Văn hóa

Đặc sắc Lễ hội Cầu ngư năm 2024 ở Đà Nẵng

Anh Dũng 29/02/2024 - 19:54

Lễ hội Cầu ngư truyền thống quận Thanh Khê năm 2024 diễn ra trong 3 ngày từ ngày 27 - 29/2, tại quảng trường Hà Khê, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng. Trong đó, lễ khai mạc chính thức diễn ra từ 7h đến 10h30 ngày 29/2 (nhằm ngày 20 tháng Giêng Âm lịch).

dn1.jpg
Lễ hội Cầu ngư truyền thống quận Thanh Khê năm 2024 khai mạc vào sáng nay (29/2), tại quảng trường Hà Khê (phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng)

Đây là lễ hội truyền thống, nhằm tuyên truyền quảng bá về ý nghĩa của lễ hội Cầu ngư, tạo điểm nhấn về hoạt động văn hóa - lễ hội, tăng khả năng thu hút khách du lịch nhằm phát triển kinh tế địa phương.

Đồng thời, khơi dậy ý thức tự hào và tình thần trách nhiệm cộng đồng dân cư, tự nguyện giữ gìn và truyền dạy cho thế hệ mai sau bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa phi vật thể trên địa bàn quận Thanh Khê.

Cùng với đó, thể hiện lòng thành kính, tưởng nhớ các bậc tiền nhân, lòng tín ngưỡng với vị thần Nam Hải, cầu cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, cầu mong trời yên biển lặng, tàu thuyền được thuận buồm xuôi gió, mùa màng bội thu, cuộc sống nhân dân được ấm no hạnh phúc.

dn2.jpg
Nghi thức múa cờ trình tường

Lễ hội Cầu ngư gồm phần lễ và phần hội. Trong đó, phần lễ gồm: Lễ Nghinh thần, lễ rước trên biển, lễ tế truyền thống, hát bả trạo.

Phần hội gồm: các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao mang tính cộng đồng, dân gian phù hợp với cư dân vùng biển như: Hô hội bài chòi, hát tuồng, thi dân vũ, flashmod, vẽ tranh, đan lưới, ẩm thực, chưng mâm ngũ quả, trò chơi gánh cá…

Các trò chơi vận động trên bờ biển (gánh cá, cà kheo, đẩy gậy, ngoáy thúng ngoài biển, kéo co, Kabbaddi); Các môn thi đấu thể thao gồm: Bóng đá bãi biển, kabaddi, đẩy gậy, kéo co, thi ngoáy thúng, cà kheo, thi ngoáy thúng trên sông Phú Lộc. Hoạt động thuyền buồm, thuyền sup…

dn3.jpg
Ngư dân thực hiện nghi thức ra khơi với mong muốn một năm mưa thuận, gió hoà

Bên cạnh đó, Ban tổ chức còn trưng bày các gian hàng giới thiệu các sản phẩm OCOP đặc trưng, trưng bày mô hình nghề biển, sản phẩm đặc trưng vùng biển, trưng bày mô hình, hình ảnh về “Hoàng Sa, Trường Sa”, các gian hàng ẩm thực.

Phát biểu khai mạc Lễ hội, ông Nguyễn Hữu Công, Phó Chủ tịch UBND quận Thanh Khê, Trưởng Ban Tổ chức cho biết: "Lễ hội Cầu ngư truyền thống luôn được chính quyền thành phố, địa phương quan tâm và xem đây là nhiệm vụ quan trọng để góp phần bảo tồn các giá trị vốn có như giá trị tâm linh, tín ngưỡng, lịch sử truyền thống, văn hóa nghệ thuật, xác lập chủ quyền biển đảo… Cùng với đó, Lễ hội cũng đề cao giá trị gắn kết cộng đồng trong đời sống hiện đại và là điểm hẹn văn hóa đặc sắc cho du khách muốn tìm hiểu, trải nghiệm cuộc sống của người dân địa phương".

Lễ hội Cầu ngư là một trong những lễ hội truyền thống lâu đời của TP. Đà Nẵng, là sản phẩm đặc trưng của cộng đồng ngư dân vùng biển Trung bộ, gắn với tín ngưỡng thờ cúng cá Ông - vị thần biển hộ mệnh của ngư dân. Tại TP. Đà Nẵng, Lễ hội Cầu ngư đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể Quốc gia năm 2016.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đặc sắc Lễ hội Cầu ngư năm 2024 ở Đà Nẵng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO