Xã hội

Cựu chiến binh Quảng Nam giúp nhau giảm nghèo

Anh Dũng 26/04/2023 - 16:22

Phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” hơn 2 năm qua luôn được các thành viên trong Câu lạc bộ (CLB) Cục chiến binh snr xuất kinh doanh hưởng ứng tích cực; triển khai thực hiện với nhiều hình thức phong phú và biện pháp cụ thể, thiết thực; thể hiện được ý chí, quyết tâm tự lực, tự cường, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, vươn lên xóa đói, giảm nghèo với tinh thần đoàn kết, sáng tạo  từ mỗi thành viên.

h1.-ban-chu-nhiem-clb-ccb-sxkd-giup-nhau-phat-trien-kinh-te-khoa-i.jpg
CLB CCB SXKD giúp nhau phát triển kinh tế (trực thuộc Hội CCB tỉnh Quảng Nam) ra mắt Ban chủ nhiệm khóa I (nhiệm kỳ 2023 - 2028)

Đa dạng mô hình CLB Cựu chiến binh (CCB) giúp nhau giảm nghèo

Qua phong trào xuất hiện nhiều mô hình, điển hình, nhiều thành viên trong CLB đã phát huy được truyền thống bản chất “Bộ đội Cụ Hồ”, luôn tiên phong gương mẫu đi đầu trong sản xuất kinh doanh (SXKD), giúp nhau giảm nghèo, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống. Điển hình là: Mô hình 5+1 (5 hội viên giúp đỡ 1 hội viên vươn lên thoát nghèo). Mô hình này đã và đang triển khai thực hiện có hiệu quả trong việc giảm nghèo bền vững tại Hội CCB các huyện như: Tiên Phước, Núi Thành, Thăng Bình, Quế Sơn; đây là một mô hình mang lại hiệu quả thiết thực trong việc giúp nhau giảm nghèo.

Mô hình CLB giúp nhau giảm nghèo với hình thức hoạt động mỗi thành viên trong CLB có điều kiện về kinh tế, kinh nghiệm về sản xuất, giúp đỡ hỗ trợ cho các hội viên nghèo vay vốn không tính lãi, hỗ trợ cây giống, hướng dẫn kỷ thuật, kinh nghiệm sản xuất... để hội viên CCB, cựu quân nhân (CQN) tự vươn lên thoát nghèo. Tiêu biểu là: Hội CCB Núi Thành, Thăng Bình, Quế Sơn, Đại Lộc, Điện Bàn, Tam Kỳ, Tiên Phước, Hiệp Đức...

Mô hình SXKD do hội viên CCB, CQN làm chủ: toàn Hội có 78 doanh nghiệp vừa và nhỏ, 15 HTX, 20 tổ hợp tác sản xuất, 132 trang trại, 543 gia trại và 564 hộ kinh doanh dịch vụ do CCB, CQN làm chủ, đã giải quyết việc làm cho 5.425 lao động và đã tạo ra một số lượng hàng hóa không nhỏ, góp phần nâng cao đời sống trong xã hội nói chung; trong CCB, CQN và các thành viên trong CLB nói riêng.

h2.-ccb-pham-ngoc-thanh.jpg
CCB Phạm Ngọc Thành, xã Đại Quang, huyện Đại Lộc, là một Cựu binh 72 tuổi; từ tay trắng, ông đã gầy dựng được sự nghiệp và cơ ngơi vững chãi

Cựu chiến binh tiên phong làm kinh tế, giúp nhau giảm nghèo

CCB Phạm Ngọc Thành, xã Đại Quang, huyện Đại Lộc, là một Cựu binh 72 tuổi; từ tay trắng, ông đã gây dựng được sự nghiệp và cơ ngơi vững chãi. Được biết khi về hưu, đương đầu với nhiều khó khăn, nhưng với phẩm chất người lính “Bộ đội Cụ Hồ”, bằng ý chí, lòng quyết tâm, ông đã vay mượn người thân, bạn bè để xây chuồng trại, khởi nghiệp từ trại gà.

Khi kinh tế khá hơn, ông đứng ra thành lập Công ty TNHH Thành Phát, Công ty TNHH MTV Hùng Thanh với nhiều ngành nghề như: khai thác vật liệu xây dựng, thi công công trình; khai thác nông lâm sản, trang trại tổng hợp. Công ty đã giải quyết việc làm thường xuyên cho 70 lao động, với mức lương bình quân 5 đến 6 triệu đồng/lao động/tháng; doanh thu bình quân hằng năm khoảng 18 tỷ đồng.

Làm kinh tế giỏi, CCB Phạm Ngọc Thành vẫn không quên trách nhiệm với cộng đồng xã hội. Ông đã xây dựng 2 nhà tình nghĩa, làm đường bê tông nông thôn; luôn chia sẻ với những trường hợp không may, tạo công ăn việc làm cho con em CCB, CQN; trao sổ tiết kiệm cho gia đình liệt sỹ, trao tặng quà, học bổng cho học sinh nghèo... Hiện CCB Phạm Ngọc Thành là Phó chủ nhiệm CLB SXKD, giúp nhau phát triển kinh tế CCB tỉnh Quảng Nam, kiêm Chủ nhiệm CLB SXKD CCB huyện Đại Lộc.

h3.-ccb-nguyen-ngoc-sau.jpg
CCB Nguyễn Ngọc Sáu, thương binh hạng 3/4 ở thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, bên cạnh làm kinh tế giỏi, còn đóng góp nhiều cho công tác an sinh xã hội

Với thương binh hạng 3/4 - CCB Nguyễn Ngọc Sáu ở thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, sau nhiều năm chiến đấu tại chiến trường Campuchia, tài sản ông có được là ý chí, nghị lực của người lính “Bộ đội Cụ Hồ”, ông vượt qua rào cản sức khỏe, mạnh dạn đầu tư mở cơ sở mộc chuyên sản xuất đồ gia dụng. Năm 2006, ngành gỗ khó khăn, ông chuyển sang đầu tư thành lập Công ty TNHH Gạch tuynel Gia Phú, chuyên sản xuất gạch nung cung ứng cho thị trường. Doanh thu mỗi năm của công ty đạt 14 tỷ đồng; giải quyết việc làm thường xuyên cho hơn 60 lao động với mức lương 5 - 7 triệu đồng/người/tháng. Đáng chú ý khoảng 90% lao động là con em hội viên CCB, CQN. Hiện tại, Công ty cung cấp cho thị trường 40.000 viên gạch/ngày.

Bên cạnh làm kinh tế giỏi, CCB Nguyễn Ngọc Sáu còn tạo điều kiện cho cán bộ, hội viên CCB vay không lấy lãi để phát triển kinh tế; xây dựng 4 ngôi nhà nghĩa tình đồng đội với số tiền hơn 200 triệu đồng; tặng hàng trăm suất quà cho CCB gặp khó khăn, đối tượng bảo trợ xã hội; đóng góp hàng trăm triệu đồng hỗ trợ chống dịch Covid-19 tại địa phương; trao suất ăn miễn phí tại bệnh viện… Hiện CCB Nguyễn Ngọc Sáu là Phó chủ nhiệm CLB SXKD, giúp nhau phát triển kinh tế CCB tỉnh Quảng Nam.

Ở vùng núi xã Tam Trà, huyện Núi Thành, nhiều người thán phục tấm gương lao động sản xuất giỏi của CCB Huỳnh Văn Bình. Ngoài 60 tuổi, ông Bình có cơ ngơi bạc tỷ. Để có thành quả này, ít ai biết được những năm tháng vất vả, cơ hàn của người lính trở về từ chiến trường. Ban đầu, ông trồng lúa, trồng sắn, kinh tế hết sức bấp bênh. Từ chương trình phủ xanh đất trống đồi trọc, ông nhận giao khoán 15 ha rừng, đầu tư trồng keo nhưng trồng keo vốn dài ngày, ông chăn nuôi để lấy ngắn nuôi dài. Năm 2016, ông mạnh dạn vay mượn đầu tư 700 triệu đồng xây dựng chuồng trại rộng 500m2 và mua con giống khởi nghiệp.

Ông Bình cho biết: “Nhờ đầu tư con giống tốt, đạt chuẩn, chú trọng kỹ thuật nuôi, phòng ngừa dịch bệnh đúng nên các lứa heo trong suốt 5 năm qua đều thuận lợi, cho hiệu quả kinh tế cao. Ban đầu, tôi nuôi 22 con heo nái ngoại sinh sản, chỉ gần 5 năm, tôi xuất chuồng hơn 200 tấn heo thịt, mang lại thu nhập cho gia đình hàng tỷ đồng”.

Ngoài ra còn, nhiều thành viên CLB đã luôn phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” vượt qua mọi khó khăn, vươn lên làm giàu chính đáng, thực hiện tốt nghĩa vụ đóng góp thuế nhà nước theo quy định và tham gia thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa, nghĩa tình đồng đội, an sinh xã hội... được cấp uỷ, chính quyền, nhân dân địa phương ghi nhận, đánh giá cao.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cựu chiến binh Quảng Nam giúp nhau giảm nghèo
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO