Điện Biên: Hơn 100 người nghi bị ngộ độc tập thể sau khi ăn cỗ mừng nhà mới

06/09/2019 22:01

(TN&MT) - Ngay sau khi ăn cỗ mừng nhà mới, hơn 100 người phải đến trạm Y tế xã Mường Lói, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên để truyền dịch giải độc, do nghi bị ngộ độc thực phẩm.

Sau khi ăn cỗ mừng nhà mới, hơn 100 người dân đã phải đến truyền dịch giải độc tại trạm y tế xã vì có biểu hiện đau bụng, buồn nôn, đi ngoài.
Sau khi ăn cỗ mừng nhà mới, hơn 100 người dân đã phải đến truyền dịch giải độc tại trạm y tế xã vì có biểu hiện đau bụng, buồn nôn, đi ngoài.

Chiều ngày 6/9, thông tin với phóng viên Báo TN&MT, ông Lò Văn Tiến, Phó Chủ tịch UBND xã Mường Lói, huyện Điện Biên cho biết: Sau khi ăn cỗ tại gia đình ông Lò Văn Phênh và bà Lò Thị Liên (bản Lói 2, xã Mường Lói, huyện Điện Biên) đã có hơn 100 người phải đưa đi cấp cứu khẩn cấp tại trạm Y tế xã, vì có biểu hiện đau bụng, buồn nôn, đi ngoài. Mặc dù chưa ghi nhận có trường hợp tử vong, nhưng hiện tại số người nghi bị ngộ độc, có biểu hiện đau bụng, buồn nôn, tiêu chảy vẫn chưa dừng lại.

Được biết, trước đó chủ nhà đã tổ chức đãi khách khoảng 60 mâm cỗ mừng nhà mới. Thực đơn gồm các món: Thịt bò nộm, thịt bò xào, thịt bò luộc, thịt ngan luộc, thịt lợn nướng, rau, canh và rượu.

Sau khi nhận được thông tin, Trung tâm Y tế huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên đã thành lập tổ công tác đến xã Mường Lói lấy mẫu xét nghiệm, xác định nguyên nhân dẫn đến tình trạng ngộ độc đông người, kết luận có phải do ngộ độc thực phẩm hay không phải chờ kết quả phân tích các mẫu thức ăn lấy tại gia đình ông Phênh, bà Liên.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Điện Biên: Hơn 100 người nghi bị ngộ độc tập thể sau khi ăn cỗ mừng nhà mới
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO