Tiếng dân

Đan Phượng (Hà Nội): Cấp trên chỉ đạo, cấp dưới có trây ì?

Quán Dũng 30/08/2023 - 15:10

(TN&MT) - Bà Nguyễn Thị Loan (Cụm 3, xã Đan Phượng, huyện Đan Phượng, Hà Nội) gửi đơn đến Báo Tài nguyên và Môi trường phản ánh: Năm 2008, gia đình bà được chính quyền huyện Đan Phượng đồng ý cho đổi đất ruộng từ xứ đồng Bãi Tổng sang xứ đồng Trẫm Sáu. Tuy nhiên, năm 2019, UBND huyện Đan Phượng lại ra thông báo hủy bỏ việc chuyển đổi đất nông nghiệp năm 2008 nhưng lại quên hoàn trả lại đất cho người dân.

Bà Nguyễn Thị Loan cho biết: Gia đình bà có diện tích đất nông nghiệp 432m2, gồm 2 thửa đất số 98 và 99, tờ bản đồ số 01, tại xứ đồng Bãi Tổng đã được UBND huyện Đan Phượng cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AM 317497 ngày 21/4/ 2008.

372664288_1062954264869548_7372262255134254011_n.jpg
Trụ sở UBND xã Đan Phượng

Do diện tích đất nông nghiệp nói trên ở xa với khu vực gia đình bà Loan sinh sống nên gia đình bà xin chuyển đổi số diện tích đất trên về vị trí khác và đã được HTX nông nghiệp Đan Phượng và UBND huyện Đan Phượng đồng ý. Gia đình bà Loan đã làm đầy đủ các thủ tục pháp lý và được Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đan Phượng đồng ý với nội dung: “Chuyển đổi diện tích đất nông nghiệp 432m2, gồm 2 thửa đất số 98 và 99, tờ bản đồ số 01, tại xứ đồng Bãi Tổng cho HTX nông nghiệp thành đất quỹ 2, nhận lại diện tích 432m2 tại thửa số 87G, tờ bản đồ số 12, xứ đồng Trẫm Sáu thành đất quỹ 1” .

Đến tháng 12 năm 2019, UBND xã Đan Phượng thông báo số diện tích đất nông nghiệp của gia đình bà Loan nằm trong diện tích giải phóng mặt bằng để xây dựng hạ tầng đất đấu giá khu Trẫm Sáu. Ngày 25/12/2019, để thực hiện Thông báo số 550/TB-UBND ngày 25/6/2019 của UBND huyện Đan Phượng , Phòng Tài nguyên và Môi trường đã hủy bỏ nội dung chuyển đổi đất nông nghiệp đã được chính quyền cấp đổi ngày 21/4/ 2008, gia đình bà Loan sẽ nhận lại thưa đất số 98 và 99 (tức lúc này bà Loan nhận lại thửa đất ban đầu - PV).

373104329_320786267079122_1221864571317258561_n.jpg
Diện tích đất nông nghiệp thửa 98 và 99 của bà Loan bị thu hồi làm đường

Sau khi nhận được thông báo hủy quyết định chuyển đổi đất nông nghiệp, gia đình bà Loan đã nghiêm túc chấp hành và thực hiện theo đúng Thông báo của UBND huyện Đan Phượng.

Bà Loan đã kiểm tra thực địa diện tích 432m2 đất nông nghiệp, gồm 2 thửa đất số 98 và 99, tờ bản đồ số 01 tại xứ đồng Bãi Tổng mới phát hiện diện tích đất trên đã bị thu hồi thực hiện giải phóng mặt bằng đường N4. Quá bức xúc, bà Loan đến UBND xã Đan Phượng làm rõ, lúc này cán bộ xã Đan Phương mới thông báo với bà, số diện tích đất nông nghiệp của gia đình bà trước đây giờ đã đổi cho người khác và đã được đền bù khi có dự án đi qua.

Quá bức xúc trước quyết định vô lý của UBND xã Đan Phượng và UBND huyện Đan Phượng, bà Loan sau đó đã nhiều lần gửi đơn phản ánh đến các cấp chính quyền huyện Đan Phượng nhưng gia đình bà chỉ nhận về những lời hứa của cán bộ nơi đây.

372525973_968475284209835_3191258003734799894_n.jpg
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được chuyển đổi và thu hồi quyết định chuyển đổi đất của gia đình bà Loan

Để khách quan thông tin phóng viên đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Văn Trường, Phó Chủ tịch UBND xã Đan Phượng và ông Lưu Văn Nguyện, Công chức Địa chính xã Đan Phượng. Ông Nguyện cho biết, vụ việc gia đình bà Loan phản ánh hoàn toàn đúng sự thật! UBND xã chỉ là cơ quan tham mưu và báo cáo lên UBND huyện còn việc thu hồi hay chuyển đổi đất là trách nhiệm của UBND huyện Đan Phượng. Về việc phản ánh của người dân, UBND xã cũng nhiều lần báo cáo, đề xuất lên UBND huyện nhưng hiện vẫn đang trong quá trình giải quyết.

Ông Nguyện cho biết thêm: Diện tích đất của gia đình bà Loan trước đây đã được bà Nguyễn Thị Hồng Nhung đổi và nhận tiền giải phóng mặt bằng khi làm đường N4.

Mới đây nhất, ngày 18/8/2023 UBND huyện Đan Phượng có Công văn số 1492/ UBND – VP về việc đôn đốc giải quyết đơn thư của bà Nguyễn Thị Loan, nội dung Công văn có đoạn: Ngày 16/6/2023 UBND huyện có Công văn số1040/UBND –VP về việc tham mưu giải quyết đơn của bà Loan, giao Phòng Tài nguyên và Môi trường báo cáo kết quả và tham mưu trả lời đơn xong trước ngày 16/7/2023. Đến nay, chưa có kết quả giải quyết, công dân tiếp tục có đơn.

Trong Công văn, UBND huyện Đan Phượng yêu cầu Phòng Tài nguyên và Môi trường nghiêm túc thực hiện các nhiệm vụ được giao, khẩn trương tham mưu cho UBND huyện xem xét, giải quyết dứt điểm nội dung đơn của bà Loan trước ngày 7/9/2023.

Qua đây có thể thấy quyền lợi của người dân đang bị “bỏ quên” và tình trạng trên chỉ đạo dưới trây ì là có thật đang diễn ra tại huyện Đan Phượng. Đề nghị UBND huyện Đan Phượng kiên quyết xử lý dứt điểm vụ việc trên để trả lại quyền lợi cho công dân, tránh đơn thư khiếu nại kéo dài.

Báo Tài nguyên và Môi trường sẽ tiếp tục thông tin...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đan Phượng (Hà Nội): Cấp trên chỉ đạo, cấp dưới có trây ì?
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO