Điện Biên: Tưng bừng Lễ hội Hoa ban năm 2023

Trần Hương| 13/03/2023 08:10

(TN&MT) - Tối 12/3, tại Quảng trường 7/5 (thành phố Điện Biên Phủ), UBND tỉnh Điện Biên đã khai mạc Lễ hội Hoa Ban năm 2023 với chủ đề: “Hương sắc miền Tây Bắc” và ngày Hội Văn hóa thể thao và du lịch các dân tộc tỉnh Điện Biên lần thứ VII.

Tham dự Lễ hội Hoa ban năm 2023, tại Điện Biên có ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Bà Tòng Thị Phóng nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Bí thư Đảng đoàn Quốc Hội, nguyên Phó chủ tịch Quốc hội Việt Nam. Lãnh đạo một số tỉnh thành và bạn bè quốc tế cùng đông đảo du khách, Nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên.

a1(1).jpg
Lễ Hội Hoa Ban 2023 với chủ đề "Hương sắc miền Tây Bắc"

 Lễ hội là dịp để tôn vinh, bảo tồn và phát huy những giá trị truyền thống đặc sắc của cộng đồng 19 dân tộc tỉnh Điện Biên, quảng bá vẻ đẹp thiên nhiên, văn hóa và những tiềm năng du lịch của Điện Biên nói riêng, vùng Tây Bắc nói chung tới đông đảo người dân, du khách trong nước và bạn bè quốc tế.

a2(1).jpg
Ông Lê Thành Đô, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên phát biểu khai mạc

Lễ hội còn là cơ hội để Điện Biên tăng cường, mở rộng kết nối với nhiều tỉnh, thành phố, cộng đồng doanh nghiệp trong hợp tác, xúc tiến đầu tư - thương mại, đổi mới các tour tuyến du lịch, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội các địa phương trong thời gian tới.

a3.jpg

Lễ hội đã trở thành thương hiệu văn hóa, du lịch đặc trưng của tỉnh Điện Biên,

Phát biểu khai mạc, ông Lê Thành Đô, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên nhấn mạnh: Lễ hội Hoa Ban được tổ chức thường niên, khai mạc đúng vào ngày 13/3, thời khắc mà cách đây 69 năm, Quân đội Nhân dân Việt Nam đã nổ phát súng đầu tiên mở màn chiến dịch Điện Biên Phủ, làm nên chiến thắng “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu."

a4(1).jpg
Cán bộ các sở ngành trên địa bàn tỉnh  tham dự Lễ hội

Đến nay, Lễ hội đã trở thành thương hiệu văn hóa du lịch đặc trưng của tỉnh, được đông đảo người dân du khách cả nước đón đợi, yêu mến.

Không chỉ dừng lại ở việc khoe sắc hoa ban, loài hoa biểu trưng riêng có của núi rừng Tây Bắc. Lễ hội Hoa Ban còn là dịp để tôn vinh, bảo tồn và phát huy những giá trị truyền thống đặc sắc của cộng đồng 19 dân tộc tỉnh Điện Biên; quảng bá vẻ đẹp thiên nhiên, văn hóa và những tiềm năng du lịch của Điện Biên nói riêng, vùng Tây Bắc nói chung tới đông đảo người dân, du khách trong nước và bạn bè quốc tế.

a5..jpg
Tiết mục văn nghệ trong Lễ khai mạc

Lễ Hội hoa ban tỉnh Điện Biên năm 2023 là một trong những hoạt động văn hóa gắn liền với ý nghĩa lịch sử của Điện Biên. Mảnh đất huyền thoại, anh hùng. Lễ hội còn là cơ hội để Điện Biên mở rộng kết nối với nhiều tỉnh, thành phố, cộng đồng doanh nghiệp trong hợp tác, xúc tiến đầu tư-thương mại, đổi mới các tour tuyến du lịch, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội các địa phương trong thời gian tới.

a5(1).jpg
Chương trình ca múa nhạc tại Lễ Hội Hoa ban 2023

Sự lan tỏa của Lễ hội Hoa Ban còn góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh, tạo động lực cho việc tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu theo mục tiêu của Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên đã đề ra.

Sau phần khai mạc, khán giả đã được thưởng thức chương trình nghệ thuật mang chủ đề: “Hương sắc miền Tây Bắc”.

a7(1).jpg
Đông đảo người dân và du khách xem Lễ Hội Hoa ban 

Lễ hội Hoa ban Điện Biên 2023 tổ chức cùng với Ngày hội văn hóa, thể thao, du lịch các dân tộc lần thứ VII có nhiều hoạt động như: Hội thi Người đẹp Hoa ban năm 2023. Liên hoan dân ca dân vũ các dân tộc; trưng bày, giới thiệu, quảng bá sản phẩm du lịch, văn hóa truyền thống các dân tộc; giao lưu, thi đấu thể thao, trò chơi dân gian và một số hoạt động trải nghiệm du lịch thú vị khác.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Điện Biên: Tưng bừng Lễ hội Hoa ban năm 2023
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO