Điện Bàn (Quảng Nam): Bất chấp lệnh dừng hoạt động, các bến thủy nội địa lập trái phép vẫn ngang nhiên hoạt động

27/05/2019 14:47

(TN&MT) - Ngày 19/4, Báo Điện tử Tài nguyên & Môi trường đăng bài: “Điện Bàn (Quảng Nam): Cây xăng kinh doanh “hai trong một”, phản ánh thực trạng về hoạt động kinh doanh lập bến, bãi tập kết kinh doanh cát trái phép trên địa bàn xã Điện Phương và Điện Minh thuộc thị xã Điện Bàn.Mặc dù, chính quyền thị xã Điện Bàn ra “tối hậu thư” yêu cầu các chủ bến, bãi dừng mọi hoạt động kể từ ngày 06/5/2019, nhưng đến nay các bãi tập kết cát trái phép vẫn còn hoạt động.

Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra 1 bến thủy nội địa hoạt động trái phép trên địa bàn xã Điện Minh ngày 03/5/2019
Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra 1 bến thủy nội địa hoạt động trái phép trên địa bàn xã Điện Minh ngày 03/5/2019

Chính quyền kiểm tra và hướng xử lý

Ngày 03/5, Đoàn kiểm tra liên ngành thị xã Điện Bàn đã kiểm tra lập biên bản 5 bến thủy nội địa hoạt động trái phép tại 2 địa phương trên. Qua đó, chính quyền thị xã Điện Bàn ra “tối hậu thư” yêu cầu các chủ bến, bãi dừng mọi hoạt động kể từ ngày 06/5/2019.

Ngày 16/5, UBND thị xã Điện Bàn ban hành Thông báo số 240/TB-UBND kết luận về việc xử lý các bến, bãi không đủ điều kiện hoạt động và không phù hợp với quy hoạch trên địa bàn các xã Điện Minh và Điện Phương dựa trên cơ sở cuộc họp ngày 06/5/2019 dưới sự chủ trì của ông Nguyễn Minh Hiếu - Phó Chủ tịch UBND thị xã. Tham dự cuộc họp có các thành viên của Tổ liên ngành kiểm tra thành lập theo Quyết định số 9975/QĐ-UBND ngày 28/11/2018 của UBND thị xã Điện Bàn; lãnh đạo và cán bộ ĐC-XD các xã: Điện Minh, Điện Phương.

Thông báo số 240/TB-UBND do UBND thị xã Điện Bàn ban hành ngày 16/5
Thông báo số 240/TB-UBND do UBND thị xã Điện Bàn ban hành ngày 16/5/2019

Tại Thông báo số 240/TB-UBND, ông Nguyễn Minh Hiếu - Phó Chủ tịch UBND thị xã kết luận: “Trong thời gian qua, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Nam và Thị ủy Điện Bàn, UBND thị xã đã tăng cường các biện pháp nhằm lập lại trật tự, kỷ cương trong lĩnh vực mua bán cát, sỏi trên địa bàn, đặc biệt tổ chức các đợt kiểm tra liên ngành, phối hợp với chính quyền địa phương đình chỉ các bến, bãi hoạt động không có giấy phép và không nằm trong quy hoạch, bước đầu đã đạt một số kết quả nhất định. Tuy nhiên, vẫn còn một số bến, bãi trên địa bàn các xã Điện Minh, Điện Phương tổ chức đối phó với cơ quan chức năng lén lút hoạt động, sử dụng bến thủy nội địa không nằm trong quy hoạch để tập kết cát, sỏi trái phép. Vì vậy, để xử lý dứt điểm tình trạng này, từng bước sắp xếp bến, bãi trên địa bàn thị xã theo các vị trí được quy hoạch, UBND thị xã yêu cầu các ngành, địa phương và các chủ bến, bãi thực hiện một số nhiệm vụ sau: Yêu cầu các chủ bến, bãi trên địa bàn các xã Điện Minh, Điện Phương (Nguyễn Bá Văn, Bùi Văn Kế, Lê Thị Thủy, Nguyễn Thị Nga, Trần Minh Tâm) dừng mọi hoạt động mua bán cát, sỏi tại các bãi tập kết của mình kể từ ngày 06/5/2019”.

Tuy nhiên, chính quyền thị xã Điện Bàn đã tạo hướng mở cho các chủ kinh doanh: “Để tạo điều kiện tạm thời, đảm bảo cuộc sống cho các hộ dân trong thời gian chờ xây dựng địa điểm mới theo quy hoạch, đề nghị các chủ bến, bãi nêu trên nếu có nhu cầu tiếp tục kinh doanh tại vị trí cũ thì tập hợp đầy đủ các hồ sơ pháp lý có liên quan như: Giấy phép kinh doanh, Giấy xác nhận bảo vệ môi trường, giấy tờ về đất đai… gửi về UBND xã, phường để tổ chức họp dân lấy ý kiến đồng thuận của nhân dân trong khu vực”.

Xe tải từ bến thủy nội địa trên địa bàn xã Điện Minh chạy ra đã lấn hoàn toàn vào làn đường ngược chiều bên trái gây xung đột giao thông tiềm ẩn cao nguy cơ tai nạn (Ảnh chụp sáng ngày 23/5)
Xe tải từ 1 bến thủy nội địa trên địa bàn xã Điện Minh chạy ra đã lấn hoàn toàn vào làn đường ngược chiều bên trái gây xung đột giao thông tiềm ẩn cao nguy cơ tai nạn (ảnh chụp sáng ngày 23/5)

Đồng thời, Phó Chủ tịch UBND thị xã Điện Bàn Nguyễn Minh Hiếu giao trách nhiệm: “Tổ liên ngành kiểm tra, Trạm kiểm soát liên ngành tiếp tục phối hợp với các địa phương tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động khai thác, vận chuyển, mua bán cát, sỏi trên địa bàn dọc sông Thu Bồn, sông Vĩnh Điện; cử cán bộ trực tiếp theo dõi chặt chẽ hoạt động của các bến, bãi tập kết nêu trên.

Nếu Tổ liên ngành kiểm tra phát hiện các chủ bến, bãi vẫn tiếp tục hoạt động, sử dụng bến thủy nội địa để nhập cát trái phép hoặc mua cát không rõ nguồn gốc thì đề xuất UBND thị xã không được xem xét bố trí vào địa điểm quy hoạch mới và yêu cầu các ngành, cơ quan, đơn vị liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện”.

Chính quyền kiểm tra xử lý triệt để hay chưa?

Những nội dung giải quyết vụ việc đã được nêu tại Thông báo số 240/TB-UBND do UBND thị xã Điện Bàn ban hành ngày 16/5.

Tuy nhiên, sự thật không là vậy! Ngày 23/5, PV Báo TN & MT ghi nhận tại hiện trường các chủ bến, bãi tập kết cát trái phép vẫn ngang nhiên hoạt động bất chấp “tối hậu thư” của chính quyền thị xã Điện Bàn.

Một bến thủy nội địa thành lập trái phép vẫn ngang nhiên hoạt động trên địa bàn xã Điện Minh, bất chấp “tối hậu thư” dừng mọi hoạt động kể từ ngày 06/5 (Ảnh chụp sáng ngày 23/5)
Một bến thủy nội địa thành lập trái phép vẫn ngang nhiên hoạt động trên địa bàn xã Điện Minh, bất chấp “tối hậu thư” dừng mọi hoạt động kể từ ngày 06/5 (ảnh chụp sáng ngày 23/5)

Điều nguy hiểm nhất là tiềm ẩn xảy ra xung đột giao thông do xe tải từ các bến, bãi này khi chạy ra đã lấn hoàn toàn vào làn đường ngược chiều bên trái.

Như vậy, “tối hậu thư” đình chỉ mọi hoạt động các bến, bãi tập kết cát trái phép của chính quyền thị xã Điện Bàn có cũng như không!

Thiết nghĩ, để thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình, chính quyền tỉnh Quảng Nam và thị xã Điện Bàn cần cấp thiết vào cuộc xem xét trách nhiệm của các ban, ngành chức năng đã không thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ và Thông báo số 240/TB-UBND.

Báo Điện tử TN & MT sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Điện Bàn (Quảng Nam): Bất chấp lệnh dừng hoạt động, các bến thủy nội địa lập trái phép vẫn ngang nhiên hoạt động
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO