Đà Nẵng: Thêm 14 đoạn, tuyến đường cấm đỗ xe ngày chẵn, ngày lẻ

07/05/2019 16:58

(TN&MT) - UBND TP. Đà Nẵng vừa công bố bổ sung thêm 14 đoạn đường, tuyến đường cấm đỗ xe theo ngày chẵn, ngày lẻ đợt 1 năm 2019.

Ngoài việc cấm đậu xe trên một số tuyến đường theo ngày chẵn, ngày lẻ, Đà Nẵng cũng cấm đỗ xe trên một số đoạn tuyến, khu vực có mật độ phương tiện lưu thông cao
Ngoài việc cấm đậu xe trên một số tuyến đường theo ngày chẵn, ngày lẻ; Đà Nẵng cũng cấm đỗ xe trên một số đoạn tuyến, khu vực có mật độ phương tiện lưu thông cao

Theo đó, 14 đoạn, tuyến đường, bao gồm: Quận Hải Châu (4 đoạn, tuyến): Ông Ích Khiêm, Thanh Sơn, Ba Đình (đoạn từ đường Nguyễn Thị Minh Khai đến cuối tuyến), Nguyễn Thị Minh Khai; quận Thanh Khê (1 tuyến): Tôn Thất Đạm; quận Cẩm Lệ (3 tuyến): Lý Nhân Tông, Đặng Văn Ngữ, Ngữ Đình Tứ; quận Sơn Trà (3 tuyến): Nguyễn Phan Vinh, Nguyễn Trung Trực, Nguyễn Duy Hiệu; quận Ngũ Hành Sơn (3 đoạn, tuyến): Bà Huyện Thanh Quan (đoạn từ Ngũ Hành Sơn đến Mỹ Đa Đông 12), Trần Văn Dư và Dương Thị Xuân Qúy.

Được biết, thành phố Đà Nẵng sẽ tiếp tục nhân rộng các tuyến đường cấm đỗ xe theo ngày chẵn, ngày lẻ vào các đợt tiếp theo. Đối với các tuyến đường có bề rộng nhỏ (dưới 7,0m), UBND TP. Đà Nẵng giao UBND các quận, huyện kiểm tra, khảo sát, lựa chọn các vị trí tránh xe đề xuất khu vực cấm đỗ xe hai bên hoặc mở rộng mặt đường để làm chỗ tránh xe, đảm bảo cho các phương tiện lưu thông trước khi đề xuất Sở Giao thông vận tải xem xét, trình UBND thành phố thống nhất chủ trương cấm đỗ xe theo ngày chẵn, ngày lẻ.

Ngoài ra, nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, TP. Đà Nẵng cũng cấm đỗ xe trên một số đoạn tuyến, khu vực có mật độ phương tiện lưu thông cao với kinh phí tối đa không quá 40 triệu đồng.

Cụ thể: Cấm đỗ xe giờ cao điểm (6h30 đến 8h00 và 16h00 đến 18h30) đường Nguyễn Lộ Trạch - đoạn từ đường Đặng Nguyên Cẩn đến đường Trần Đăng Ninh; Cấm đỗ xe 24/24h phía Đông đường Nguyễn Hanh - đoạn từ đường Quy Mỹ đến đường Phạm Văn Bạch; Phía Nam đường Phạm Văn Bạch - đoạn từ đường Nguyễn Hanh đến đường 2 Tháng 9.

Cấm đỗ xe giờ cao điểm (từ 6h30 đến 8h30 và từ 16h30 đến 18h30) đường Lê Văn Linh - đoạn 40m sát nút giao đường Đặng Văn Ngữ; Cấm đỗ xe từ 17h00 đến 22h00 phía Tây đường Võ Nguyên Giáp - đoạn từ đường Nguyễn Huy Chương đến đường Vương Thừa Vũ.

Sở Giao thông vận tải thành phố sẽ triển khai lắp đặt các biển báo cấm đỗ xe, hoàn thành trước ngày 31/5/2019. Đồng thời, thành phố sẽ tiến hành ra quân nhắc nhở, hướng dẫn người tham gia giao thông về chủ trương này từ ngày 1/6/2019 đến ngày 15/6/2019 và bắt đầu tiến hành xử phạt vi phạm kể từ ngày 16/6/2019.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đà Nẵng: Thêm 14 đoạn, tuyến đường cấm đỗ xe ngày chẵn, ngày lẻ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO