

hanoimoi.com.vn-uploads-images-kimnhue-2023-02-02-_ha-noi-co-mua-dong-va-lanh.jpg
Hà Nội có sương mù và mưa nhỏ

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 16-19 độ, có nơi dưới 15 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 21-24 độ; riêng khu vực Tây Bắc 24-27 độ, có nơi trên 27 độ.

Nhiều mây, sáng và đêm có mưa và mưa nhỏ rải rác; riêng khu vực Tây Bắc có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 16-19 độ, vùng núi có nơi dưới 15 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 21-24 độ.

Nhiều mây, sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiệt độ thấp nhất : 18-21 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 23-26 độ, phía Nam có nơi trên 26 độ

Nhiều mây, phía Bắc sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác; phía Nam có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét, phía Nam trời lạnh.

Đà Nẵng Đến Bình Thuận

Nhiệt độ thấp nhất : 21-24 độ.

Nhiệt độ cao nhất : Phía Bắc 26-29 độ, phía Nam 29-32 độ.

Phía Bắc nhiều mây, có mưa rào vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng; phía Nam có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3.

Tây Nguyên

Nhiệt độ thấp nhất : 15-18 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 26-29 độ.

Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 21-24 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Dự báo thời tiết ngày 15/1: Hà Nội có sương mù và mưa nhỏ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO