Xã hội

Chăn nuôi bò sữa, nghề làm giàu ở Duy Tiên

Minh Tùng 05/06/2024 - 16:09

(TN&MT) - Với lợi thế nằm ven sông Hồng, sông Đáy, nhiều hội viên hội nông dân các xã như: Mộc Bắc, Trác Văn, Chuyên Ngoại, Yên Nam… của Thị xã Duy Tiên (tỉnh Hà Nam) đã lựa chọn chăn nuôi bò sữa để phát triển kinh tế. Sau hơn 20 năm, chăn nuôi bò sữa đã trở thành nghề làm giàu của người dân nơi đây.

Đưa Nghị quyết vào cuộc sống

Năm 2002, Hà Nam là một trong 16 tỉnh phía Bắc đã triển khai Chương trình bò sữa theo Quyết định 167 của Chính phủ về chính sách phát triển bò sữa. Theo đó, tỉnh đã nhập 150 con bò ngoại và chi hơn 2 tỷ đồng để hỗ trợ cho các hộ phát triển thí điểm ở các huyện Duy Tiên (nay là TX Duy Tiên), Kim Bảng, Bình Lục và Thanh Liêm. Chỉ 4 năm sau, đàn bò của tỉnh đã lên đến 400 con. Song do kinh nghiệm còn hạn chế, bò nhập ngoại thích nghi kém, cộng với dịch bệnh, giá sữa giảm do “bão” Melamine, khiến đàn bò sụt giảm nghiêm trọng, đến năm 2008 cả tỉnh chỉ còn 100 con bò sữa.

z5491229713886_74d594c3b32efe486773dd45e365efa1.jpg
Chăn nuôi bò sữa ở huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam

Để vực lại đàn bò, một mặt tỉnh nghiên cứu những vùng phát triển phù hợp, mặt khác đưa ra nhiều chính sách hỗ trợ người nông dân, như liên kết với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Nam hỗ trợ lãi xuất trong vòng 15 tháng cho các hộ vay mua bò. Bên cạnh đó, Ngân hàng cũng tạo điều kiện cho vay thế chấp tới 70% giá trị con bò. Hội Nông dân tỉnh Hà Nam tìm mọi cách để người dân được vay nguồn vốn ưu đãi từ các Chương trình Mục tiêu quốc gia để phát triển đàn bò sữa…

Theo đó, năm 2015 Đề án phát triển trọng điểm bò sữa đã được UBND tỉnh Hà Nam phê duyệt và vùng bãi ven sông Hồng thuộc các xã như Mộc Bắc, Mộc Nam, Chuyên Ngoại… (TX Duy Tiên) và Nguyên Lý, Chính Lý, Nhân Hòa, Nhân Hậu… (huyện Lý Nhân) là vùng trọng điểm để phát triển chăn nuôi bò sữa.

Ông Nguyễn Văn Tuấn – Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Hà Nam cho biết, hiện phong trào nuôi bò sữa phát triển kinh tế ở Hà Nam đang phát triển rất tốt, nhiều hộ đã thoát nghèo và vươn lên làm giàu chính đáng ngay trên mảnh đất của quê hương mình. “Gần như 100% hội viên hội nông dân có mô hình chăn nuôi bò sữa hiện kinh tế gia đình đều đã thoát nghèo, nhiều hộ có kinh tế giả, với thu nhập hàng trăm triệu đồng, nhiều hộ doanh thu hàng tỷ đồng mỗi năm. Không chỉ làm giàu cho gia đình, ở thị xã Duy Tiên còn hình thành các mô hình HTX, hội viên Hội Nông dân giúp đỡ lẫn nhau phát triển kinh tế gia đình” – ông Tuấn cho biết.

Theo số liệu của Phòng Kinh tế thị xã Duy Tiên, hiện thị xã có tổng đàn bò sữa là 3.526 con, trong đó: Mộc Bắc 2.118 con, Trác Văn 483 con, Chuyên Ngoại 853 con, Yên Nam 73 con, sản lượng sữa đạt khoảng 28 tấn/ngày. Hiện tại, trên địa bàn thị xã có 4 trạm thu mua sữa trong đó: Mộc Bắc 2 trạm, Chuyên Ngoại 1 trạm và 1 trạm thu mua sữa của khu chăn nuôi bò sữa Friesland Campina. Công suất thu mua của các trạm bảo đảm đáp ứng thu mua sữa cho các hộ chăn nuôi trên địa bàn thị xã.

“Để phát triển chăn nuôi bò sữa hiệu quả, thị xã Duy Tiên đã quy hoạch 5 khu chăn nuôi bò sữa tập trung gồm: Mộc Bắc 3 khu, Chuyên Ngoại 1 khu, Trác Văn 1 khu với diện tích 70,9 ha; đã phê duyệt quy hoạch 11 vùng chuyển đổi trồng lúa sang trồng ngô, cỏ với diện tích 76,43 ha. Hiện nay đã thực hiện chuyển đổi được 30 ha sang trồng ngô, cỏ; ngoài ra các hộ chăn nuôi còn trồng ngô trên đất bãi màu, trên đất lúa vụ đông với diện tích khoảng 90-100 ha để làm nguồn thức ăn cho chăn nuôi. Hiện giá sữa dao động từ 14.000 – 15.000 đồng/kg sữa bò tươi” – ông Phạm Văn Thập – Trưởng phòng Kinh tế thị xã Duy Tiên cho biết.

Liên kết nông dân cùng làm giàu

Rút bài học từ tỉnh Vĩnh Phúc, khi phát triển ồ ạt bò sữa trong khu dân cư dẫn đến ô nhiễm môi trường trầm trọng. Tỉnh Hà Nam đã quy hoạch vùng phát triển bò sữa ở ven bãi sông Hồng, là nhằm tránh giẫm lên “vết chân” của Vĩnh Phúc đã đi qua. Việc quy hoạch bài bàn, đã cơ bản giải quyết được tình trạng ô nhiễm môi trường và giải quyết được vùng đồng cỏ để phục vụ chăn nuôi một cách bền vững.

z5491229749639_dfa33a92999a442adb471dcaa47218ab.jpg
Duy Tiên phát triển chăn nuôi bò sữa lớn nhất vùng đồng bằng sông Hồng

Ông Nguyễn Văn Khu – Giám đốc HTX Chăn nuôi bò sữa Chuyên Ngoại cho biết, hiện gia đình ông có tới 150 con, trong đó có 110 con đang cho khai thác sữa. Theo ông Khu, năm 2002, gia đình ông là một trong những gia đình đầu tiên của tỉnh đầu tư chăn nuôi bò sữa. Thời điểm đó, gia đình ông quyết định đầu tư mua hai con bò sữa với giá 22 triệu đồng/con (tỉnh có cơ chế hỗ trợ 10 triệu đồng/con). Năm 2003, bò bắt đầu cho sữa với giá bán dao động từ 3.500 - 3.700 đồng/1kg. Với giá bán như vậy, ngay từ những năm đầu mô hình nuôi bò sữa đã đem lại hiệu quả kinh tế cao cho người nuôi.

“Giai đoạn khó khăn nhất mà người chăn nuôi bò sữa gặp phải đó là năm 2005, 2006 giá sữa đạt từ 4.000 - 4.500 đồng/kg, nhưng giá vật tư đầu vào tăng cao. Sau khi trừ các khoản chi phí, người nuôi chỉ hòa, thậm chí có thời điểm còn chịu thua lỗ. Tuy nhiên, từ năm 2007 - 2010 giá sữa tăng lên 9.000 - 9.500 đồng/kg và nuôi bò sữa lại cho lãi cao, vì vậy có nhiều hộ dân trong xã muốn đầu tư chăn nuôi bò sữa” – ông Khu nhớ lại.

Để hỗ trợ, giúp nhau phát triển chăn nuôi, năm 2015, Tổ hợp tác Chăn nuôi bò sữa xã Chuyên Ngoại được thành lập với 8 hộ tham gia, tổng đàn từ 300 - 350 con. Đến năm 2020, từ mô hình tổ hợp tác, HTX chăn nuôi bò sữa Chuyên Ngoại được thành lập với 15 hộ tham gia với tổng đàn bò sữa của HTX vào khoảng 600 con, đến nay tăng lên khoảng 870 con.

“Hiện với 110 con bò sữa đang cho khai thác sữa, trừ các khoản chi phí, thu lãi khoảng hơn 300 triệu đồng/tháng. Chăn nuôi bò sữa đầu tư rất lớn, nhưng đem lại hiệu quả kinh tế cao, không chỉ giúp nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống, mà còn giúp nông dân làm giàu chính đáng ngay trên mảnh đất quê hương. Tuy nhiên, trong quá trình chăn nuôi, đòi hỏi người nuôi phải kiên trì, năng động, không ngừng học hỏi, mạnh dạn đầu tư, thực hiện đúng các quy trình kỹ thuật... Đặc biệt, phải giữ chữ tín, có như vậy chăn nuôi mới phát triển hiệu quả và bền vững” – ông Khu tâm sự.

z5491229708383_fb5880430900b9e50207f4d0d6e83f54.jpg
Duy Tiên khuyến khích chăn nuôi bò sữa tập trung

Khác với ông Khu, bà Nguyễn Thị Thịnh – Giám đốc HTX dịch vụ nông nghiệp Mục Đồng, xã Trác Văn lại có cách làm đa dạng hơn. Bà Thịnh cho biết, bà bắt đầu chăn nuôi bò sữa từ năm 2015, với 13 con bò sữa tại khu chăn nuôi bò sữa tập trung. Sau chưa đầy nửa năm đàn bò nhà bà lên đến hơn 20 con và đến nay duy trì hơn 35 con cho khai thác sữa khoảng 6 tạ/ngày.

“Tôi nuôi bò theo phương pháp hữu cơ nên chất lượng sữa rất cao. Năm 2017, gia đình tôi đã đầu tư dây truyền sản xuất hiện đại phục vụ chế biến sữa với nhiều loại sản phẩm như: sữa chua nguyên kem, sữa chua uống, sữa chua nếp cẩm, sữa chua dê… Hiện tôi có 2 sản phẩm được công nhận OCOP, xếp hạng 4 sao cấp tỉnh và hiện đang đề nghị công nhận thêm 5 sản phẩm nữa” – bà Thịnh cho biết.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chăn nuôi bò sữa, nghề làm giàu ở Duy Tiên
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO