Dân Tây Tựu trồng hoa ly có nguy cơ "mất Tết"

11/01/2016 00:00

(TN&MT) - Đa số người dân xã Tây Tựu (Bắc Từ Liêm - Hà Nội) đều sống nhờ vào nghề trồng hoa. Thế nhưng năm nay thời tiết chẳng chiều lòng người, hoa ly được trồng ở Tây Tựu đang trong tình trạng nở không theo ý muốn. Người dân ở đây đang đứng trước nguy cơ “mất Tết”.

Mặc dù còn hơn 20 ngày nữa mới đến tết Nguyên đán Bính Thân 2016, nhưng tại xã Tây Tựu nơi được coi là “vựa hoa” ly của Thủ đô, không khí thu hoạch đã rất khẩn trương. Cả một vùng bạt ngàn hàng hecta hoa ly đang đua nhau nở, người dân tranh thủ cắt để mang ra chợ bán. Hoa nở rộ khiến những người trồng hoa lo lắng, đứng ngồi không yên. Cả năm thu nhập chủ yếu trông vào dịp Tết, vậy mà thời tiết không thuận.

Hoa ly là loài hoa đặc trưng của làng hoa Tây Tựu
Hoa ly là loài hoa đặc trưng của làng hoa Tây Tựu

 

Hoa ly trồng ở Tây Tựu là hoa nhập khẩu
Hoa ly trồng ở Tây Tựu là hoa nhập khẩu

 

Theo người dân, năm nay thời giáp tết nhiều độ khá cao so với mọi năm mêm hoa ly nở sớm
Theo người dân, năm nay thời tiết giáp tết nhiều độ khá cao so với mọi năm nên hoa ly nở sớm. Chỉ khoảng 7 - 10 ngày nữa là vườn hoa ly này nở bung.

 

Người dân trồng hioa ly rất lo lắng, còn hơn 20 ngày nữa mới đến tết Nguyên đán Bính Thân mà ngoài vườn hoa đã rực màu hồng
Người dân trồng hoa ly rất lo lắng, còn hơn 20 ngày nữa mới đến Tết Nguyên đán Bính Thân mà ngoài vườn hoa đã rực màu hồng

 

Và sử dụng những chiếc chụp bằng sợi để hãm cho hoa nở chậm
Và sử dụng những chiếc chụp bằng sợi để hãm cho hoa nở chậm

 

Hoa được bọc hãm cho nở chậm
Hoa được bọc hãm cho nở chậm

 

Nhiều bông đã nở phải cắt bỏ
Nhiều bông đã nở phải cắt bỏ

 

Người dân trồng hoa cho biết: Những năm về trước, vào ngày này hoa vẫn còn những búp xanh nhưng năm nay cả vườn đang trong tình trạng nở sớm. Do thời năm nay khắc liệt, mùa đông ít, hoa ly là loài hoa ưa lạnh
Người dân trồng hoa cho biết: "Những năm về trước, vào ngày này hoa vẫn còn những búp xanh nhưng năm nay cả vườn đang trong tình trạng nở sớm. Do thời năm nay khắc nghiệt, mùa đông ít, hoa ly là loài hoa ưa lạnh"

 

Vào thời điểm này, hoa ly được bán với giá từ 50.000 - 70.000 đồng/bó/10 cành. Mỗi cành từ 5 - 7 bông
Vào thời điểm này, hoa ly được bán với giá từ 50.000 - 70.000 đồng/bó/10 cành. Mỗi cành từ 5 - 7 bông

 

 

Năm nay, người dân trồng hoa ly ở Tây Tựu có nguy cơ
Năm nay, người dân trồng hoa ly ở Tây Tựu có nguy cơ "mất tết" vì khi gần tết thì không có hoa để bán. Mà trồng hoa ly với chi phái rất cao.

 

Năm trước, hoa ly đến gần tết người dân mới cắt đem đi bán. Nhưng năm nay, hoa ly nở sớm nên tranh thủ cắt hoa để bù lại chút vốn đầu tư vào vụ hoa năm nay.
Năm trước, hoa ly đến gần Tết người dân mới cắt đem đi bán. Nhưng năm nay, hoa ly nở sớm nên tranh thủ cắt hoa để bù lại chút vốn đầu tư vào vụ hoa năm nay.

Hoàng Minh

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Dân Tây Tựu trồng hoa ly có nguy cơ "mất Tết"
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO