Cơ bản xử lý 21 điểm sạt lở nặng trên bán đảo Sơn Trà

19/12/2018 09:29

(TN&MT) - Chiều 18/12, ông Trần Đại Nghĩa, Phó Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch (TP. Đà Nẵng) cho biết, các đơn vị liên quan thuộc Sở Giao thông vận tải vừa tiến hành xử lý xong 19 điểm xảy ra sạt lở đất, đá tại các tuyến đường nhựa, bê tông dẫn lên bán đảo Sơn Trà (phường Thọ Quang, quận Sơn Trà) sau nhiều ngày bị ách tắc. Hiện còn 2 điểm sạt lở đất, đá tại khu vực Tiên Sa – Ngã Ba.

Khu vực Tiên Sa – Ngã Ba Bãi Bắc vẫn còn 2 điểm sạt lở chưa được xử lý
Khu vực Tiên Sa – Ngã Ba Bãi Bắc vẫn còn 2 điểm sạt lở chưa được xử lý

Trước đó, sau trận mưa lịch sử kéo dài từ ngày 8/12 đến 10/12, nhiều tuyến đường dẫn lên bán đảo Sơn Trà bị sạt lở, gây chia cắt do có hàng chục m3 đất, đá từ vách núi tràn xuống. Mưa lớn cũng đã cuốn trôi phần móng của tuyến đường nhựa dẫn lên bán đảo Sơn Trà, tạo thành hàm ếch và hố sâu. Hàng loạt hệ thống mương thoát nước cũ lẫn mương thoát nước đang được thi công nằm dọc tuyến đường nhựa dẫn lên bán đảo Sơn Trà cũng bị xói lở và bị nước mưa cuốn trôi, tràn ra mặt đường.

Đá tràn xuống đường gây ách tắc chưa được xử lý
Đá tràn xuống đường gây ách tắc chưa được xử lý

Sau khi xảy ra sạt lở, Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch đã đi kiểm tra và xác định và thống kê được 21 điểm sạt lở. Theo đó, tuyến đường Tiên Sa, Hố Sâu, Ngã Ba Bãi Bắc có 16 điểm sạt lở. Đoạn từ đầu đường Yết Kiêu đến đồi Vọng Cảnh có đến 5 điểm sạt lở.

Một tảng đá nặng cả tấn rơi từ vách núi xuống đường
Một tảng đá nặng cả tấn rơi từ vách núi xuống đường

Cùng với việc kiểm tra, thống kê, Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch nhanh chóng phối hợp với Sở Giao thông vận tải để huy động các công nhân, xe cứu hộ lên các điểm xảy ra sạt lở để thu dọn đất, đá. Đồng thời, giăng dây kèm biển báo để người dân tránh đi vào khu vực có sạt lở, gây nguy hiểm.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cơ bản xử lý 21 điểm sạt lở nặng trên bán đảo Sơn Trà
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO