Dự báo thời tiết ngày 03/8: Cảnh báo ngập lụt khu vực nội thành Hà Nội

03/08/2019 09:05

(TN&MT) - Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cảnh báo đợt mưa này có khả năng gây ngập úng cho nhiều tuyến phố nội thành Hà Nội từ 0,3 m đến 0,5m.

Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, tối và đêm qua (02/8) bão số 3 đã đi vào khu vực phía Bắc tỉnh Quảng Ninh và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Tại trạm Móng Cái (Quảng Ninh) đã đo được gió mạnh 17m/s (cấp 7), gió giật mạnh 23 m/s (cấp 9), ven biển Quảng Ninh – Hải Phòng đã có gió giật cấp 6 – 8. Do ảnh hưởng của bão số 3, ở Bắc Bộ và các tỉnh Bắc Trung Bộ có mưa to đến rất to. Tại khu vực Đông Bắc, đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa lượng mưa tới 200 – 400mm.

Dự báo 10h sáng nay, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 20,9 độ Vĩ Bắc; 106,7 độ Kinh Đông, trên đất liền các tỉnh Hải Phòng – Nam Định. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 – 7 (40 – 60km/giờ), giật cấp 8. Trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, sau đó đổi hướng di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 10km và suy yếu dần thành vùng áp thấp trên khu vực đất liền các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ.

ngap lut Ha Noi
Hà Nội có nguy cơ ngập lụt nhiều tuyến phố 

Trong hôm nay và ngày mai, ở Bắc Bộ và các tỉnh Bắc Trung Bộ có mưa to đến rất to (tổng lượng mưa phổ biến là 100 – 300mm/đợt, riêng khu vực Đông Bắc, đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa là 200 – 400mm).

Khu vực Hà Nội: Nhiều mây, có mưa to đến rất to. Cảnh báo đợt mưa này có khả năng gây ngập úng cho nhiều tuyến phố nội thành từ 0,3 m đến 0,5m. Nhiệt độ từ 23 – 29 độ C.

Khu vực phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa to đến rất to. Nhiệt độ từ 27 – 30 độ C, có nơi trên 30 độ C. Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa to đến rất to. Nhiệt độ từ 23 – 29 độ C.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Phía Bắc nhiều mây, có mưa to đến rất to; phía Nam có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 23 – 26 độ C. Riêng phía Nam có nơi từ 31 – 34 độ C.

Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 25 – 35 độ C.

Khu vực Tây Nguyên: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 27 – 30 độ C.

Khu vực Nam Bộ: Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 23 – 32 độ C.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Dự báo thời tiết ngày 03/8: Cảnh báo ngập lụt khu vực nội thành Hà Nội
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO