Di tích Huế mở cửa miễn phí các điểm tham quan trong ngày 26/3

24/03/2018 09:52

(TN&MT) - Người dân Việt Nam sẽ được tham quan miễn phí nhiều điểm di tích nổi tiếng tại Cố đô Huế trong dịp lễ 26/3 này...

(TN&MT) - Người dân Việt Nam sẽ được tham quan miễn phí nhiều điểm di tích nổi tiếng tại Cố đô Huế trong dịp lễ 26/3 này...
Đại nội Huế
Đại nội Huế
Ngày 24/3, ông Phan Thanh Hải - Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cho biết, nhân kỷ niệm 43 năm Ngày Giải phóng Quê hương Thừa Thiên Huế (26/3/1975 - 26/3/2018), Trung tâm sẽ mở cửa, miễn vé cho cán bộ, nhân dân trong tỉnh, học sinh, sinh viên các trường trên địa bàn tỉnh và du khách là người Việt Nam khi đến tham quan các điểm di tích thuộc Quần thể Di tích Cố đô Huế vào ngày 26/3/2018.
 
Thời gian mở cửa từ 7h sáng đến 17h chiều trong ngày. Đây là hoạt động tạo điều kiện cho những người chưa được tham quan Huế sẽ được thoải mái đi thăm thú di tích nổi tiếng ở Cố đô như Đại Nội, lăng Tự Đức, lăng Khải Định, lăng Minh Mạng, điện Hòn Chén, đàn Nam Giao...
 
Ngoài ra vào ngày 26/3, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cũng sẽ tổ chức bắn súng thần công, mỗi khẩu 21 phát tại Kỳ Đài, Quảng Trường Ngọ Môn (TP. Huế).
 
Kể từ sau ngày 26/3 thì vào tối thứ Tư và tối thứ Bảy hằng tuần, hoạt động bắn súng thần công sẽ vẫn được tổ chức, mỗi khẩu bắn 9 phát.
 
Trong năm nay, ngành du lịch Thừa Thiên Huế phấn đấu đạt khoảng 4 - 4,2 triệu lượt khách, tăng khoảng 10 - 12% so với năm 2017 (trong đó, khách quốc tế chiếm từ 40% - 45%); khách lưu trú đạt khoảng 2,1 - 2,2 triệu lượt, tăng khoảng 13 - 19% so với cùng kỳ. Doanh thu du lịch dự kiến tăng khoảng 15 - 16% so với cùng kỳ năm 2017, đạt khoảng 4.000 - 4.200 tỷ đồng cho kế hoạch năm 2018...
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Di tích Huế mở cửa miễn phí các điểm tham quan trong ngày 26/3
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO