Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Bình Định lần thứ III năm 2019

Mỹ Bình| 12/09/2019 16:30

(TN&MT) - Sáng 12/9, tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định tổ chức Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ III năm 2019. Đây là sự kiện chính trị quan trọng của tỉnh nói chung và đồng bào các dân tộc thiểu số nói riêng.

Quang cảnh Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ III năm 2019
Quang cảnh Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ III năm 2019

Đại hội lần này với chủ đề “Các dân tộc đoàn kết, phát huy nội lực, hội nhập và phát triển”, Đại hội có nhiệm vụ đánh giá kết quả thực hiện Quyết tâm thư Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Bình Định lần thứ II - năm 2014. Đồng thời, Đại hội đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện công tác dân tộc và các chính sách dân tộc đến năm 2024. Qua đó, khẳng định và ghi nhận công lao đóng góp to lớn của đồng bào các DTTS tỉnh Bình Định trong công tác xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, phát triển cơ sở hạ tầng, thực hiện chính sách dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và hội nhập quốc tế quyết tâm của đồng bào các DTTS tỉnh Bình Định một lòng theo Đảng, phát huy thuận lợi, vượt qua mọi khó khăn, tiếp tục góp phần đưa vùng DTTS nói riêng và tỉnh Bình Định nói chung phát triển nhanh và bền vững.

Tham dự đại hội có 250 đại biểu chính thức đại diện cho 40.430 đồng bào của 31 DTTS trên địa bàn tỉnh Bình Định
Tham dự đại hội có 250 đại biểu chính thức đại diện cho 40.430 đồng bào của 31 DTTS trên địa bàn tỉnh Bình Định

Tỉnh Bình Định gồm 33 xã, thị trấn có đồng bào DTTS sinh sống tập trung theo cộng đồng làng, thôn thuộc 6 huyện: An Lão, Vĩnh Thạnh, Vân Canh, Hoài Ân, Tây Sơn và Phù Cát. Có 3 huyện thực hiện Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững theo Nghị quyết 30a của Chính phủ; 24 xã khu vực III và 5 xã, thị trấn khu vực II có thôn đặc biệt khó khăn thụ hưởng Chương trình 135. Toàn tỉnh có 10.813 hộ DTTS, với khoảng 40.430 người, chiếm 2,7% dân số toàn tỉnh, 31 DTTS, trong đó 3 dân tộc cư trú lâu đời là Bana (chiếm 55,9%), H’rê (chiếm 26%), Chăm (chiếm 16%) và các dân tộc thiểu số khác 0,9%.

Ông Nông Quốc Tuấn - Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT tham quan gian trưng bày sản phẩm vùng đồng bào DTTS Bình Định tại Đại hội
Ông Nông Quốc Tuấn - Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT tham quan gian trưng bày sản phẩm vùng đồng bào DTTS Bình Định tại Đại hội

Qua 5 năm thực hiện Quyết tâm thư Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Bình Định lần thứ II năm 2014, công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh Bình Định đạt nhiều kết quả quan trọng: 29 danh mục chính sách, dự án chương trình được đầu tư cho vùng đồng bào DTTS với tổng số vốn trên 2.000 tỷ đồng; người trong độ tuổi lao động qua bồi dưỡng, tập huấn, đào tạo trên 80%; 98% trẻ em trong độ tuổi được đến trường, giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân 5,57%; trên 70% nhà ở đạt chuẩn; thu nhập bình quân của vùng đồng bào DTTS đạt gần 21,9 triệu đồng/người/năm; trên 98% hộ sử dụng điện lưới quốc gia; trên 95% xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế và 100% trạm y tế xã có bác sĩ làm việc; 100% đường nhựa hóa, bê tông hóa và 88% đường trục thôn, xóm được cứng hóa đạt chuẩn theo cấp kỹ thuật của Bộ GTVT.

 

Ông Nông Quốc Tuấn - Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT tặng Bằng khen cho 5 tập thể và 20 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác dân tộc và chính sách dân tộc giai đoạn 2014-2019
Ông Nông Quốc Tuấn - Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT tặng Bằng khen cho 5 tập thể và 20 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác dân tộc và chính sách dân tộc giai đoạn 2014-2019

Mục tiêu phấn đấu của tỉnh Bình Định trong giai đoạn 2019-2024, phát triển vùng DTTS toàn diện, nhanh, bền vững; đẩy mạnh giảm nghèo vùng DTTS, rút ngắn khoảng cách phát triển giữa vùng dân tộc miền núi và miền xuôi; giảm dần xã đặc biệt khó khăn; hình thành các vùng chuyên canh sản xuất hàng hóa có giá trị; đẩy mạnh phát triển giáo dục, đào tạo, y tế, văn hóa để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ là người DTTS; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực vùng DTTS; củng cố hệ thống chính trị cơ sở; giữ vũng khối đại đoàn kết các dân tộc, đảm bảo ổn định an ninh, quốc phòng.

Các em nhỏ đồng bào DTTS tham quan khu trưng bày ảnh nghệ thuật về đề tài dân tộc miền núi tại Đại hội
Các em nhỏ đồng bào DTTS tham quan khu trưng bày ảnh nghệ thuật về đề tài dân tộc miền núi tại Đại hội

Nhân dịp này, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc tặng Bằng khen cho 5 tập thể và 20 cá nhân; Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định tặng Bằng khen cho 3 tập thể và 9 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác dân tộc và chính sách dân tộc giai đoạn 2014-2019. Đại hội cũng đã bầu ra 5 đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II năm 2020.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Bình Định lần thứ III năm 2019
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO