Chủ tịch UBND TP Hà Nội chỉ đạo làm rõ vụ đất tặc lộng hành tại huyện Sóc Sơn

27/03/2018 14:20

(TN&MT) – Liên quan đến tình trạng khai thác đất nông nghiệp trái phép tại một số xã trên địa bàn huyện Sóc Sơn, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung giao...

(TN&MT) – Liên quan đến tình trạng khai thác đất nông nghiệp trái phép tại một số xã trên địa bàn huyện Sóc Sơn, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung giao Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm (nếu có)…

UBND TP. Hà Nội vừa ban hành Công văn số 1110/UBND-TKBT truyền đạt ý kiến chỉ đạo của ông Nguyễn Đức Chung - Chủ tịch UBND TP Hà Nội về việc kiểm tra thông tin báo nêu về vi phạm quản lý đất đai, TTXD tại huyện Sóc Sơn.

Theo nội dung công văn, trong thời gian vừa qua, một số cơ quan báo chí có phản ánh về tình trạng khai thác đất trái phép tại khu đất sản xuất nông nghiệp giáp ranh giữa các xã Đức Hòa, Kim Lũ và Xuân Thu thuộc huyện Sóc Sơn và công trình nhà xưởng rộng hàng nghìn m2 được xây dựng không phép tại xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn.

Về việc này, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội giao Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm (nếu có); báo cáo Thành ủy, UBND Thành phố trước ngày 30/3/2018, đồng thời thông tin trả lời báo chí theo quy định.
“Đất tặc” công nhiên lộng hành tại xã Xuân Thu, huyện Sóc Sơn, TP. Hà Nội.
“Đất tặc” công nhiên lộng hành tại xã Xuân Thu, huyện Sóc Sơn, TP. Hà Nội.
Trước đó, như Báo TN&MT đã phản ánh tại khu đất sản xuất nông nghiệp giáp ranh giữa các xã Đức Hòa, Kim Lũ và Xuân Thu thuộc huyện Sóc Sơn, TP. Hà Nội xuất hiện tình trạng khai thác đất trái phép để mang đi bán.

Việc khai thác cũng được các đối tượng dùng thủ đoạn bơm nước vào những khu vực đã múc đất xong nhằm che giấu hành vi trái phép.

Điều đáng nói, mặc dù việc khai thác đất diễn ra ngang nhiên trong nhiều ngày, nhưng chính quyền địa phương, ở đây là UBND xã Xuân Thu lại không nắm được thông tin về việc này.
Tình trạng khai thác đất nông nghiệp trái phép đã diễn ra được một thời gian nhưng không bị kiểm tra, xử lý.
Tình trạng khai thác đất nông nghiệp trái phép đã diễn ra được một thời gian nhưng không bị kiểm tra, xử lý.
Trao đổi với PV, ông Nguyễn Hữu Tuấn - Chủ tịch UBND xã Xuân Thu khẳng định, địa phương không hề cấp phép cho cá nhân hay tổ chức nào khai thác đất trên diện tích đất nông nghiệp.

“Khu vực khai thác xa khu dân cư, hiện tại xứ đồng Lim bị đào, khoét diện tích khoảng 2 sào. Hiện tại chưa xác định được là cá nhân hay tổ chức nào làm việc này. Chúng tôi đang theo dõi và có báo lên cấp trên xử lý vì đây là khu vực sản xuất 2 vụ lúa”, ông Nguyễn Hữu Tuấn - Chủ tịch UBND xã Xuân Thu cho biết thêm.

Đề nghị UBND huyện Sóc Sơn, cơ quan chức năng nhanh chóng vào cuộc xử lý và ngăn tình trạng khai thác trái phép đất nông nghiệp, để tránh “chảy máu” tài nguyên của Nhà nước.

Báo TN&MT sẽ tiếp tục thông tin.
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chủ tịch UBND TP Hà Nội chỉ đạo làm rõ vụ đất tặc lộng hành tại huyện Sóc Sơn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO