Đà Nẵng: Đưa ngành công nghiệp không khói xứng danh “mũi nhọn”

Lan Anh| 26/12/2019 18:35

(TN&MT) - Nghị quyết số 43-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TP Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, xác định du lịch là một trong 3 trụ cột chính phát triển kinh tế - xã hội của TP Đà Nẵng. Năm 2020, Đà Nẵng phấn đấu đón 9,8 triệu lượt khách, đưa du lịch - ngành công nghiệp không khói xứng danh ngành kinh tế “mũi nhọn” của địa phương.

Ngày 26/12, Sở Du lịch TP Đà Nẵng tổ chức Hội nghị tổng kết ngành du lịch năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Trong năm 2019, tổng lượt khách tham quan, dụ lịch đến Đà Nẵng đạt 8,69 triệu lượt, tăng 13,4% so với năm 2018, trong đó khách quốc tế đạt 3,52 triệu lượt, tăng 22,5% so với năm 2018. Tổng thu từ hoạt động du lịch năm 2019 ước đạt gần 31 ngàn tỷ đồng, tăng 16, 7% so với năm 2018.

Theo Sở Du lịch TP. Đà Nẵng, năm 2020, để đạt mục tiêu 9,8 triệu lượt khách, trong đó, đạt 4 triệu lượt khách quốc tế, ngành du lịch thành phố sẽ tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án, kế hoạch của ngành như: Kế hoạch hành động số 10652/KH-UBND về triển khai Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; Đề án Phát triển du lịch thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2016-2020 trong năm 2020.

Ngành du lịch Đà Nẵng đạt được nhiều kết quả ấn tượng trong năm 2019

Cụ thể, phát triển kinh tế về đêm trong lĩnh vực du lịch; Nâng cao chất lượng dịch vụ và chất lượng phục vụ khách du lịch; đa dạng hoá thị trường quốc tế giai đoạn 2019 – 2021 trong đó tập trung xúc tiến các thị trường quốc tế tiềm năng: Tây Âu (Pháp, Đức), Nga, Úc, Bắc Mỹ và thị trường mới Ấn Độ. Liên kết với Quỹ Xúc tiến phát triển du lịch thành phố Đà Nẵng xúc tiến hiệu quả các thị trường tiềm năng;

Đảm bảo vệ sinh môi trường, an ninh trật tự tại khu vực trung tâm thành phố, tuyến đường ven biển, các khu, điểm du lịch, các điểm tập trung đông du khách; thường xuyên thanh kiểm tra các hoạt động du lịch tại các khu điểm du lịch, bãi biển du lịch, các điểm du lịch tự phát...

Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Trung Chinh - Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng đã biểu dương những con số ấn tượng mà ngành du lịch thành phố đạt được trong năm qua.

Tuy vậy, ông cũng chỉ ra những hạn chế, tồn tại đang làm ảnh hưởng đến sự phát triển du lịch như: chưa có cơ chế chính sách đặc thù dành cho ngành du lịch. Cụ thể: Sự tăng trưởng nhanh về số lượng khách du lịch dẫn đển nguy cơ quá tải về môi trường và hạ tầng phục vụ; Các cống xả thải ra biển ảnh hưởng đến môi trường du lịch; Các dịch vụ vui chơi giả trí về đêm phục vụ du khách còn chưa phong phú; chất lượng dịch vụ, môi trường kinh doanh du lịch một số nơi, một số doanh nghiệp còn thiếu lành mạnh....

Cống xả thải chảy thẳng ra biển là thách thức lớn với ngành du lịch Đà Nẵng

Ông Lê Trung Chinh đề nghị ngành du lịch thành phố tiếp tục đổi mới cách thức, nội dung trong hoạt động xúc tiến du lịch trong và ngoài nước, xúc tiến mở đại diện du lịch tại Nhật Bản, Tây Âu...; Khai thác hiệu quả tiềm năng phát triển du lịch đường sông, du lịch về đêm; Hỗ trợ tạo điều kiện để các nhà đầu tư sớm triển khai các dự án du lịch như: chợ đêm và phố đi bộ đường Bạch Đằng nối dài, Khu du lịch nghỉ dưỡng làng Vân; Phát triển du lịch cộng đồng Nam Ô...; tăng cường nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch; Xử lý nghiêm các trường hợp sai phạm trong lĩnh vực du lịch....

Đà Nẵng phấn đấu đưa du lịch trở thành kinh tế mũi nhọn

“Trong giai đoạn khó khăn này, các công ty lữ hành, du lịch tăng cường trách nhiệm xã hội, cần phải phối hợp chia sẻ, phối hợp, cùng nhau khai thác các lợi thế của thành phố, cùng nhau phát triển tham gia bảo vệ môi trường, nền tảng văn hóa cộng đồng. Nếu mà các anh chị làm độc lập, cứ nghĩ rằng mình có cơ hội phát triển thì tốt nhưng người ta vẫn nói muốn đi xa thì hãy đi cùng nhau”- ông Chin chia sẻ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đà Nẵng: Đưa ngành công nghiệp không khói xứng danh “mũi nhọn”
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO