Đảm bảo an toàn trong tổ chức Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về khoáng sản

Mai Đan| 17/09/2021 12:33

(TN&MT) - Sáng 17/9, tại Hà Nội, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam báo cáo Thứ trưởng Bộ TN&MT Trần Quý Kiên công tác tổ chức Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về khoáng sản lần thứ 8 và các Hội nghị liên quan.

img_1088-2.jpg

Thứ trưởng Bộ TN&MT Trần Quý Kiên phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp

Ông Nguyễn Văn Nguyên – Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam cho biết, Tổng cục được Bộ TN&MT giao nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các đơn vị trong và ngoài Bộ tổ chức Hội nghị Bộ trưởng khai thác khoáng sản ASEAN chính thức lần thứ 8, bao gồm các chuỗi sự kiện: Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về khoáng sản lần thứ 8; Hội nghị quan chức cấp cao ASEAN về khoáng sản lần thứ 21; Hội nghị quan chức cấp cao ASEAN+3 về khoáng sản lần thứ 14.

Đến nay, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam đã hoàn thiện công tác xây dựng các phương án, kịch bản về nội dung, hậu cần, lễ tân, an ninh và truyền thông của Hội nghị.

Theo kế hoạch, Hội nghị sẽ diễn ra trong 3 ngày (từ ngày 6 đến ngày 8/10/2021) tại khách sạn Melia, Hà Nội. Các hoạt động chính của Hội nghị gồm: Hội nghị Quan chức cấp cao chuẩn bị cho Hội nghị Bộ trưởng Khai thác Khoáng sản ASEAN lần thứ 8 vào ngày 6/10; Hội nghị quan chức cấp cao ASEAN+3 về khoáng sản lần thứ 14 vào ngày 7/10; Phiên Khai mạc chính thức Hội nghị Bộ trưởng Khai thác Khoáng sản ASEAN lần thứ 13 và Tiệc chiêu đãi trọng thể (Gala Dinner).

Đại diện Lãnh đạo Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam báo cáo các nội dung liên quan đến công tác tổ chức Hội nghị

Về phương án tuyên truyền cho Hội nghị, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam Lê Quốc Hùng cho biết, Tổng cục lên kế hoạch tập trung tuyên truyền các hoạt động của Hội nghị trên các cơ quan truyền thông của Bộ TN&MT như: Cổng Thông tin điện tử của Bộ TN&MT, Báo TN&MT, Trung tâm Truyền thông TN&MT; Trung tâm Thông tin, Lưu trữ và Tạp chí Địa chất của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam và một số cơ quan truyền thông khác ngoài Bộ TN&MT.

Theo ông Vũ Minh Sơn - Vụ trưởng Vụ Thi đua, Khen thưởng và Tuyên truyền (Bộ TN&MT), Hội nghị lần này là dịp để Bộ tăng cường hoạt động tuyên truyền về quản lý, khai thác và sử dụng khoáng sản. Do đó, đối với hoạt động truyền thông, cần có tiến trình, định hướng cụ thể và rõ ràng để mang lại hiệu quả cao.

Thứ trưởng Bộ TN&MT Trần Quý Kiên chỉ đạo, tùy theo tình hình dịch bệnh Covid-19, Tổng cục phải chọn phương án tổ chức Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về khoáng sản lần thứ 8 và các Hội nghị liên quan đảm bảo an toàn, cẩn thận, đúng quy trình, đặc biệt không tập trung quá đông người.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đảm bảo an toàn trong tổ chức Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về khoáng sản
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO