Cập nhật dịch COVID-19 tối 12/5: Thế giới gần 4,27 người mắc, hơn 287.000 ca tử vong

Mai Đan| 12/05/2020 21:18

(TN&MT) -Tính đến 18h ngày 12/5, thế giới ghi nhận 4.269.200 người mắc và 287.504 người tử vong vì COVID-19. Tại Pháp, số ca tử vong trong ngày 11/5 cao hơn gần 4 lần so với ngày 10/5 và các trường hợp nhiễm mới được xác nhận đã tăng hơn gấp 2 lần trong 24 giờ khi nước này bắt đầu dỡ bỏ lệnh phong tỏa.

Khách hàng xếp hàng để được cắt tóc bên ngoài tiệm làm tóc khi tiệm này mở cửa trở lại trong thời dịch COVID-19 tại Singapore ngày vào ngày 12/5/2020. Ảnh: Reuters

Châu Âu

* Thủ tướng Anh Boris Johnson đã vạch ra một kế hoạch thận trọng vào ngày 11/5 để đưa nước Anh trở lại làm việc, bao gồm các tấm che mặt tự chế.

* Theo kết quả ban đầu từ nghiên cứu quy mô lớn đầu tiên ở Anh về sự lây lan của dịch bệnh COVID-19, khoảng 136.000 người ở Anh hiện đang bị nhiễm COVID-19.

* Tại Đức, tổng số ca nhiễm tăng thêm 933 lên 170.508 người và số ca tử vong tăng thêm 116, nâng tổng số người chết vì COVID-19 tại nước này lên 7.533.

* Số ca tử vong ở Pháp trong ngày 11/5 cao hơn gần 4 lần so với ngày 10/5 và các trường hợp nhiễm mới được xác nhận đã tăng hơn gấp 2 lần trong 24 giờ, khi nước này bắt đầu dỡ bỏ lệnh phong tỏa toàn quốc kéo dài gần 2 tháng qua.

* Số người chết hàng ngày của Tây Ban Nha trong ngày 11/5 đã giảm xuống còn 123, mức thấp nhất trong 7 tuần.

* Ý cho biết quốc gia này sẽ tạo sức mạnh cho các khu vực để đẩy lùi các hạn chế, trong một động thái nhằm dỡ bỏ hầu hết các hạn chế còn lại vào tuần tới.

Châu Mỹ

* Theo một thống kê của Reuters, tính đến 5h3 sáng 12/5 theo giờ GMT, tại Mỹ, hơn 1,35 triệu người đã bị nhiễm bệnh và 80.606 người tử vong vì COVID-19.

* Hãng tin Reuters dẫn thông tin từ một quan chức cấp cao trong chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 11/5 xác nhận Nhà Trắng đã chỉ đạo các nhân viên làm việc tại Cánh Tây - nơi có văn phòng tổng thống tại Nhà Trắng và là nơi các hoạt động hằng ngày của chính quyền Trump diễn ra - phải đeo khẩu trang mọi lúc, ngoại trừ một số trường hợp đặc biệt.

 * California, Oregon, Washington và các bang khác tại Mỹ có liên quan đến hiệp ước các bang phía Tây để phối hợp ứng phó với virus corona chủng mới (virus SARS-CoV-2) đã yêu cầu chính phủ liên bang hỗ trợ 1 nghìn tỷ USD.

* Công nhân nhà máy bắt đầu quay trở lại dây chuyền lắp ráp ở bang Michigan vào ngày 11/5, giúp ngành ô tô của Mỹ hoạt động trở lại nhưng làm dấy lên lo ngại về làn sóng nhiễm bệnh COVID-19 thứ 2.

* Người đứng đầu Lực lượng Vệ binh Quốc gia Mỹ đã có kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19 lần thứ hai kể từ khi nhận được kết quả dương tính trong xét nghiệm sàng lọc.

* Brazil đã công bố thêm 5.632 trường hợp nhiễm mới và 396 ca tử vong, nâng tổng số ca nhiễm và tử vong vì COVID-19 tại nước này lên lần lượt là 168.331 và 11.519. Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro tuyên bố phòng tập thể dục và tiệm làm tóc là các dịch vụ thiết yếu có thể mở cửa trở lại.

* Mexico xác nhận 1.305 trường hợp nhiễm mới và 108 ca tử vong mới, trong khi số ca mắc COVID-19 tại Chile đã vượt ngưỡng 30.000 ca.

* Panama công bố kế hoạch bắt đầu mở cửa trở lại nền kinh tế trong tuần này, bao gồm thương mại điện tử, xưởng cơ khí và nghề đánh cá.

Châu Á – Thái Bình Dương

* Trung Quốc chỉ có 1 ca nhiễm mới trong ngày 11/5, giảm từ 17 ca của một ngày trước đó. Tổng số ca nhiễm hiện nay là 82.919 ca và số người chết vẫn không thay đổi, ở mức 4.633.

* Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) Haruhiko Kuroda cho biết ngân hàng này sẽ thực hiện bất cứ điều gì có thể để giảm thiểu sự phát triển và lây lan của đại dịch.

* Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cho biết nước này sẽ xem xét nới lỏng lệnh phong tỏa kéo dài gần 7 tuần.

Trung Đông và châu Phi

* Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) đã thông qua yêu cầu của Ai Cập về khoản tài trợ khẩn cấp 2,77 tỷ USD.

* Sénégal tuyên bố mở lại các nhà thờ Hồi giáo và nhà thờ và nới lỏng các hạn chế khác, mặc dù số ca nhiễm COVID-19 tăng mạnh trong ngày 11/5.

Cập nhật lúc 18h00 ngày 12-5-2020:

*Thế giới: 4.269.200 người mắc; 287.504 người tử vong, trong đó:

- Mỹ: 1.385.834 người mắc; 81.795 người tử vong.

- Tây Ban Nha: 268.143 người mắc; 26.744 người tử vong.

- Anh: 223.060 người mắc; 32.065 người tử vong.

- Nga: 221.344 người mắc; 2.009 người tử vong.

Đến 18h00 ngày 12/5, có thêm 3 ca mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh.

*Việt Nam: 288 trường hợp mắc COVID -19.

Tổng cộng 252 người đã được chữa khỏi. Trong đó:

16 bệnh nhân mắc COVID-19 (tính từ ngày 23/1 đến ngày 13/2) đã được chữa khỏi (giai đoạn 1).

236 bệnh nhân mắc COVID-19 (tính từ ngày 06/3 đến ngày 12/5) được chữa khỏi (giai đoạn 2)

Theo Tổng hợp từ Reuters & CNN
Copy Link
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cập nhật dịch COVID-19 tối 12/5: Thế giới gần 4,27 người mắc, hơn 287.000 ca tử vong
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO