Dịch Covid-19 ngày 5/3 lan nhanh ở nhiều nước, California ban bố tình trạng khẩn cấp

Mai Đan | 05/03/2020 10:53

(TN&MT) - Ngày 4/3, dịch Covid-19 đã lan nhanh ở nhiều nước, trong khi đó số ca nhiễm tiếp tục tăng cao và tăng nhanh ở Hàn Quốc, Nhật Bản, Mỹ và Iran. Bang California của Mỹ đã phải ban bố tình trạng khẩn cấp sau khi ghi nhận ca tử vong đầu tiên do dịch Covid-19.

Nhân viên y tế của bệnh viện Đại học Yeungnam kiểm tra sức khỏe người lái xe ở Daegu, Hàn Quốc vào ngày 4/3. Ảnh: Lee Sang-ho/Tân Hoa Xã

Dịch lan nhanh ra nhiều nước

Tại Thụy Điển, có 16 ca nhiễm mới ở Stockholm trong ngày 4/3, nâng tổng số ca nhiễm tại nước này lên 52 người.

Cùng ngày, Thủ tướng Hungary Viktor Orban cho biết nước này đã xác nhận 2 trường hợp đầu tiên nhiễm Covid-19 là sinh viên Iran ở Hungary.

Slovenia cũng thông báo ca nhiễm đầu tiên là một bệnh nhân đi từ Ý và Morocco đến Slovenia.

Bộ Y tế Iraq xác nhận đã có ca tử vong thứ hai là một bệnh nhân nam hơn 60 tuổi có tiền sử bệnh mãn tính nghiêm trọng.

Tại Brazil, cũng có ca tử vong thứ ba là một bệnh nhân nam 46 tuổi nhiễm Covid-19 sau chuyến du lịch qua Tây Ban Nha, Áo và Đức. Tất cả ba ca tử vong ở Brazil đều từng đến châu Âu.

Theo Bộ Y tế - Dân số và Cải cách Bệnh viện Algeria, nước này ghi nhận 17 ca nhiễm, trong đó 16 người là thành viên trong cùng một gia đình với các bệnh nhân nhiễm Covid-19 được xác nhận trước đó.

Trung Quốc: Số ca nhiễm tăng, ca tử vong giảm so với một ngày trước

Ngày 5/3, Trung Quốc xác nhận thêm 139 ca nhiễm Covid-19 mới trong ngày 4/3, nâng tổng số ca nhiễm ở Trung Quốc đại lục lên 80.409. Tuy nhiên, số ca tử vong trong ngày 4/3 giảm còn 31 ca so với 38 ca của một ngày trước đó. 

Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Trung Quốc là 3.012. Hãng tin Reuters đưa tin tính riêng tại tâm dịch Hồ Bắc, có 134 ca nhiễm mới và 31 ca tử vong trong ngày 4/3.

Hàn Quốc, Nhật, Mỹ và Ý tiếp tục là những “ổ dịch” lớn

Hãng tin Yonhap lúc 8h15 sáng 5/3 đưa tin, Hàn Quốc xác nhận tổng số ca nhiễm ở nước này hiện là 5.766 ca, số ca tử vong là 35 ca. Chỉ trong ngày 4/3, nước này ghi nhận thêm 438 ca nhiễm Covid-9 mới.

Nhật Bản cho biết tổng số ca nhiễm tại nước này tính đến hết ngày 4/3 đã tăng đến hơn 1.000 người, với 36 ca nhiễm mới trong ngày 4/3. Theo hãng tin Reuters, trong tổng số hơn 1.000 người trên, có hơn 700 ca nhiễm trên tàu Diamond Princess.

Dẫn số liệu từ Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát dịch bệnh Mỹ (CDC), Đài CNN ngày 5-3 (theo giờ Việt Nam) cho biết Mỹ đã xác nhận 158 ca nhiễm Covid-19 và 11 ca tử vong.

Sau khi ghi nhận ca tử vong đầu tiên vì Covid-19 và tổng số ca nhiễm tăng lên 53, bang California của Mỹ đã phải tuyên bố tình trạng khẩn cấp. Trước đó, thành phố Los Angeles của bang này cũng đã ban bố tình trạng khẩn cấp y tế sau khi các nhà chức trách địa phương cho biết có 6 ca nhiễm mới chỉ trong 2 ngày qua.

Dẫn số liệu từ Cơ quan Bảo vệ Dân sự Ý, Hãng tin Reuters đưa tin tính đến hết ngày 4/3,  nước này ghi nhận 3.089 ca nhiễm và 107 ca tử vong, tăng mạnh so với 2.502 trường hợp nhiễm và 79 trường hợp tử vong tính đến hết ngày 3/3.

Theo cập nhật thông tin về tình hình dịch bệnh Covid-19 của Bộ Y tế Việt Nam vào lúc 9h sáng 5/3, trên toàn thế giới đã có 95.054 ca nhiễm, 3.252 ca tử vong và 53.304 người bình phục.

Riêng tại Việt Nam, đến nay chưa ghi nhận ca nhiễm mới nào kể từ khi bệnh nhân thứ 16 được điều trị khỏi bệnh trong ngày 26/2. Hiện chỉ còn 92 trường hợp tiếp tục cách ly, theo dõi chặt chẽ để không lây nhiễm ra cộng đồng.

Ngoài ra, đến ngày 4/3 có 16.191  người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Dịch Covid-19 ngày 5/3 lan nhanh ở nhiều nước, California ban bố tình trạng khẩn cấp
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO