Chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông

Thanh Tùng| 24/10/2021 20:57

(TN&MT) - Chiều 24/10, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai, Văn phòng Ủy ban Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn có Công điện gửi Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Bình đến Bà Rịa Vũng Tàu; Ban Chỉ huy PCTT&TKCN một số Bộ và cơ quan thông tấn, báo chí về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới. Ảnh: TTDB KYYV QG

Áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh thêm

Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, chiều nay (24/10), vùng áp thấp trên vùng biển phía Đông khu vực giữa và Nam Biển Đông đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Hồi 16 giờ, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 10,4 độ Vĩ Bắc; 115,9 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 220km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 80km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km và có khả năng mạnh thêm. Đến 16 giờ ngày 25/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 11,3 độ Vĩ Bắc; 113,1 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây Bắc quần đảo Trường Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60km/giờ), giật cấp 9.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): từ vĩ tuyến 9,0 đến 12,5 độ Vĩ Bắc; từ kinh tuyến 112,0 đến 117,0 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh và sóng lớn. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Để chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai - Văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đề nghị Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh, thành phố, các Bộ, ngành thực hiện nghiêm Công điện số 1420/CĐ-TTg ngày 23/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ để ứng phó, khắc phục tình hình mưa lũ và vùng áp thấp có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới trên biển Đông.

Theo dõi chặt chẽ diễn biến của áp thấp nhiệt đới, thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của áp thấp để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm. Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 12-24 giờ tới (gió mạnh cấp 6, giật từ cấp 8) được xác định từ vĩ tuyến 8,5 đến 12,5 độ Vĩ Bắc; từ kinh tuyến 113,5 đến 118,0 độ Kinh Đông; trong 24 đến 48 giờ tiếp theo từ vĩ tuyến 9,5 đến 14,0 độ Vĩ Bắc, phía đông kinh tuyến 115,5 độ Kinh Đông (khu vực nguy hiểm được điều chỉnh theo diễn biến của áp thấp nhiệt đới tại các bản tin của cơ quan dự báo).

Đồng thời, tổ chức theo dõi, kiểm đếm tàu thuyền đang hoạt động trong khu vực ảnh hưởng của áp thấp; giữ thông tin liên lạc thường xuyên với chủ các phương tiện để xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra; kiểm tra hướng dẫn gia cố lồng bè nuôi trồng thủy sản và neo đậu tầu thuyền tại bến.

Sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu.

Các cơ quan thông tấn, báo chí từ Trung ương đến địa phương tăng cường các biện pháp thông tin về diễn biến của áp thấp đến các cấp chính quyền, chủ các phương tiện hoạt động trên biển và người dân biết để chủ động phòng tránh, ứng phó.

Nhiều khu vực ngập sâu, 1 người chết do lũ cuốn trôi

Trong lúc ngoài Biển Đông, áp thấp nhiệt đới đang mạnh lên và có khả năng tiến vào các tỉnh Nam Trung Bộ thì trong đất liền, các tỉnh ven biển miền Trung vẫn đang có mưa lớn, nhiều khu vực vị ngập sâu gây thiệt hại về tài sản và tính mạng người dân.

Hàng trăm ngôi nhà phường An Phú, TP Tam Kỳ ngập trong nước lũ, sáng 24/10. Ảnh: Đắc Thành

Báo cáo của Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai cho biết, tại các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, độ sâu ngập giảm nhưng diện tích ngập chưa thay đổi. Cụ thể, Quảng Ngãi có 22 xã ngập sâu 0,5-0,7m; Quảng Nam có 12 xã ngập 0,3-1,2m, cục bộ có nơi 1,5-2m.

Đường Quốc lộ 1A đoạn qua xã Tam Đàn, huyện Phú Ninh, Quảng Nam ngập sâu 60cm, dài 3km; ngập 2 điểm tại xã Bình Long và xã Bình Nguyên, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi ngập sâu khoảng 1m.

Đường sắt Bắc Nam bị sạt 15m, đoạn qua thôn Trị Bình, xã Bình Nguyên, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Dự kiến đến 20h ngày 24/10 sẽ xử lý xong.

Về tình hình sơ tán dân, các tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Nam và Quảng Ngãi đã tổ chức sơ tán 1.369 hộ/4.805 khẩu ở các khu vực bị ngập sâu và vùng có nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn (Trong đó, Quảng Nam: 371 hộ/1.626 khẩu; Quảng Ngãi: 965 hộ/3.059 khẩu). Các hộ sơ tán tại Huế đã trở về nhà.

Tính đến 4h/24/10, 3 ngư dân khi chèo thúng bơi ra tàu cá QN90755 đang neo ven sông Trà Bồng, thuộc cửa biển Sa Cần, xã Bình Thạnh, huyện Bình Sơn thì thúng bị chìm; địa phương đang tổ chức tìm kiếm; 1 người chết do bị lũ cuốn trôi trong ngày 23/10 (ông Nguyễn Anh Tuấn, sinh năm 1980 tại xã Hành Dũng, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi) đã tìm thấy thi thể.

Sáng 24/10, tại làng Tắc Pỏ, thôn 1, xã Trà Mai, huyện Nam Trà My đã xảy ra sạt lở vào khu vực nhà bếp của 3 hộ dân. Sạt lở không gây thiệt hại về người. UBND huyện đã tổ chức di dời 6 hộ/23 nhân khẩu (3 hộ trên cùng 3 hộ xung quanh có nguy cơ) ra khỏi vùng nguy hiểm.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO