Cùng chung tay bảo vệ khí hậu

16/11/2015 00:00

(TN&MT) - Đó là chủ đề tại buổi  họp báo do Tổng Lãnh sự quán Pháp tại TP.HCM, Viện Pháp tại Việt Nam (IFV) và Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) phối hợp tổ...

 

(TN&MT) - Đó là chủ đề tại buổi  họp báo do Tổng Lãnh sự quán Pháp tại TP.HCM, Viện Pháp tại Việt Nam (IFV) và Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) phối hợp tổ chức tại TP.HCM, ngày 16/11.

Theo đó, đồng hành với Hội nghị Liên Hiệp Quốc về Khí hậu Paris-Climat 2015, IFV phối hợp tổ chức chuỗi các sự kiện tại TP.HCM: Chiếu phim – Thảo luận – Đố vui “Hành trình khí hậu” bởi Live&Learn; Mô phỏng một Hội nghị quốc tế mini về biến đổi khí hậu (BĐKH) “COP mini” dành cho giới trẻ được tổ chức bởi Phái đoàn Ủy ban châu Âu; Những ngày Volon Terre Tình nguyện vì trái đất; Hội thảo khoa học “Từ sông ngòi đến đại dương: tác động của BĐKH tại Việt Nam; Tuần lễ phát triển bền vững và BĐKH tại các trường trung học cơ sở; Ngày hành động…

AFD cũng phối hợp tổ chức các hoạt động: Triển lãm ảnh “60 giải pháp ứng phó với BĐKH” sẽ diễn ra từ ngày 30/11 – 8/12 (tại Tổng Lãnh sự quán Pháp tại TP.HCM)  và từ ngày 09/12 – 23/12 (tại trường Đại học Công nghiệp TP.HCM);  Triển lãm về “Hành trình 20 năm phát triển của AFD tại Việt Nam”…

Tại buổi họp báo, Ban tổ chức cũng đã thông tin về Hội nghị Liên Hiệp Quốc về Khí hậu Paris-Climat 2015. Theo đó, Pháp sẽ là quốc gia chủ nhà của Hội nghị các bên tham gia Công ước khung của Liên Hiệp Quốc về BĐKH lần thứ 21 (COP 21 - Hội nghị Paris-Climat 2015). Hội nghị lần này mang tính quyết định vì yêu cầu là đạt đến về khí hậu, nhằm giới hạn nhiệt độ trái đất nóng lên dưới 2oC và bảo vệ Trái đất trước những diễn biến bất thường của khí hậu.Trong tháng 12/2015, các bên liên quan sẽ phải đưa ra một số quyết định (cần đi đến sự đồng thuận) đầy tham vọng và mang tính ràng buộc để ứng phó với những BĐKH bất thường.

Nguồn tài trợ cho công tác ứng phó với BĐKH cũng là một chủ đề quan trọng tại Hội nghị Paris-Climat 2015. Việc hình thành “Qũy Xanh” là một thành công bước đầu, hiện nay Qũy Xanh đạt 9,3 tỷ USD, trong đó có phần đóng góp gần 01 tỷ USD của nước Pháp. Các sáng kiến của từng địa phương, tổ chức xã hội và doanh nghiệp sẽ gia tăng sức lan tỏa của cuộc vận động này và bổ sung cho nguồn tài trợ cấp Nhà nước…

Tường Tú

 

 

 

 

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cùng chung tay bảo vệ khí hậu
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO