Đào rừng Sapa sẵn sàng xuống phố

21/01/2016 00:00

(TN&MT) - Mặc dù còn khoảng 3 tuần nữa mới đến Tết Nguyên đán Bính Thân nhưng trên Quốc lộ 4D (đoạn Trung Chải - Sa Pả, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai) đã tràn ngập cành đào được tập kết để chuẩn bị chuyển về xuôi. Những cành đào rừng chỉ còn trơ trụi, chưa kịp ra hoa đã bị người dân bản địa chặt bán cho các thương lái.

Đào rừng sapa bắt đầu chớm nụ
Đào rừng Sapa bắt đầu nở

 

Trên các ngả đường bản làng, đồng bào dùng nhiều phương tiện để vận chuyển chở đào ra quốc lộ 4D để bán cho các thương lái. Suốt cả đoạn đường trải dài hơn 7 km đã mấy chục điểm tập kết, cảnh thu gom luôn tấp nập. Các điểm tập kết có nơi thì được bày trải ra đầy đường, có chỗ thì quây thép mắt cáo lại để bảo vệ.

Những hình ảnh do phóng viên báo TN&MT điện tử ghi lại vào ngày 17/1/2016 (ngày  8 tháng 12 âm lịch).

Nhiều điểm tập kết đào rừng đã ngay bên quốc lộ 4D
Nhiều điểm tập kết đào rừng đã ngay bên quốc lộ 4D

 

 

Quây thép gai để tập kết đào
Quây thép gai để tập kết đào

 

Vận chuyển về điểm tập kết
Vận chuyển về điểm tập kết

 

Một cây đào cổ thụ Sapa
Một cây đào cổ thụ Sapa

Q. Đạt

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đào rừng Sapa sẵn sàng xuống phố
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO