Doanh nghiệp tùy tiện đổ đất, đá lấp đầm Thị Nại

28/09/2018 21:53

(TN&MT) - Sáng 28/9, đồng chí Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Định đã kiểm tra hiện trường việc Công ty CP...

 

 

(TN&MT) - Sáng 28/9, đồng chí Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Định đã kiểm tra hiện trường việc Công ty CP Xăng dầu Bình An ngang nhiên đổ đất, đá lấn ra đầm Thị Nại (tại khu vực cầu Đen, phường Thị Nại, TP Quy Nhơn, Bình Định) để xây dựng cụm kho, cảng xăng dầu.
 

anh 1
Bí thư Tỉnh ủy Bình Định Nguyễn Thanh Tùng (người đội mũ cối đứng giữa) kiểm tra tình trạng đổ đất, đá lấn chiếm đầm Thị Nại.

 

Đổ đất, đá lấp đầm Thị Nại
 

Tại buổi kiểm tra, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định Nguyễn Thanh Tùng cho rằng việc DN ngang nhiên tự ý đổ đất, đá lấp đầm Thị Nại để xây dựng cụm kho, cảng xăng dầu khi chưa được phép của cấp có thẩm quyền là hết sức tùy tiện; ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường biển Quy Nhơn và thu hút khách du lịch.
 

Bí thư Tỉnh ủy Bình Định đặt câu hỏi: “Nếu để DN xây dựng hệ thống kho xăng dầu, các bồn chứa ở sát mép đầm Thị Nại, trong quá trình súc rửa bồn chứa thì đổ chất thải ở đâu? Nếu đổ ra đầm rồi chảy ra cảng biển Quy Nhơn sẽ gây hậu quả khôn lường cho môi trường biển và du lịch”.
 

Điều đáng nói, trước đây, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định đã đề nghị UBND tỉnh yêu cầu DN khẩn trương nạo vét hết khối lượng đất, đá đã đổ xuống đầm ngay trong tháng 9/2018, nhưng đến nay vẫn còn nguyên. “Tôi đề nghị doanh nghiệp phải tập trung nạo vét hết, trả lại hiện trạng ban đầu. UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành chức năng điều chỉnh lại thiết kế, công năng của khu vực này, không cho phép xây dựng kho, cảng xăng dầu để trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, quyết định”, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu.


 

anh 2



Phạt 300 triệu đồng, trả lại hiện trạng ban đầu
 

Cũng liên quan đến vấn đề này, sáng 28/9, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Trần Châu cho biết vừa ký quyết định xử phạt hành chính 300 triệu đồng đối với Công ty CP Xăng dầu Bình An vì đã có hành vi tự ý đổ đất, đá… lấp đầm Thị Nại. Đồng thời, buộc doanh nghiệp phải cho phương tiện nạo vét toàn bộ khối lượng đất, đá… đã đổ xuống đầm trong thời gian sớm nhất.
 

anh 2


 

Được biết, dự án lấn đầm Thị Nại để xây dựng cụm kho, cảng xăng dầu của Công ty CP Xăng dầu Bình An chưa được các cấp, các ngành chức năng phê duyệt; các thủ tục về thiết kế cơ sở, thiết kế thi công, đánh giá tác động môi trường cũng chưa hoàn thành... Tuy nhiên, doanh nghiệp lại tự ý đưa phương tiện, máy móc thi công đổ đất, đá, xà bần… với hàng ngàn mét khối lấp nhiều diện tích mặt đầm, gây bức xúc trong dư luận. Việc này cũng đã ảnh hưởng đến luồng lạch tàu thuyền ra vào đánh bắt thủy sản, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến môi trường du lịch biển.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Doanh nghiệp tùy tiện đổ đất, đá lấp đầm Thị Nại
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO