ĐBSCL: Thả nhiều tôm, cá giống về với tự nhiên

03/04/2019 16:30

(TN&MT) - Nhân kỷ niệm 60 năm Ngày Truyền thống ngành Thủy sản (1/4/1959 - 1/4/2019), vừa qua, nhiều tỉnh, thành vùng ĐBSCL đã tổ chức thả cá, tôm giống về với tự nhiên. 

gi2
Tỉnh Hậu Giang đã tổ chức thả hàng trăm ngàn con cá giống về với tự nhiên

Mới đây, tại Cảng cá Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng, Sở NN&PTNT phối hợp UBND huyện Trần Đề đã tổ chức thả hơn 4 triệu con tôm sú giống và 500 con cá giống về tự nhiên tại cửa biển Trần Đề. Theo ông Trương Văn Đúng, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Sóc Trăng, thủy sản tỉnh Sóc Trăng được xem là ngành kinh tế mũi nhọn, với sản lượng thủy sản hàng năm đạt hơn 250.000 tấn, trong đó khai thác biển hơn 60.000 tấn.

“Hàng năm, ngành Nông nghiệp tỉnh đều tổ chức các đợt thả các loài thủy sản về với tự nhiên, góp phần bảo tồn tốt nguồn thủy sản trên biển, đồng thời kêu gọi mọi người nâng cao ý thức bảo vệ nguồn lợi thủy sản, không khai thác thủy sản theo hình thức tận diệt cũng như bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên cho thế hệ con cháu mai sau…” - ông Trương Văn Đúng cho biết thêm.

gi1
Hoạt động thả cá giống trên sông Cần Thơ

Tại TP. Cần Thơ, ngày 1/4/2019, trên 100 cán bộ, đoàn viên thanh niên thuộc Sở NN&PTNT, Trường Đại học Cần Thơ, Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP. Cần Thơ… đã tham gia thả trên 200.000 con cá giống như: cá hô, cá rô đồng, cá chép, rô phi, cá trê… trên sông Cần Thơ. Đây là năm thứ 7 liên tiếp TP. Cần Thơ tổ chức thả cá tái tạo nguồn lợi thủy sản nhằm mục tiêu bảo tồn hệ sinh thái và đa dạng thủy sinh vật, đặc biệt là các loài cá quý hiếm, có giá trị kinh tế cao. Hưởng ứng hoạt động thả cá về với tự nhiên, hằng năm 9/9 quận, huyện trên địa bàn TP. Cần Thơ cũng đã tổ chức thả cá để tái tạo nguồn lợi thủy sản trên sông, rạch, với số lượng trung bình từ 8 đến 10 tấn cá...

Từ đầu năm 2019 đến nay, Sở NN&PTNT tỉnh Hậu Giang đã phối hợp với các huyện, thị tổ chức thả được 76.000 con cá giống như: cá trê, cá lóc, cá thát lát,… trên kênh Xáng Xà No, kênh Xáng Nàng Mau. Dự kiến từ nay đến cuối năm 2019, Sở NN&PTNT tỉnh Hậu Giang sẽ tiếp tục tổ chức 02 đợt thả cá giống về với tự nhiên vào dịp Rằm tháng 7 âm lịch và Rằm tháng 10/2019. Được biết, trong năm 2018, từ nguồn kinh phí xã hội hóa, Sở NN&PTNT tỉnh Hậu Giang đã tổ chức thả được gần 400.000 con cá giống về với tự nhiên.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
ĐBSCL: Thả nhiều tôm, cá giống về với tự nhiên
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO